Tranh luận nảy lửa phiên tòa một CSGT kiện chủ tịch xã "dám phê hách dịch"

Huân Cao - Anh Tú |

Chiều 28.6, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ một CSGT kiện chủ tịch xã "yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" vì phê hách dịch, ỷ quyền. Phiên tòa diễn ra với tranh luận nảy lửa giữa phía nguyên đơn và bị đơn.

Chiều 28.6, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án "yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Thanh Phương (35 tuổi, công tác tại đội CSGT Bến Thành, ngụ xã Bình Mỹ) đối với hai bị đơn là bà Đỗ Thị Thanh Thúy - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ và bà Nguyễn Thị Kim Loan - Tổ trưởng tổ 9, ấp 4A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

CSGT trình bày tại phiên tòa. Ảnh PV
CSGT trình bày tại phiên tòa. Ảnh PV

Tại phiên tòa, luật sư Hồ Nguyên Lễ bảo vệ cho ông Nguyễn Thanh Phương đã trình bày nội dung kháng cáo. Đồng thời, đề nghị HĐXX xem xét việc Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ và bà Tổ trưởng tổ dân phố đánh giá, nhận xét vào phiếu cán bộ chiến sỹ ngành của thân chủ là không đúng với tình hình thực tế khách quan.

Theo luật sư Lễ, việc ghi vào phiếu đánh giá với nội dung: "ông Phương quan hệ với quần chúng chưa tốt, lãng phí, bản thân ông Phương không tham gia sinh hoạt tổ nhân dân, có thái độ hách dịch, ỷ quyền, xem thường mọi người xung quanh,..." đã ảnh hưởng về mặt tinh thần, uy tín của ông Phương.

Luật sư Lễ cho rằng, từ bản nhận xét trên của xã Bình Mỹ, đã dẫn đến thân chủ bị hạ bậc thi đua năm 2017 ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp. Vì vậy, luật sư yêu cầu bị đơn phải xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho ông Phương bằng 10 tháng lương cơ bản, tương đương với 13 triệu đồng.

Luật sư bảo vệ CSGT và luật sự bảo vệ chủ tịch xã đã tranh luận nảy lửa. Ảnh: PV
Luật sư bảo vệ CSGT và luật sư bảo vệ chủ tịch xã đã tranh luận nảy lửa. Ảnh: PV

Đáp trả luật sư Lễ, luật sư phía bị đơn trình bày, việc nhận xét của Chủ tịch xã là dựa vào ý kiến đóng góp của bà con khu phố nơi ông Phương và gia đình đang cư trú, chứ không phải ý kiến chủ quan của bản thân Chủ tịch xã.

Luật sư bị đơn cũng cho rằng, bà Nguyễn Thị Kim Loan với trách nhiệm là Tổ trưởng, sau khi nhận được yêu cầu góp ý vào phiếu đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của nhiều người dân trong tổ. Bản thân Tổ trưởng và người dân trong tổ nhận thấy ông Phương và gia đình không tham gia các cuộc họp tại địa phương, trong quan hệ quần chúng không được tốt.

Luật sư bị đơn cũng trình bày thêm, khi có đám giỗ, gia đình ông Phương mở nhạc ồn ào khiến việc học tập của trường học gần đó bị ảnh hưởng. Mặt khác, anh ruột của ông Phương đã xây nhà không phép, không tự nguyện tháo dỡ mà phải cưỡng chế. Từ những vấn đề đó, luật sư cho rằng Tổ trưởng ghi vào phiếu nhận xét của ông Phương và trình lên Chủ tịch xã là đúng và khách quan.

Phản bác lại ý kiến trên, luật sư của ông Phương cho rằng, cán bộ địa phương trình bày những vi phạm đấy chủ yếu là của anh trai và một số thành viên trong gia đình ông Phương, chứ không phải của cá nhân ông Phương. Do vậy, những vi phạm này không thể bắt ông Phương phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, phiếu góp ý chỉ dành cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, với nội dung chủ yếu nhận xét về bản thân của chiến sĩ đó.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Phúc thẩm CSGT kiện chủ tịch xã: Tranh luận "có hay không họp tổ dân phố"

Huân Cao - Anh Tú |

Chiều nay 28.6, TAND TP HCM tiến hành mở phiên xét xử phúc thẩm vụ CSGT kiện chủ tịch xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi  để "Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" vì phê trong phiếu ngành của CSGT là hách dịch, ỷ quyền.

Vụ vô cảm với 2 nạn nhân bị tai nạn: Công an mời tài xế taxi lên làm việc

Huân Cao |

Sau tai nạn, tài xế taxi hãng Vinasun xuống đứng nhìn 2 nạn nhân nằm bất động rồi rời đi khiến nhiều người phẫn nộ. Công an quận Tân Phú, TPHCM đã xác định được danh tính tài xế taxi nói trên và mời đối tượng lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Tòa trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh: Thời hạn điều tra bổ sung trong 1 tháng

Huân Cao |

HĐXX TAND quận 4 (TPHCM) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tội danh dâm ô đối với ông Nguyễn Hữu Linh - Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Theo quy định, việc điều tra bổ sung này sẽ được tiến hành trong thời gian tối đa là 1 tháng, sau đó VKS phải hoàn lại hồ sơ cho tòa để tiến hành xét xử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phúc thẩm CSGT kiện chủ tịch xã: Tranh luận "có hay không họp tổ dân phố"

Huân Cao - Anh Tú |

Chiều nay 28.6, TAND TP HCM tiến hành mở phiên xét xử phúc thẩm vụ CSGT kiện chủ tịch xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi  để "Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" vì phê trong phiếu ngành của CSGT là hách dịch, ỷ quyền.

Vụ vô cảm với 2 nạn nhân bị tai nạn: Công an mời tài xế taxi lên làm việc

Huân Cao |

Sau tai nạn, tài xế taxi hãng Vinasun xuống đứng nhìn 2 nạn nhân nằm bất động rồi rời đi khiến nhiều người phẫn nộ. Công an quận Tân Phú, TPHCM đã xác định được danh tính tài xế taxi nói trên và mời đối tượng lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Tòa trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh: Thời hạn điều tra bổ sung trong 1 tháng

Huân Cao |

HĐXX TAND quận 4 (TPHCM) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tội danh dâm ô đối với ông Nguyễn Hữu Linh - Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Theo quy định, việc điều tra bổ sung này sẽ được tiến hành trong thời gian tối đa là 1 tháng, sau đó VKS phải hoàn lại hồ sơ cho tòa để tiến hành xét xử.