Thuê xe ôtô tự lái rồi mang đi cầm, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Luận (28 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) để điều tra về 3 vụ thuê xe ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Theo Luận khai nhận, vụ thứ nhất, đối tượng thuê một chiếc xe ôtô hiệu Mazda ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam rồi lên mạng xã hội nhờ dịch vụ làm giả giấy đăng ký xe ôtô mang tên mình. Có được giấy tờ giả, Luận mang xe đến một cơ sở cầm đồ tại Đà Nẵng để cầm cố, chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng.

Thấy việc lừa đảo dễ thực hiện, Luận gây án vụ thứ hai trong khoảng giữa tháng 3 cũng với thủ đoạn trên. Luận thuê xe của một người dân ở đường Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng), chiếm đoạt chiếc Mazda 3. Cũng trong thời gian này, Luận đến một văn phòng cho thuê xe ở đường Dũng Sỹ Thanh Khê (Đà Nẵng) chiếm đoạt một chiếc Toyota Vios.

Sau khi thực hiện 3 vụ lừa đảo này, Luận chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng chỉ trong vòng khoảng 1 tháng. Toàn bộ tiền có được, Luận dùng chi trả nợ nần và tiêu xài cá nhân.

Hiện nay, cơ quan Công an đã tiến hành thu hồi toàn bộ 3 chiếc ôtô mà đối tượng đã mang đi cầm cố để tiếp tục điều tra, làm rõ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Gọi điện mạo danh đơn vị chống khủng bố để chiếm đoạt tiền

Việt Dũng |

Từ vụ lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt tiền của người phụ nữ nhẹ dạ ở TP.Hồ Chí Minh, nhóm tội phạm bị phát hiện hàng loạt hành vi phạm pháp liên quan đến mua bán súng, làm giả con dấu...

Mở hụi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1 tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Ngày 14.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan Phương (42 tuổi, ngụ ấp 8A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản ngân hàng: Thủ đoạn cũ chiêu thức mới

Văn Nguyễn |

Vẫn dùng các thủ đoạn như giả mạo thương hiệu, người thân, cán bộ ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật hay lập những website, ví điện tử, tài khoản ứng dụng công nghệ cao nhưng các đối tượng đang dùng nhiều chiêu thức mới và tinh vi hơn để đánh cắp thông tin tài khoản và tiền bạc của khách hàng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Gọi điện mạo danh đơn vị chống khủng bố để chiếm đoạt tiền

Việt Dũng |

Từ vụ lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt tiền của người phụ nữ nhẹ dạ ở TP.Hồ Chí Minh, nhóm tội phạm bị phát hiện hàng loạt hành vi phạm pháp liên quan đến mua bán súng, làm giả con dấu...

Mở hụi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1 tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Ngày 14.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan Phương (42 tuổi, ngụ ấp 8A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản ngân hàng: Thủ đoạn cũ chiêu thức mới

Văn Nguyễn |

Vẫn dùng các thủ đoạn như giả mạo thương hiệu, người thân, cán bộ ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật hay lập những website, ví điện tử, tài khoản ứng dụng công nghệ cao nhưng các đối tượng đang dùng nhiều chiêu thức mới và tinh vi hơn để đánh cắp thông tin tài khoản và tiền bạc của khách hàng.