Khai thác đá trái phép, một doanh nghiệp tại Phú Yên bị phạt 1 tỉ đồng

Hoài Luân |

Phú Yên -Xử phạt 1 tỉ đồng và tịch thu toàn bộ tang vật đối với một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép.
Nhiều m3 đá bị khai thác khai thác và tập kết thành bãi để đưa về Công ty
Nhiều mét khối đá granit được Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Tú Mai khai thác và tập kết thành bãi để đưa về nhà máy.

Ngày 25.7, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Tú Mai vì khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Qua đó, Tỉnh Phú Yên đã xử phạt 1 tỉ đồng đối với công ty này vì vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản.

Trước đó, lúc 8h30 ngày 22.5, đoàn công tác của UBND huyện Sông Hinh và UBND xã Đức Bình Tây kiểm tra tại khu vực chân núi Hòn Giăng, buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) thì phát hiện có dấu hiệu khai thác đá trái phép.

Hiện trường khu vực khai thác đá trái phép.
Hiện trường khu vực khai thác đá trái phép.

Ngày 24.5, làm việc với đoàn công tác, ông Đặng Đức Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Tú Mai thừa nhận từ ngày 28.4 đến 19.5, công ty này đã có hành vi khai thác đá granit trái phép trên diện tích 0,2ha, múc lại số lượng đá đã chôn lấp trước đây và khoan tách, lấy 9 block đá nằm rải rác rất nhiều vị trí khác nhau, đưa về bãi tập kết Nhà máy đá Granit của Công ty để chế biến ốp lát, với khối lượng 35,861m3.

Sau khi vi phạm, công ty này đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính. Tại hiện trường, công ty này đã không giữ nguyên hiện trạng vi phạm; tang vật, đưa các phương tiện vi phạm về nhà máy, gây khó khăn cho việc xác minh, xử lý vi phạm.

Ngày 5.5, UBND xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) đã mời lãnh đạo Công ty Tú Mai đến làm việc và đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm trên. Đại diện công ty này cam kết chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Thế nhưng, ngày 19.5, công ty này vẫn tiếp tục tổ chức khai thác đá trái phép tại khu vực trên.

Cùng với mức xử phạt hành chính 1 tỉ đồng, UBND tỉnh Phú Yên đã tịch thu toàn bộ tang vật là 35,861 m3 đá, các phương tiện khai thác đá và yêu cầu công ty này phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng: Nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác vàng trái phép

Đức Sơn |

Cao Bằng - Theo thông tin từ Công an tỉnh, ngày 22.7, đơn vị này đã triệu tập đối tượng Trần Duy Điệp để đấu tranh làm rõ hành vi khai thác vàng trái phép.

Đắk Lắk xử nghiêm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng liên quan đến vấn đề quản lý, bảo vệ khoáng sản thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Thu giữ gần 6 vạn khối gỗ khai thác trái phép ở Cao Bằng

Trần Trọng |

Cao Bằng - Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phát hiện 120 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giá trị lượng gỗ khai thác trái phép hơn 700 triệu đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cao Bằng: Nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác vàng trái phép

Đức Sơn |

Cao Bằng - Theo thông tin từ Công an tỉnh, ngày 22.7, đơn vị này đã triệu tập đối tượng Trần Duy Điệp để đấu tranh làm rõ hành vi khai thác vàng trái phép.

Đắk Lắk xử nghiêm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng liên quan đến vấn đề quản lý, bảo vệ khoáng sản thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Thu giữ gần 6 vạn khối gỗ khai thác trái phép ở Cao Bằng

Trần Trọng |

Cao Bằng - Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phát hiện 120 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giá trị lượng gỗ khai thác trái phép hơn 700 triệu đồng.