Chiều 1.12, thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết, đang thực hiện các thủ tục để tiến hành tạm giữ 8 xe múc và khoảng 50.000 viên đá chẻ thành phẩm tại các bãi đá tự phát thuộc khu vực phường Hòa Xuân Đông và Hòa Xuân Tây (thị xã Đông Hòa).
Những năm gần đây, các bãi đá tự phát này được xem là “thủ phủ” đá lậu của thị xã Đông Hòa. Mỗi ngày, nhiều công nhân chẻ đá cùng các thiết bị, máy móc liên tục khoét núi để lấy đá. Thời điểm khai thác thường diễn ra vào buổi tối hoặc là rạng sáng để qua mặt lực lượng chức năng.
Tại đây cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động chết người. Mới đây nhất, ngày 29.11, trong lúc ông Huỳnh Tấn H. (SN 1974, trú xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa) đang khai thác đá xây dựng trong khu đất rẫy của gia đình mình, thì bị đá đè tử vong.
Như Báo Lao Động đã phản ánh hồi tháng 6.2022, người dân tại sống gần bãi Đá Dựng, khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) tỏ ra khá bức xúc về việc khai thác trái phép và vận chuyển đất đá ra vào liên tục từ bãi đá này.
Dọc hai bên đường vào bãi Đá Dựng, khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, nhiều điểm đang khai thác đá trái phép, khu vực đồi núi tại đây bị đào bới một cách nghiêm trọng. Tại bãi Đá Dựng, nhiều máy xúc đào bới, nhân công chẻ đá để chất thành đống; xe ben ra vào liên tục để vận chuyển lượng đất đá sau khi đã khai thác xong. Mặc dù, UBND phường Hòa Xuân Tây đã cắm các biển cấm tại bãi đá này “cấm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản” nhưng hoạt động khai thác vẫn diễn ra.