Bắt xe chở 600 chai rượu lậu đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ

THUỲ TRANG |

Sáng 14.1, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, TP. Đà Nẵng đã bắt một xe chở 600 chai rượu không tem nhập khẩu.

Đại diện trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp cho biết, vào sáng cùng ngày đã phát hiện tài xế Phan Văn Sa (47 tuổi, ở TP. Huế) điều khiển xe tải 75C.04473 trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân theo hướng Bắc – Nam, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn rượu ngoại chất trong 55 thùng giấy. Qua kiểm kê, có hơn 600 chai rượu loại 750 ml của các nhãn hàng nổi tiếng, tất cả không có tem nhập khẩu. Đáng nói, thời điểm này, tài xế Sa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Qua làm việc, nam tài xế khai nhận đang vận chuyển số rượu nhập lậu này từ Quảng Trị vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện toàn bộ số rượu ngoại nhập lậu trên được trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp lập biên bản bàn giao cho Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng xử lý theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bắt xe ôtô biển đỏ giả chở rượu lậu và phát hiện 2 kho hàng lậu lớn

Phùng Bắc |

Công an bắt chiếc xe mang biển số quân sự giả, phát hiện 500 chai rượu ngoại lậu và tiếp tục khám phá 2 kho hàng lậu lớn tại TPHCM.

Bắt lô rượu lậu trị giá gần 1 tỉ đồng khi đang trên đường đi tiêu thụ

Quách Du |

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có gần 500 chai rượu Macallan 12 và hàng trăm chai rượu ngoại khác không rõ nguồn gốc, trị giá lô hàng gần 1 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 400 chai rượu lậu trên đường đi tiêu thụ

ANH ĐỨC |

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa tiến hành lập biên bản, đồng thời đưa 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc về tạm giữ tại Đội QLTT số 2 để phục vụ cho quá trình điều tra.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt xe ôtô biển đỏ giả chở rượu lậu và phát hiện 2 kho hàng lậu lớn

Phùng Bắc |

Công an bắt chiếc xe mang biển số quân sự giả, phát hiện 500 chai rượu ngoại lậu và tiếp tục khám phá 2 kho hàng lậu lớn tại TPHCM.

Bắt lô rượu lậu trị giá gần 1 tỉ đồng khi đang trên đường đi tiêu thụ

Quách Du |

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có gần 500 chai rượu Macallan 12 và hàng trăm chai rượu ngoại khác không rõ nguồn gốc, trị giá lô hàng gần 1 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 400 chai rượu lậu trên đường đi tiêu thụ

ANH ĐỨC |

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa tiến hành lập biên bản, đồng thời đưa 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc về tạm giữ tại Đội QLTT số 2 để phục vụ cho quá trình điều tra.