Băng Vũ “bông hồng” khét tiếng cho vay nặng lãi, cá độ và bảo kê

Phùng Bắc |

Hôm nay (11.1), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố điều tra vụ án băng nhóm Vũ “bông hồng”.

Kẻ cầm đầu lì lợm

Theo tin mới nhất về băng nhóm Vũ “bông hồng”, Vũ tỏ ra khá lì lợm và bất hợp tác với công an. Trong khi đó, đàn em của Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đến hôm nay (11.1), Cục cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang tạm giữ Lâm Thanh Vũ (Vũ “bông hồng”) cùng hàng chục đàn em của Vũ để điều tra về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Tại cơ quan công an, Vũ chưa chịu khai báo bất cứ điều gì về băng nhóm giang hồ do mình cầm đầu. Thậm chí, khi Vũ được điều tra viên hỏi về mật khẩu của các thiết ĐTDĐ, máy tính, tài khoản… là tang vật vụ án, thì Vũ chưa chịu khai ra.

Riêng các đàn em của Vũ thì khai báo và hé lộ về đường dây do Vũ cầm đầu chuyên cho tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê… Đàn em khai nhận được Vũ giao cho nhiều tài khoản cá độ để “mồi chài, câu” các con bạc ở nhiều tỉnh thành như, TPHCM, Bình Dương, Kiên Giang…. tham gia cá độ trên các trang như: Bong88..., agl.30k30k...

Những tài khoản này quy đổi tiền ra điểm để ăn thua trên các trang mạng. Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định mỗi địa phương, Vũ giao cho một đàn em nắm giữ các tài khoản cá cược. Đối với TPHCM, Vũ cùng một số đàn em thân cận trực tiếp điều hành. Đường dây cờ bạc của Vũ giao dịch ăn thua cá độ số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Ngoài tổ chức cờ bạc, Vũ cùng đàn em còn hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Băng nhóm của Vũ hoạt động phạm pháp gồm: Tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, xã hội đen (đòi nợ). Đối với việc cho vay nặng lãi, Vũ chia thành nhiều cấp để cho đàn em quản lý.

Băng nhóm hoạt động tại nhiều tỉnh thành, chuyên nghiệp

Quá trình điều tra, đại bản doanh của Vũ “bông hồng” có trụ sở tại quận 9, TPHCM và thường xuyên có hàng chục tay giang hồ túc trực sẵn sàng thực hiện chỉ đạo của Vũ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết: "Băng nhóm này hoạt động trên nhiều tỉnh thành, tổ chức chuyên nghiệp. Trinh sát phải mất nhiều thời gian theo dõi mới phá được án… Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, cảnh sát sẽ truy quét, trấn áp mạnh những băng nhóm hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi, đảm bảo an ninh trật tự”.

Như tin Lao Động đã đưa, qua thời gian dài điều tra, trinh sát Phòng 4, C02 Bộ Công an phát hiện băng nhóm giang hồ do Vũ “bông hồng” cầm đầu hoạt động ở quận Thủ Đức, quận 9, TPHCM, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… nên đeo bám và củng cố hồ sơ.

Chiều 8.1, Vũ cùng nhóm đàn em cộm cán có chuyến đi Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để thu tiền và gặp mặt ăn chơi. Sau đó, nhóm này đáp máy bay về sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Khi vừa xuống sân bay, Vũ cùng đàn em bị trinh sát công an ập vào khống chế. Cùng ngày, nhiều tổ trinh sát đã ập vào 14 điểm khác nhau ở các quận huyện TPHCM bắt giữ nhiều đối tượng đàn em của Vũ.

Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của băng nhóm trên, cùng 3 ôtô và gần 800 triệu đồng...

Bước đầu, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ “bông hồng” và 4 đàn em để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự thêm gần chục đối tượng khác để tiếp tục mở rộng điều tra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá băng giang hồ Vũ Bông Hồng: Tín dụng đen khiếp đảm thế nào?

C.N |

Có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng liên quan đến việc huy động vốn với lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng khiến vỡ nợ dây chuyền...

Băng giang hồ của Vũ “Bông hồng” sa lưới Bộ Công an

Tr. Sơn |

Quy tụ hàng chục đàn em xăm trổ đầy mình, Lâm Thanh Vũ (Vũ “Bông hồng”) lập thành đường dây đánh bạc, bảo kê, cho vay hoành hành ở TPHCM và nhiều tỉnh thành. Qua thời gian diều tra, lập chuyên án, Bộ Công an đã bắt được Vũ cùng nhiều đàn em khi cả nhóm vừa mới đáp chuyến bay từ Phú Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến ăn chơi, thu tiền.

Bông hồng ngành CSGT tiết lộ chuyện điều tiết giao thông thủ đô

Phạm Dung - Anh Phú |

Nuôi ước mơ trở thành CSGT từ khi còn nhỏ, đến nay, Thượng úy Đoàn Ngọc Dung đã gắn bó với nghề nghiệp này 10 năm. Chia sẻ về nghề, Thượng úy Dung cho biết chị luôn tìm được niềm vui từ công việc vì những người khoác trên mình bộ cảnh phục là đại diện cho niềm tin của nhân dân.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Triệt phá băng giang hồ Vũ Bông Hồng: Tín dụng đen khiếp đảm thế nào?

C.N |

Có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng liên quan đến việc huy động vốn với lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng khiến vỡ nợ dây chuyền...

Băng giang hồ của Vũ “Bông hồng” sa lưới Bộ Công an

Tr. Sơn |

Quy tụ hàng chục đàn em xăm trổ đầy mình, Lâm Thanh Vũ (Vũ “Bông hồng”) lập thành đường dây đánh bạc, bảo kê, cho vay hoành hành ở TPHCM và nhiều tỉnh thành. Qua thời gian diều tra, lập chuyên án, Bộ Công an đã bắt được Vũ cùng nhiều đàn em khi cả nhóm vừa mới đáp chuyến bay từ Phú Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến ăn chơi, thu tiền.

Bông hồng ngành CSGT tiết lộ chuyện điều tiết giao thông thủ đô

Phạm Dung - Anh Phú |

Nuôi ước mơ trở thành CSGT từ khi còn nhỏ, đến nay, Thượng úy Đoàn Ngọc Dung đã gắn bó với nghề nghiệp này 10 năm. Chia sẻ về nghề, Thượng úy Dung cho biết chị luôn tìm được niềm vui từ công việc vì những người khoác trên mình bộ cảnh phục là đại diện cho niềm tin của nhân dân.