Thủ đoạn làm giả, thu lợi khủng của đường dây bán 100 tấn sách lậu

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Tiến Đạt cùng đồng phạm mua sắm dàn máy móc tiền tỉ, thuê nhân công để sản xuất, tiêu thụ 100 tấn sách giả, thu lời khủng.

Cùng với việc khởi tố 3 bị can Nguyễn Tiến Đạt (30 tuổi), Phan Thành Long (23 tuổi) và Đinh Văn Thịnh (30 tuổi) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cũng làm rõ thủ đoạn của đường dây sách giả lớn vừa bị triệt phá.

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2018, Đạt mở cửa hàng bán sách cũ tại địa chỉ 676 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Quá trình buôn bán sách cũ thấy nhu cầu của khách hàng nhiều mà nguồn sách thì không có, nên tháng 10.2020, Đạt nảy sinh ra ý định thuê kho xưởng, mua máy móc về để sản xuất, đóng gói sách giả để bán cho khách hàng có nhu cầu.

Đạt rủ Long (cháu họ của Đạt) và Thịnh góp vốn cùng làm. Long chịu trách nhiệm quản lý công việc tại xưởng in, photocopy.

Đạt chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất, mua bán. Do Thịnh không có tiền nên được thuê quản lý xưởng photocopy cùng Long, hưởng lương 9 triệu đồng/tháng.

Để sản xuất, buôn bán sách giả ban đầu Đạt và Long đã thuê 2 kho xưởng tại làng Phú Đô, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và đầu tư máy móc để sản xuất sách giả.

Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên chưa đi vào hoạt động. Sau đó đến tháng 4.2021 Đạt, Long chuyển kho xưởng đến 6 địa điểm thuộc huyện Quốc Oai, Thạch Thất để phục vụ việc sản xuất, đóng gói.

Để phục vụ cho việc sản xuất, đóng gói, mua bán sách giả Đạt và Long đã đầu tư mua số lượng lớn máy photocopy, máy in, máy cắt, máy vào bìa với số tiền gần 2 tỉ đồng và thuê khoảng 20 nhân viên trả lương tháng từ 6-7 triệu đồng/người (hoặc trả công khoảng 200.000/ngày) phục vụ việc sản xuất, buôn bán sách giả. Nhóm Đạt sử dụng xe tải để vận chuyển sách từ xưởng in ấn, photocoppy đến các kho hàng.

Theo cơ quan công an, để tránh bị phát hiện, nhóm Đạt thường thuê kho tại những địa điểm có nhiều lối ra vào. Hàng hoá thường được vận chuyển đến kho hàng, điểm đóng gói vào ban đêm, lúc rạng sáng để tránh bị phát hiện.

Sau khi nhân viên livestream trên mạng xã hội như: Facebook, Tiktok, khách hàng đặt mua sách, nhân viên nhận đơn hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mang tên nhasachquangminh.kiotviet.vn để quản lý việc bán sách và thông báo đến xưởng để sản xuất đóng gói sách theo đơn hàng.

Sau đó, sách sẽ được chuyển phát nhanh đến cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc khách hàng tự đặt vận chuyển qua app, tự đến nhận sách tại các kho hoặc cửa hàng sách trên đường Láng.

Việc thanh toán được khách chuyển tiền mặt qua shipper hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Đạt, vợ Đạt. Ngoài ra, Đạt chuyển sách giả ra cửa hàng sách trên đường Láng để bày bán.

Mỗi ngày Đạt bán được khoảng 300-400 đơn hàng với số lượng từ 300 đến 600 quyển sách với tổng giá trị tiền hàng từ 50 triệu đồng 70 triệu đồng.

Đường dây sách giả khủng do Đạt, Long điều hành bị phát hiện gần cuối tháng 12.2022. Cơ quan chức năng khám xét 6 địa điểm sản xuất, tiêu thụ sách giả thu giữ khoảng 100 tấn sách với hơn 400 đầu sách và gần 400.000 cuốn; 2 máy in 4 màu và 1 màu, 37 máy photocopy, 6 máy cắt, 10 máy bìa, 1 máy ra kẽm, 2 hệ thống cắt gập (2 máy gấp, 2 máy cán) và 200 bản kẽm.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây sản xuất sách giả ở Hà Nội, thu giữ hơn 100 tấn sách

Việt Dũng |

Nguyễn Tiến Đạt, Phan Thành Long, Đinh Văn Thịnh cấu kết, tổ chức in ấn sách giả. Công an đã triệt phá đường dây này, thu hơn 100 tấn sách giả.

Thủ đoạn của bà “trùm” sản xuất, mua bán 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Cao Thị Minh Thuận tổ chức sản xuất, đặt mua hàng triệu quyển sách giáo khoa giả các loại, bán cho các đầu mối từ Quảng Bình trở ra phía Bắc, rồi “rải tiền” cho nhóm cán bộ quản lý thị trường để không bị xử lý.

Ma trận sách giả, sách lậu "tung hoành" trên mạng, xử lý ra sao?

Thanh Chân |

Vấn nạn sách giả, sách lậu tiếp tục diễn ra với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, từ vỉa hè, nhà sách cho đến trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm 3 địa phương phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - 19 kiểm định viên quân đội vừa được tăng cường hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, giúp tăng công suất đăng kiểm tại các địa phương này.

Triệt phá đường dây sản xuất sách giả ở Hà Nội, thu giữ hơn 100 tấn sách

Việt Dũng |

Nguyễn Tiến Đạt, Phan Thành Long, Đinh Văn Thịnh cấu kết, tổ chức in ấn sách giả. Công an đã triệt phá đường dây này, thu hơn 100 tấn sách giả.

Thủ đoạn của bà “trùm” sản xuất, mua bán 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Cao Thị Minh Thuận tổ chức sản xuất, đặt mua hàng triệu quyển sách giáo khoa giả các loại, bán cho các đầu mối từ Quảng Bình trở ra phía Bắc, rồi “rải tiền” cho nhóm cán bộ quản lý thị trường để không bị xử lý.

Ma trận sách giả, sách lậu "tung hoành" trên mạng, xử lý ra sao?

Thanh Chân |

Vấn nạn sách giả, sách lậu tiếp tục diễn ra với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, từ vỉa hè, nhà sách cho đến trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.