TPHCM: Nổ súng khống chế tài xế dương tính ma túy cầm kim tiêm dọa đâm CSGT

Huân Cao |

Phát hiện đối tượng lái xe tải đi vào đường cấm, nên CSGT TPHCM ra hiệu dừng xe, đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy rồi dùng ống kim tiêm đâm chống trả CSGT.

Chiều 23.4, Công an quận 12 (TPHCM) đang lấy lời khai Huỳnh Phạm Ngọc Hải (32 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra, làm rõ vụ việc người này dùng ống kim tiêm chống trả lực lượng CSGT.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 9h45 sáng cùng ngày, khi tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt A+1 (QL1 - Tô Ngọc Vân) thuộc phường Thới An, (quận 12) thì phát hiện xe ô tô tải biển số 61C-395.76 lưu thông từ trong đường Tô Ngọc Vân ra Quốc lộ 1 đi vào đường cấm.

Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng lái xe không dừng mà tiếp tục lưu thông với tốc độ cao về hướng đường Lê Thị Riêng. Tổ công tác dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo, trong quá trình bỏ chạy xe tải của đối tượng đã đụng vào barie trên đường thì dừng lại, tài xế mở cửa bỏ chạy vào phòng trọ của người dân gần đó để ẩn nấp.

Đối tượng Hải bị lực lượng CSGT và người dân khống chế. Ảnh: CACC
Đối tượng Hải bị lực lượng CSGT và người dân khống chế. Ảnh: CACC

Sau khi trốn trong nhà trọ của người dân khoảng 10 phút thì người vi phạm trở ra và cầm trên tay cây kim tiêm có ý định tấn công tổ công tác. Trước tình thế này, thành viên tổ công tác phải rút súng bắn chỉ thiên, người vi phạm bỏ chạy và nhảy xuống ao rau muống nhằm tẩu thoát. Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và bảo vệ dân phố, tổ công tác đã bắt được người vi phạm đưa về công an Phường Thới An, quận 12 để làm rõ.

Tại Công an phường Thới An, đối tượng khai tên là Huỳnh Phạm Ngọc Hải, sinh năm 1989, quê Quảng Nam. Công an phường đã tiến hành test nhanh ma túy, đối tượng dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được chuyển cho Công an quận 12 điều tra làm rõ.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT có thể bị tước giấy phép lái xe

Trang Thiều |

Mức phạt tài xế không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông (CSGT) được quy định cụ thể tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe nếu gây tai nạn giao thông.

CSGT lái xe đặc chủng mở đường hỗ trợ một sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện

Huân Cao - Nam Hiêp |

Một clip ghi lại cảnh một CSGT dùng xe đặc chủng mở đường cho một xe đang chở sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện sinh, đang lan truyền trên Facebook được cộng đồng mạng khen ngợi.

Hơn 1 tháng ra quân, CSGT đã xử lý gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT có thể bị tước giấy phép lái xe

Trang Thiều |

Mức phạt tài xế không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông (CSGT) được quy định cụ thể tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe nếu gây tai nạn giao thông.

CSGT lái xe đặc chủng mở đường hỗ trợ một sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện

Huân Cao - Nam Hiêp |

Một clip ghi lại cảnh một CSGT dùng xe đặc chủng mở đường cho một xe đang chở sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện sinh, đang lan truyền trên Facebook được cộng đồng mạng khen ngợi.

Hơn 1 tháng ra quân, CSGT đã xử lý gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn