Cận cảnh cây cầu vượt sông Sài Gòn giúp Tây Ninh về Bình Dương gần hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cây cầu vượt sông Sài Gòn kết nối Bình Dương với Tây Ninh đã xây dựng hoàn thành. Dự án đi vào hoạt động kết nối giao thông tốt hơn 2 tỉnh Đông Nam Bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 26.12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết
Ngày 26.12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã xây dựng hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh. Ảnh: BQLD BD
Dự án có tổng mức đầu tư là 411,8 tỉ đồng từ vốn ngân sách tỉnh tỉnh Bình Dương, khởi công xây dựng từ tháng 10.2020.
Dự án có tổng mức đầu tư là 411,8 tỉ đồng từ vốn ngân sách tỉnh Bình Dương, khởi công xây dựng từ tháng 10.2020.
Điểm đầu của dự án giao với đường ĐT.744, thuộc khu phố 6 thi trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Điểm cuối đấu nối vào dự án Đường Đất Sét-Bến Củi do phía Tây Ninh làm Chủ Đầu tư tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Điểm đầu của dự án giao với đường ĐT.744, thuộc khu phố 6 thi trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Điểm cuối đấu nối vào dự án Đường Đất Sét-Bến Củi do phía Tây Ninh làm chủ đầu tư tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Chiều dài tuyến là 800,39m trong đó, phần cầu dài 330,5m, phần đường dẫn phía Bình Dương dài 377,7m, phần đường dẫn phía Tây Ninh dài 92,2m.
Chiều dài tuyến là 800,39m trong đó, phần cầu dài 330,5m, phần đường dẫn phía Bình Dương dài 377,7m, phần đường dẫn phía Tây Ninh dài 92,2m.
Phần cầu,  gồm 3 nhịp chính có kết cấu dầm hộp đúc hẩng cân bằng và 4 nhịp dẫn. Mặt cắt ngang 25,5m bố trí cho 6 làn xe chạy, dải an toàn, lề bộ hành, gờ chắn bánh và lan can.
Phần cầu, gồm 3 nhịp chính có kết cấu dầm hộp đúc hẫng cân bằng và 4 nhịp dẫn. Mặt cắt ngang 25,5m bố trí cho 6 làn xe chạy, dải an toàn, lề bộ hành, gờ chắn bánh và lan can.
Phần đường, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng có vận tốc thiết kế 80km/h (riêng đoạn đường dân sinh dưới cầu được thiết kế với vận tốc 20km/h). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, chiều rộng nền đường 28,5m bố trí cho 6 làn xe, dải phân cách giữa, dải an toàn và lề đường.
Phần đường, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng có vận tốc thiết kế 80km/h (riêng đoạn đường dân sinh dưới cầu được thiết kế với vận tốc 20km/h). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, chiều rộng nền đường 28,5m bố trí cho 6 làn xe, dải phân cách giữa, dải an toàn và lề đường.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, đây là công trình thể hiện sự thống nhất, phối hợp của lãnh đạo và các ban ngành hai tỉnh. Tuyến đường đi vào hoạt động hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và du lịch của cả hai tỉnh. Đồng thời, tạo trục kết nối giữa Tây Ninh, Bình Dương và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, đây là công trình thể hiện sự thống nhất, phối hợp của lãnh đạo và các ban ngành hai tỉnh. Tuyến đường đi vào hoạt động hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và du lịch của cả hai tỉnh. Đồng thời, tạo trục kết nối giữa Tây Ninh, Bình Dương và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Ảnh: BQLD BD
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Con trai ông Huỳnh Phi Dũng làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương đã bầu ông Huỳnh Trần Phi Long -Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sóng Thần - làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đền bù 21 triệu đồng/500m2 đất lúa: Huyện nói đúng quy định, người dân vẫn bức xúc

VIÊN NGUYỄN |

Nhiều đối tượng thuộc diện bị thu hồi đất để thi công dự án cao tốc Bắc - Nam ở Quảng Ngãi chỉ được nhận tiền đền bù vỏn vẹn 21 triệu đồng/500m2 đất lúa và không được nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, khiến họ bức xúc và cho rằng giá đền bù quá thấp.

Bình Dương: Các doanh nghiệp cần tuyển nhiều lao động dịp cuối năm

Đình Trọng |

Tháng cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn đang tuyển dụng hàng nghìn lao động cho sản xuất. Tuy nhiên, nguồn lao động không có, các công ty cung ứng và môi giới lao động cũng than đỏ mắt tìm công nhân cho nhà máy. Tỉnh Bình Dương đặt ra nhiều giải pháp để phục hồi thị trường lao động trong năm tới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Con trai ông Huỳnh Phi Dũng làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương đã bầu ông Huỳnh Trần Phi Long -Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sóng Thần - làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đền bù 21 triệu đồng/500m2 đất lúa: Huyện nói đúng quy định, người dân vẫn bức xúc

VIÊN NGUYỄN |

Nhiều đối tượng thuộc diện bị thu hồi đất để thi công dự án cao tốc Bắc - Nam ở Quảng Ngãi chỉ được nhận tiền đền bù vỏn vẹn 21 triệu đồng/500m2 đất lúa và không được nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, khiến họ bức xúc và cho rằng giá đền bù quá thấp.

Bình Dương: Các doanh nghiệp cần tuyển nhiều lao động dịp cuối năm

Đình Trọng |

Tháng cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn đang tuyển dụng hàng nghìn lao động cho sản xuất. Tuy nhiên, nguồn lao động không có, các công ty cung ứng và môi giới lao động cũng than đỏ mắt tìm công nhân cho nhà máy. Tỉnh Bình Dương đặt ra nhiều giải pháp để phục hồi thị trường lao động trong năm tới.