Truy tố đối tượng dâm ô trẻ em dẫn đến cháu bé tự tử ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tại buổi giao ban báo chí chiều 28.11 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TTTT, Hội nhà báo tỉnh Cà Mau tổ chức, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố đối tượng dâm ô với trẻ em.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đây là vụ án nhiều phức tạp, để xảy ra trên địa bàn, lúc không khởi tố, lúc lại khởi tố khiến dư luận quan tâm. Phía Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, không bao che cho bất cứ cán bộ nào sai phạm, dù sai về mặt nghiệp vụ.

Thông tin Công an tỉnh Cà Mau, ngày 20.11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Hữu Bê (57 tuổi, ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), về tội “Dâm ô với trẻ em”. Cơ quan CSĐT đã chuyển thông báo kết quả điều tra đến nghi can và gia đình bị hại.

Theo điều tra, chiều 10.2, người nhà phát hiện bé gái lớp 5 ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) tím tái, vật vờ trong phòng ngủ, có nhiều vỏ thuốc tây gần đó nên đưa đi cấp cứu, nhưng đến sáng hôm sau nạn nhân tử vong. 

Trước khi chết, bé gái để lại bức thư trên hai mặt giấy tập học trò kể lại việc mình bị ông Bê dụ dỗ quan hệ tình dục. Vụ việc được trình báo cơ quan công an. 

Thời gian đầu, Cơ quan công an tỉnh Cà Mau không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can khiến gia đình bức xúc.

Tháng 4.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô trẻ em”. Cùng lúc, Bộ Công an cũng chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Công an Cà Mau tổ chức điều tra vụ án.

Liên quan đến những cán bộ điều tra ban đầu không khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đại tá Danh cho biết, đã làm hồ sơ kiến nghị Bộ Công an xử lý một thủ trưởng cơ quan điều tra, tiến hành kỷ luật bằng nhiều hình thức đối với một số cán bộ, chiến sĩ liên quan trực tiếp đến vụ án trong giai đoạn điều tra ban đầu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.