Thanh tra Bộ Quốc phòng yêu cầu làm rõ vụ tịch thu 490 tấn phân urê ở Tiền Giang

PHƯƠNG DUNG |

Sáng 14.9, Thiếu tướng Nguyễn Đình Được - Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng - cho biết, ông đã nhận được hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp bị tịch thu phân bón tại Tiền Giang và đã yêu cầu Bộ Tư lệnh (BTL) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) kiểm tra ngay vụ việc.

Ngày 13.9, BĐBP tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản xác định khối lượng phân bón tịch thu của Cty Huỳnh Thành (TPHCM) để bán cho Cty TNHH Đầu tư và thương mại Phương Thảo. Trong ngày 13.9, đơn kêu cứu của Cty Huỳnh Thành cũng đã được gửi đến Thanh tra Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389). Theo đơn của Cty này, toàn bộ lô hàng mà Cty nhập về gần 4.000 tấn là mặt hàng miễn thuế, nguồn gốc rõ ràng nên không có lý do gì để doanh nghiệp phải gian dối.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Đình Được cho biết, đã xem đơn và yêu cầu BTL BĐBP kiểm tra ngay vụ việc. 

Theo hồ sơ, ngày 7.9, đại tá Nguyễn Tiến Dũng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh Tiền Giang đã ký văn bản đề nghị các cơ quan chức năng ở tỉnh hỗ trợ việc xử lý tang vật là một xà lan chở 490 tấn phân urê tịch thu sung công quỹ nhà nước. Theo công văn này, lúc 14h30 ngày 15.7 tại khu vực Ngã 3 Vàm Tuần (huyện Cần Giờ, TPHCM), Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm miền Nam - phòng chống ma tuý và tội phạm BTL BĐBP phối hợp với BĐBP tỉnh Tiền Giang tiến hành tuần tra phát hiện và kiểm tra phương tiện biển kiểm soát AG-22816 do ông Ngô Tấn Nhứt điều khiển vi phạm: “Vận chuyển hàng hóa trên biển mà không có hợp đồng hoặc giấy tờ tương tự theo quy định của pháp luật” và “Vận chuyển, mua bán, trao đổi sang mạn hàng hoá không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá hoặc đối với hàng hoá kinh doanh vận chuyển có điều kiện mà tại thời điểm kiểm tra không có hoặc không đầy đủ giấy tờ đi liền kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá đó” theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 23/2017/NĐ-CP ngày 13.3.2017 sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngày 28.8, BCH BĐBP tỉnh Tiền Giang đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 1274/QĐ-XPVPHC đối với Cty Huỳnh Thành số tiền 55 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung tịch thu toàn bộ hàng hoá. 

Đến ngày 6.9, BCH BĐBP Tiền Giang yêu cầu ông Nhứt điều khiển phương tiện đến bến Hưng Điền (TPHCM) để tiến hành bốc dỡ xử lý theo quy định, đồng thời đề nghị các cơ quan có liên quan hỗ trợ trong quá trình bốc dỡ.

Theo hồ sơ, Cty Huỳnh Thành nhập khẩu lô hàng phân bón urê có xuất xứ từ Malaysia thuộc khối ASIAN (ATIGA) nằm trong Hiệp định Thương mại tự do nên thuế suất thuế nhập khẩu 0% (C/O Form D), do tàu Giang Hai 11 vận chuyển về cảng Tân Thuận 2 ngày 10.7.2017 với số lượng 3.944 tấn hàng xá. Ngày 13.7, Cty làm tờ khai thông quan tại Chi cục Hải quan Tân Thuận 2 và được phép mang hàng về kho bảo quản. Do lô hàng có số lượng lớn nên Cty phải thuê nhiều xà lan để chở. Chiều 15.7, xà lan mang số hiệu AG-22816 vận chuyển 490 tấn về kho thì bị kiểm tra và tạm giữ. Đến 21h, kế toán Cty đem hồ sơ đến nộp.

Đến ngày 4.8, thiếu tá Nguyễn Văn Nghiệp - Đội trưởng Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tiền Giang tiếp tục làm việc với đại diện Cty Huỳnh Thành. Thế nhưng, biên bản này lại ghi là “tiếp nhận giấy tờ có liên quan đến vụ việc phương tiện AG-22816 vận chuyển 490 tấn than vi phạm ngày 15.7.2017”.

Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Hồng Phương cho biết, trong lô hàng 3.944 tấn bà nhập về Việt Nam phục vụ sản xuất, gần 3.500 tấn đã được bán đi bình thường, chỉ có 490 tấn bị tịch thu nên bà sẽ khiếu nại đến cùng. Lý giải việc hồ sơ không có ngay khi kiểm tra, bà Phương nói: “Lô hàng nhập về đi đường biển rất lớn, nên phải chia nhỏ ra mới có thể đi đường sông. Mà đi đường sông lại tuỳ thuộc con nước, hàng xong chiếc nào là phải chạy ngay chiếc ấy nên hồ sơ có khi không thể giao ngay cho thuyền trưởng. Đối với mặt hàng này, nhập về Việt Nam hay xuất sang Campuchia, thuế suất đều là 0% nên không có lý do gì để chúng tôi gian dối”. 

PHƯƠNG DUNG
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.