Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất 3,2 triệu sách giáo khoa giả, cơ quan Cánh sát điều tra xác định có 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội có sai phạm.

Tối 23.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can nguyên cán bộ Quản lý thị trường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ba bị can gồm: Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14.

Các bị can Lê Việt Phương; Phạm Ngọc Hải; Thành Thị Đông Phương (từ trái qua) liên quan đến vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an.
Các bị can Lê Việt Phương; Phạm Ngọc Hải; Thành Thị Đông Phương (từ trái qua) liên quan đến vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an.

Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội.

Việc khởi tố bị can, tạm giam 3 người trên, C03 thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với 3 bị can.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 18.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03), phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đột kích Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát.

Tại 19 xưởng in, gia công và 15 kho hàng, cảnh sát niêm phong nhiều tài liệu liên quan và 3 dây chuyền máy in offset 4 màu cùng các loại máy cắt, xén, vào keo, vào bìa, gấp tay sách... phục vụ sản xuất sách giả.

C03 còn thu giữ hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo giả từ lớp 1 đến 12, cùng nhiều sổ sách kế toán liên quan. C03 đang phân loại sách giáo khoa giả, tài liệu thu giữ và triệu tập một số nghi phạm để làm rõ hành vi phạm tội.

Để tránh bị phát hiện, đường dây này sản xuất luôn tem giả và mọi quy trình khác từ in ấn đến đóng gói, tiêu thụ đều hoạt động khép kín. Ở mỗi khâu, nhóm tội phạm thành lập một doanh nghiệp để điều hành.

Theo lãnh đạo C03, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Thủ đoạn của chúng là chia nhỏ các khâu để qua mặt cảnh sát.

"Khách hàng" là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Ngày 23.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan, khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với 7 bị can

Hiện nay, C03 đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an khởi tố nhiều vụ án tham nhũng trong 6 tháng

Việt Dũng |

6 tháng đầu năm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố 2.345 vụ, 3.096 bị can, trong đó nhiều vụ án tham nhũng.

Bắt 7 bị can trong đường dây sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

L.A |

7 bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Triệu tập nhiều người liên quan đường dây làm giả 3 triệu sách giáo khoa

Việt Dũng |

Liên quan đường dây sản xuất hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa, tham khảo giả, thu lợi nhuận khoảng 50 tỉ đồng, Bộ Công an đã triệu tập nhiều người.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ Công an khởi tố nhiều vụ án tham nhũng trong 6 tháng

Việt Dũng |

6 tháng đầu năm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố 2.345 vụ, 3.096 bị can, trong đó nhiều vụ án tham nhũng.

Bắt 7 bị can trong đường dây sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

L.A |

7 bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Triệu tập nhiều người liên quan đường dây làm giả 3 triệu sách giáo khoa

Việt Dũng |

Liên quan đường dây sản xuất hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa, tham khảo giả, thu lợi nhuận khoảng 50 tỉ đồng, Bộ Công an đã triệu tập nhiều người.