Gọi điện mạo danh đơn vị chống khủng bố để chiếm đoạt tiền

Việt Dũng |

Từ vụ lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt tiền của người phụ nữ nhẹ dạ ở TP.Hồ Chí Minh, nhóm tội phạm bị phát hiện hàng loạt hành vi phạm pháp liên quan đến mua bán súng, làm giả con dấu...

Ngày 14.4, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng, trong đó có hai người Đài Loan (Trung Quốc).

Nhóm bị can này bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 30.3, bà P. (56 tuổi, ở TP.Hồ Chí Minh) nhận được điện thoại từ số máy lạ, đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên cơ quan phòng chống khủng bố. Người này khẳng định bà P. tài trợ tiền cho đường dây khủng bố ở nước ngoài.

Chúng yêu cầu bà P. phải chuyển tiền vào số tài khoản. Do lo sợ dính líu, bị điều tra nên nạn nhân đã chuyển 145 triệu đồng vào tài khoản chúng cung cấp. Sau đó, nạn nhân biết bị lừa đảo, đã trình báo và cung cấp số điện thoại, tài khoản cho cơ quan công an.

Cảnh sát xác định, bà P. đã 4 lần chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Văn Thịnh (32 tuổi, quê Bắc Ninh). Từ lời khai của Thịnh, cảnh sát đã bắt giữ Chen Chih Hsien và Liu Chieh En tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh.

Cùng việc bắt giữ hai người Đài Loan (Trung Quốc), khi khám xét nơi ở của họ, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng, 6 viên đạn; 4 dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, một giấy miễn thị thực đều là giả.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt Nguyễn Hoàng Long và Võ Thanh Hùng (trú TP.Hồ Chí Minh) liên quan đến việc mua bán khẩu súng quân dụng trên.

Theo cảnh sát, Chen Chih Hsien và Liu Chieh sử dụng giấy tờ giả để tổ chức cho môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Giúp sức làm giả con dấu, lừa đảo cho hai người Đài Loan là Nguyễn Văn Thịnh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khi tin tặc lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo

Thế Lâm |

Đầu tháng 2.2020, thời điểm sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) hơn một tháng, hãng bảo mật Kaspersky đã đưa ra cảnh báo về tình trạng tin tặc tung mã độc, mạo danh là tài liệu hướng dẫn cách phòng tránh virus SARS-CoV-2 để tiếp cận người dùng.

Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Việt Dũng |

Nhóm người tự xưng công an, dẫn dắt nạn nhân đi từ lo lắng sang hoảng loạn vì lời đe dọa liên quan đến ma túy, rồi răm rắp chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng.

Sau cuộc gọi điện thoại của "công an", mất hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Chị H. tá hỏa khi bị người tự xưng là công an, qua điện thoại "vu vạ" liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu nộp tiền để "chứng minh trong sạch".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khi tin tặc lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo

Thế Lâm |

Đầu tháng 2.2020, thời điểm sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) hơn một tháng, hãng bảo mật Kaspersky đã đưa ra cảnh báo về tình trạng tin tặc tung mã độc, mạo danh là tài liệu hướng dẫn cách phòng tránh virus SARS-CoV-2 để tiếp cận người dùng.

Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Việt Dũng |

Nhóm người tự xưng công an, dẫn dắt nạn nhân đi từ lo lắng sang hoảng loạn vì lời đe dọa liên quan đến ma túy, rồi răm rắp chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng.

Sau cuộc gọi điện thoại của "công an", mất hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Chị H. tá hỏa khi bị người tự xưng là công an, qua điện thoại "vu vạ" liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu nộp tiền để "chứng minh trong sạch".