Triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.3, tin từ Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, vừa triệu tập một đối tượng dùng Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 16.3, trên Facebook T.Đ.H đăng tải nội dung: “dịch corona lan tràn cả làng lộc thủy và có khả năng lây lan khắp nơi toang thật rồi…” Sau khi đăng tải, nội dung trên thu hút nhiều người quan tâm và gây hoang mang lo lắng cho nhiều người.

Sự việc, Công an huyện Thạch Hà đã xác định chủ Facebook trên là của anh T.Đ.H. (25 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) nên đã triệu tập để xử lý. Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận việc đăng tin sai sự thật của mình.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang lập hồ sơ xử lý theo quy định. Theo cơ quan chức năng Hà Tĩnh, liên quan đến việc sử dụng Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID – 19, hiện trên địa bàn đã có hơn 25 người bị triệu tập, xử lý.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệu tập 2 đối tượng sử dụng facebook đăng tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19

Tung tin sai về dịch COVID-19, người phụ nữ bị công an triệu tập

Phạm Đông |

Ngày 11.3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một phụ nữ để xác minh, làm rõ và xử lý về việc tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đây đã là trường hợp thứ 24 tại Hà Nội bị xử lý do tung tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệu tập 2 đối tượng sử dụng facebook đăng tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19

Tung tin sai về dịch COVID-19, người phụ nữ bị công an triệu tập

Phạm Đông |

Ngày 11.3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một phụ nữ để xác minh, làm rõ và xử lý về việc tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đây đã là trường hợp thứ 24 tại Hà Nội bị xử lý do tung tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.