Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 20h43 tối 8.3, H.T.L sử dụng Facebook cá nhân Hoàng Liên đã đăng dòng trạng thái “COVID - 19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi. Hiện nay đang cách ly mười mấy người ở Trường lái Hồng Lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”.

Sau một lúc đăng tải, nội dung nói trên đã được chủ nhân gỡ bỏ và đăng thông tin xin lỗi với nội dung “E xin chân thành xin lỗi cộng đồng vì đã đăng tải sai về thông tin COVID-19 ở Hồng Lĩnh. Xin cộng đồng mạng thông cảm. Vì kém hiểu biết nên đã gây hoang mang cho mọi người. E chân thành xin lỗi và cảm ơn nhiều.”

Tại buổi làm việc, Hoàng Thị Liên đã thừa nhận nội dung mình đăng tải là sai sự thật gây hoang mang cho người dân. Hiện Công an Thị xã Hồng Lĩnh hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID–19 bị triệu tập, xử phạt hành chính. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Hà Tĩnh thông tin, địa phương này chưa có người nào nhiễm SARS-CoV-2.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Triệu tập 2 người đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 28.2, tin từ Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) - cho hay, vừa làm rõ một người đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Hà Tĩnh: Triệu tập người đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng 28.2, thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, chiều ngày 27.2, đơn vị đã triệu tập đối tượng Trương Thị Thắm (35 tuổi, trú tại thôn An Lạc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hà Tĩnh: Triệu tập 2 người đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 28.2, tin từ Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) - cho hay, vừa làm rõ một người đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Hà Tĩnh: Triệu tập người đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng 28.2, thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, chiều ngày 27.2, đơn vị đã triệu tập đối tượng Trương Thị Thắm (35 tuổi, trú tại thôn An Lạc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.