Tung tin sai về dịch COVID-19, người phụ nữ bị công an triệu tập

Phạm Đông |

Ngày 11.3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một phụ nữ để xác minh, làm rõ và xử lý về việc tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đây đã là trường hợp thứ 24 tại Hà Nội bị xử lý do tung tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Trước đó, vào 0h45 ngày 9.3, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản Facebook “N.P” đăng tải một bài viết sai lệch về dịch COVID-19. Sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút được gần 100 lượt thích, 11 bình luận và 356 lượt chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Ngay khi nắm được thông tin sự việc, Đội An ninh Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội xác định và làm việc với cá nhân đưa tin trên là chị P.T.N (sinh năm 1985, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Bước đầu, chị N. trình bày đã sao chép thông tin bài viết trên mạng Internet và đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình. Chị N. đã thừa nhận sai phạm, cam kết xóa bài viết và chấp hành xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc.

Trước đó, ngày 10.2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an quận Nam Từ Liêm lần lượt xử lý hai trường hợp vi phạm gồm K.P.T (sinh năm 1984; trú tại Đống Đa) và Quách T.T (sinh năm 1984; trú tại Nam Từ Liêm) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về nữ bệnh nhân số 17 mắc COVID-19.

Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng, lên danh sách các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 để xử lý nghiêm theo quy định. Đề nghị người dân không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với một người đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra trên mạng xã hội Facebook.

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Tung tin sai sự thật về COVID-19 gây hoang mang dư luận có thể bị khởi tố

T.Vương - N.Hà |

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với COVID-19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xử phạt cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với một người đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra trên mạng xã hội Facebook.

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Tung tin sai sự thật về COVID-19 gây hoang mang dư luận có thể bị khởi tố

T.Vương - N.Hà |

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với COVID-19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.