Theo cáo trạng, Mùa Bá Cu (SN 1994 tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) năm 2013, di cư sang Lào làm ăn, sinh sống tại bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay và lấy tên là Thạo Cu Mùa.
Vào đầu tháng 3.2018, Mùa Bá Cu đến Viêng Chăn gặp Xông Chia thì được ông này đặt vấn đề thuê xách ma túy về Việt Nam sẽ được trả công 8 triệu kíp Lào. Nhận lời, ngày 17.3, Mùa Bá Cu nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) rồi tiếp tục đón xe khách đến một khách sạn ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn (Hà Tĩnh) để gặp một người tên Hòa để tổ chức giao dịch “hàng”.
Đến khoảng 2h30 sáng ngày 18.3, trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), các đối tượng đang tổ chức giao hàng vừa đưa từ Lao qua để nhận số tiền 120.000 USD (tương đương 2,7 tỉ đồng) thì bất ngờ lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang khi Mùa Bá Cu đang xách trên tay một bao tải đựng 15 gói ma túy đá có trọng lượng 14,5 kg. Những đối tượng khác đã kịp tẩu thoát.
Tại phiên tòa sáng 2.11, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mùa Bá Cu (Thạo Cu Mùa) mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.