CSGT TPHCM ra quân chống đua xe: Cài lực lượng hóa trang vào nhóm đua xe

Huân Cao - Nam Hiệp |

Từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ - Công an TPHCM, tập trung xử lý các đối tượng tụ tập đua xe trái phép.

Cài lực lượng hóa trang vào nhóm đua xe

Lực lượng tuần tra tại lễ ra quân. Ảnh: Nam Hiệp

Tối 4.12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn TPHCM.

Đợt đầu sẽ triển khai từ ngày 4 đến 15.12, PC08 sẽ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự tổ chức tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông và chống tụ tập đua xe trái phép. Sau ngày 15.12, sẽ tiếp tục mở nhiều đợt cao điểm khác và triển khai cho đến sau Tết âm lịch.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng Phòng PC08 cho biết, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây mất trật tự trên địa bàn là hành vi rất nguy hiểm không chỉ cho người đi đường mà còn cho chính những thanh niên này. Vì vậy, Ban giám đốc Công an TPHCM đã có chỉ đạo Phòng PC08 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan như Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát ma túy và lực lượng Cảnh sát cơ động,... ra quân xử lý nghiêm các đối tượng này.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong  cho biết lực lượng tuần tra sẽ tập trung chống đua xe, đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy. Ảnh: Nam Hiệp
Thượng tá Huỳnh Trung Phong cho biết lực lượng tuần tra sẽ tập trung chống đua xe, đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy. Ảnh: Nam Hiệp

"Qua công tác nắm tình hình, cách thức hoạt động của những thanh niên đua xe là hẹn nhau thông qua mạng xã hội để tổ chức đua xe trái phép. Những đối tượng này thường rất manh động, sẵn sàng bỏ chạy hoặc chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Đợt ra quân này, chúng tôi sẽ triển khai theo cách thức là ban đầu lực lượng CSGT sẽ dừng xe kiểm tra hành chính, nếu phát hiện say rượu sẽ kiểm tra luôn nồng độ cồn, sau đó lực lượng nghiệp vụ sẽ kiểm tra là có mang theo hung khí hay ma túy gì không” - ông Phong nói.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong cung cấp thêm thông tin, để công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất, PC08 tổ chức bố trí lực lượng hóa trang, có thể cài vào các nhóm đua xe để theo dõi và có kế hoạch xử lý kịp thời.

Tiếp tục xử lý nồng độ cồn đến Tết

Đợt cao điểm lần này có nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cùng tham gia. Ảnh: Nam Hiệp

Theo lãnh đạo Phòng PC08, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đo và xử lý nồng độ cồn.

"Chúng tôi nhận định, công tác đo và xử lý nồng độ cồn vẫn là nhiệm vụ trọng tâm để kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông” - lãnh đạo PC08 cho biết.

Theo PC08, từ 15.12.2019 đến 15.11.2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 588 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 516 người chết, 119 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 26 vụ (-04%), giảm 54 người chết (-09%) và giảm 26 người bị thương (-18%).

Trong thời gian này, lực lượng CSGT thành phố đã kiểm tra phát hiện xử lý trên 520.000 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước số tiền gần 320 tỉ đồng Trong đó, phạt theo thủ tục không lập biên bản là hơn 122.000 trường hợp, thu trên 18 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe gần 520.000 trường hợp. Đồng thời, tạm giữ hơn 63.000 xe ôtô và môtô.

Từ nay đến Tết nguyên đán, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Nam Hiệp

Trong công tác tổng kiểm tra hành chính, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích: Lực lượng CSGT đã xử lý hơn 31.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trong đó có hơn 600 lái xe ôtô, 31.000 lái xe môtô, gắn máy), phát hiện, xử lý 30 trường hợp có liên quan sử dụng ma túy.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Một đêm tuần tra nồng độ cồn người tham gia giao thông của nữ CSGT TPHCM

Anh Tú |

Đêm 9.9, 4 nữ CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Gò Vấp).

CSGT TPHCM phân luồng tại các điểm thi tốt nghiệp 2020 để hỗ trợ thí sinh

Huân Cao |

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TPHCM.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy từ nay đến cuối năm 2020

Huân Cao - Nam Hiệp |

Từ nay đến cuối năm, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08, Công an TPHCM) triển khai kế hoạch tuần tra và xử lý người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy và vi phạm nồng độ cồn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Một đêm tuần tra nồng độ cồn người tham gia giao thông của nữ CSGT TPHCM

Anh Tú |

Đêm 9.9, 4 nữ CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Gò Vấp).

CSGT TPHCM phân luồng tại các điểm thi tốt nghiệp 2020 để hỗ trợ thí sinh

Huân Cao |

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TPHCM.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy từ nay đến cuối năm 2020

Huân Cao - Nam Hiệp |

Từ nay đến cuối năm, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08, Công an TPHCM) triển khai kế hoạch tuần tra và xử lý người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy và vi phạm nồng độ cồn.