Một CSGT kiện chủ tịch xã vì bị nhận xét 'hách dịch, ỷ quyền'

Huân Cao |

Một CSGT ở huyện Củ Chi, TP HCM khi nộp phiếu lấy ý kiến góp ý và nhận xét của địa phương nơi cư trú đối với cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an, thì được chủ tịch xã phê là có thái độ hách dịch, ỷ quyền, xem thường mọi người xung quanh... nên khởi kiện ra tòa.

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện TAND TP HCM xác nhận, vào ngày 28.6 tới đây TAND TP HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là ông N.T.P (35 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, nghề nghiệp CSGT) và bị đơn là chủ tịch UBND xã Bình Mỹ.

Theo hồ sơ vụ kiện, ông P công tác tại đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP HCM. Thực hiện chủ trương của Công an TP HCM về việc lấy ý kiến góp ý và nhận xét của địa phương nơi cư trú đối với cán bộ, chiến sĩ trong ngành, ông P đã nộp phiếu này đến UBND xã Bình Mỹ, nơi ông đang cư trú để nhận xét.

Tuy nhiên, khi nhận lại phiếu, ông P thấy phần đánh giá của chủ tịch xã Bình Mỹ ghi "ông P quan hệ với quần chúng chưa tốt, lãng phí, bản thân ông P không tham gia sinh hoạt tổ nhân dân, có thái độ hách dịch, ỷ quyền, xem thường mọi người xung quanh..."

Cho rằng những nội dung đánh giá trên của chủ tịch UBND xã là không đúng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân khi nộp cho đơn vị đang công tác. Vì vậy, ông P đã khởi kiện ra tòa yêu cầu bị đơn là chủ tịch xã phải xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho ông bằng 10 tháng lương cơ bản.

TAND huyện Củ Chi đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm. Theo HĐXX cấp sơ thẩm, do thiệt hại thực tế chưa xảy ra, ông P chưa chứng minh được thiệt hại của mình nên Tòa đã bác yêu cầu khởi kiện của ông.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, ông P kháng bản án lên cấp phúc thẩm, vì cho rằng việc xét xử không đúng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Vì vậy, TAND TP HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ kiện được xem là hi hữu này vào ngày 28.6 tới đây.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Di lí đối tượng nghi xâm hại cháu ruột có thai về Tiền Giang điều tra

Huân Cao |

L.V.C (sinh năm 1974), là đối tượng nghi vấn xâm hại cháu gái ruột 14 tuổi dẫn đến có thai 5 tháng, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra di lý từ TP HCM về Tiền Giang để phục vụ cho công tác điều tra.

Xuất hiện đơn của 3 người con tố ngược chồng đại gia Tư Hường

Ngô Nguyên |

3 người con của ông Nguyễn Chấn - chồng bà Tư Hường - cho rằng, cha mình đã nghe theo xúi dục của 7 người khác để tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT NamABank.

Khởi tố, tạm giam 2 nhân viên “Địa ốc Alibaba”

MINH CHÂU |

Ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Di lí đối tượng nghi xâm hại cháu ruột có thai về Tiền Giang điều tra

Huân Cao |

L.V.C (sinh năm 1974), là đối tượng nghi vấn xâm hại cháu gái ruột 14 tuổi dẫn đến có thai 5 tháng, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra di lý từ TP HCM về Tiền Giang để phục vụ cho công tác điều tra.

Xuất hiện đơn của 3 người con tố ngược chồng đại gia Tư Hường

Ngô Nguyên |

3 người con của ông Nguyễn Chấn - chồng bà Tư Hường - cho rằng, cha mình đã nghe theo xúi dục của 7 người khác để tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT NamABank.

Khởi tố, tạm giam 2 nhân viên “Địa ốc Alibaba”

MINH CHÂU |

Ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.