Vụ CSGT kiện chủ tịch xã vì phê hách dịch: Tòa phúc thẩm bác đơn kiện

Huân Cao - Anh Tú |

Chiều 4.7, TAND TPHCM tiếp tục mở phiên xét xử phúc thẩm vụ CSGT kiện Chủ tịch xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) vì phê trong phiếu ngành của CSGT là hách dịch, ỷ quyền. Kết thúc phiên xét xử, Tòa phúc thẩm đã bác toàn bộ yêu các cầu của nguyên đơn.

Nguyên đơn trong vụ kiện hy hữu này là thượng úy Nguyễn Thanh Phương (35 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), công tác tại đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an TPHCM.

Phía bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim Loan - Tổ trưởng tổ 9, ấp 4A, xã Bình Mỹ và bà Đỗ Thị Thanh Thuý - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Theo hồ sơ vụ kiện, năm 2017, thực hiện chủ trương của ban Giám đốc Công an TPHCM về việc lấy ý kiến góp ý và nhận xét của địa phương nơi cư trú đối với cán bộ chiến sĩ trong ngành công an, ông Phương đã về địa phương là xã Bình Mỹ nộp phiếu xin ý kiến.

Tuy nhiên, khi nhận lại phiếu đánh giá, ông Phương bất ngờ khi thấy phiếu nhận xét ghi: “Bản thân ông Phương không tham gia sinh hoạt tổ nhân dân, có thái độ hách dịch, ỷ quyền, xem thường mọi người xung quanh; quan hệ với quần chúng chưa tốt; lãng phí”.

 
Phiên tòa phúc thẩm xét xử CSGT kiện Chủ tịch xã. Ảnh PV

Cho rằng việc đánh giá trên ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình, ông Phương đã nộp đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bị xin lỗi công khai và bồi thường tổn thất tinh thần.

TAND huyện Củ Chi xử sơ thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Theo HĐXX, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật là phải có thiệt hại xảy ra. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Phương không chứng minh được thu nhập, lương thực tế của mình bị giảm sút từ khi có phiếu góp ý kiến của địa phương.

Ông Phương kháng cáo toàn bộ bản án của TAND huyện Củ Chi và kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

 
Ông Phương cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên Giám đốc thẩm. Ảnh PV

Qua hai ngày xét xử phúc thẩm, TAND TPHCM đã tuyên án và bác toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn. Theo đó, tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm TAND huyện Củ Chi đã tuyên.

Sau khi toà tuyên án, ông Phương cho biết không chấp nhận bản an phúc thẩm đã tuyên, sẽ tiếp tục kiện lên giám đốc thẩm.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

CSGT kiện chủ tịch xã vì phê hách dịch: Tòa phúc thẩm đề nghị hòa giải

Huân Cao - Anh Tú |

Chiều nay 4.7, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên xét xử phúc thẩm vụ CSGT kiện chủ tịch xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để vì phê trong phiếu ngành của CSGT là hách dịch, ỷ quyền. Tòa phúc thẩm đề nghị hai bên nên ưu tiên cân nhắc đến việc hòa giải, thay vì để tòa tuyên án thắng thua.

Pháp luật 24h: Diễn biến phiên tòa CSGT kiện chủ tịch xã "phê hách dịch"

T.H |

Tranh luận nảy lửa phiên tòa một CSGT kiện chủ tịch xã "dám phê hách dịch"; Bắt nữ Tổng giám đốc đưa người lao động ra nước ngoài trái phép... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tranh luận nảy lửa phiên tòa một CSGT kiện chủ tịch xã "dám phê hách dịch"

Huân Cao - Anh Tú |

Chiều 28.6, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ một CSGT kiện chủ tịch xã "yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" vì phê hách dịch, ỷ quyền. Phiên tòa diễn ra với tranh luận nảy lửa giữa phía nguyên đơn và bị đơn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CSGT kiện chủ tịch xã vì phê hách dịch: Tòa phúc thẩm đề nghị hòa giải

Huân Cao - Anh Tú |

Chiều nay 4.7, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên xét xử phúc thẩm vụ CSGT kiện chủ tịch xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để vì phê trong phiếu ngành của CSGT là hách dịch, ỷ quyền. Tòa phúc thẩm đề nghị hai bên nên ưu tiên cân nhắc đến việc hòa giải, thay vì để tòa tuyên án thắng thua.

Pháp luật 24h: Diễn biến phiên tòa CSGT kiện chủ tịch xã "phê hách dịch"

T.H |

Tranh luận nảy lửa phiên tòa một CSGT kiện chủ tịch xã "dám phê hách dịch"; Bắt nữ Tổng giám đốc đưa người lao động ra nước ngoài trái phép... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tranh luận nảy lửa phiên tòa một CSGT kiện chủ tịch xã "dám phê hách dịch"

Huân Cao - Anh Tú |

Chiều 28.6, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ một CSGT kiện chủ tịch xã "yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" vì phê hách dịch, ỷ quyền. Phiên tòa diễn ra với tranh luận nảy lửa giữa phía nguyên đơn và bị đơn.