Ma trận sách giả, sách lậu "tung hoành" trên mạng, xử lý ra sao?

Thanh Chân |

Vấn nạn sách giả, sách lậu tiếp tục diễn ra với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, từ vỉa hè, nhà sách cho đến trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Dai dẳng vấn nạn sách giả, sách lậu

Hiện nay, sách giả, sách lậu ngày càng lộng hành và biến tướng. Ngoài tràn lan ở vỉa hè hay len lỏi vào nhà sách, những loại sách này còn "đổ bộ" lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội khiến cho cuộc chiến với sách giả càng trở nên gian nan hơn.

Trước thực trạng này, các đơn vị phát hành sách như First News, Alpha Books, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Giáo dục,... triển khai nhiều giải pháp bảo vệ sản phẩm. Đồng thời, hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền, giúp độc giả phân biệt sách giả - sách thật.

Theo đó, công ty First News đã dùng giấy ford Nhật chất lượng cao, in sách 3 màu, 4 màu, song vẫn không tránh được chuyện sách bị làm giả. Trên sàn thương mại điện tử, các gian hàng bán sách giả ngang nhiên chạy quảng cáo, bán sách hạ giá lên đến 50%, thậm chí 70%.

Cuốn sách Hạt giống tâm hồn bị làm giả. Ảnh:
Cuốn sách Hạt giống tâm hồn bị làm giả. Ảnh: First News

Sách giả, sách lậu không chỉ gây ức chế cho độc giả bởi chất lượng in, giấy kém mà còn làm thui chột đi sự sáng tạo của người viết sách, làm sách. Nghiêm trọng hơn là bào mòn văn hóa đọc.

Trong buổi toạ đàm "10 năm thi hành Luật xuất bản năm 2012" được tổ chức tại TPHCM vào ngày 9.8, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết thời gian tới, Trung tâm bản quyền sách thuộc Hội Xuất bản được thành lập.

Trung tâm có chức năng kết nối và hỗ trợ các đơn vị làm sách mua bản quyền của nước ngoài. Việc này cần thiết để hạn chế tình trạng in ấn và phát hành sách giả, sách lậu.

Xử phạt tiền lên đến 35 triệu đồng

Trao đổi với Báo Lao Động, luật sư Trần Minh Hùng - Đoàn luật sư TPHCM đánh giá hiện tình trạng sách giả, sách lậu lan truyền trên không gian mạng còn được xem là vấn nạn của nước ta.

Pháp luật đã quy định cụ thể về các chế tài xử lý liên quan đến vấn đề này, tùy theo mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử lý về mặt hành chính và hình sự.

 
Cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh bị làm giả. Ảnh: First News

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 159/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản thì việc tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp có thể bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị xử phạt tiền lên đến 35.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Cách để tạo thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ

Ngọc Thùy (Theo Verywellfamily) |

Trẻ em hầu hết đều hứng thú với các thiết bị công nghệ điện tử hơn là việc đọc sách. Dưới đây là những gợi ý cho bố mẹ để dạy trẻ thích và có hứng thú với việc đọc sách.

Cận kề năm học mới, phụ huynh vẫn "chật vật" tìm mua sách giáo khoa

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2022-2023 bắt đầu, nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng khi chưa tìm mua được đủ bộ sách giáo khoa cho con em mình.

Đường sách đầu tiên ở Đồng Tháp không chỉ có sách

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Tại Đường sách đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sách, còn có nhiều hạng mục quan trọng khác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cách để tạo thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ

Ngọc Thùy (Theo Verywellfamily) |

Trẻ em hầu hết đều hứng thú với các thiết bị công nghệ điện tử hơn là việc đọc sách. Dưới đây là những gợi ý cho bố mẹ để dạy trẻ thích và có hứng thú với việc đọc sách.

Cận kề năm học mới, phụ huynh vẫn "chật vật" tìm mua sách giáo khoa

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2022-2023 bắt đầu, nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng khi chưa tìm mua được đủ bộ sách giáo khoa cho con em mình.

Đường sách đầu tiên ở Đồng Tháp không chỉ có sách

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Tại Đường sách đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sách, còn có nhiều hạng mục quan trọng khác.