Phú Yên: Bãi đá hết giấy phép vẫn bị khai thác

Hoài Luân |

Những ngày cuối tháng 6.2022, người dân tại sống gần bãi Đá Dựng, khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tỏ ra khá bức xúc về việc khai thác trái phép và vận chuyển đất đá ra vào liên tục từ bãi đá này.

Nhiều khu vực đồi núi bị đào bới để khai thác đá.
Nhiều khu vực đồi núi bị đào bới để khai thác đá.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, dọc hai bên đường vào bãi Đá Dựng, khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, nhiều điểm đang khai thác đá trái phép, khu vực đồi núi tại đây bị đào bới một cách nghiêm trọng.

Có mặt tại bãi Đá Dựng, nhiều máy xúc vẫn đang tiến hành đào bới, người thì chẻ đá để chất thành đống, xe ben thì ra vào liên tục để vận chuyển lượng đất đá sau khi đã khai thác xong. Mặc dù, UBND phường Hòa Xuân Tây đã cắm các biển cấm tại bãi đá này “cấm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản” nhưng mọi hoạt động khai thác vẫn diễn ra như thường.

Đá khai thác trái phép chất thành đống đợi xe ben đến vận chuyển.
Đá khai thác trái phép chất thành đống đợi xe ben đến vận chuyển.

Người dân ở gần mỏ đá cho biết, đội xe ben này chạy bất kể ngày đêm khiến người dân không ngủ được. Nghiêm trọng hơn, cách đây khoảng 2 tuần, người dân trong khu vực đã chặn xe không cho lưu thông vì xe chạy gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn.

“Xe tải, xe ben chạy ầm ầm cả ngày đêm không cho ai nghỉ ngơi hết. Đường bê tông thì nhỏ mà xe thì to, chạy liên tục như kia thì hư đường hết. Chưa kể, bụi bay đầy nhà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây”, bà T. nói.

Xe ben ra vào liên tục để vận chuyển đất đá mặc cho người dân bức xúc.
Xe ben ra vào liên tục để vận chuyển đất đá mặc cho người dân bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Văn Hiền – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Hòa cho biết, hiện nay, khu vực bãi đá Dựng này chưa có đơn vị nào được cấp phép khai thác hay làm bãi tập kết đất đá. Các cá nhân, đơn vị khai thác trái phép ở đây đều là dân địa phương.

“Trước kia, các bãi này giao cho Hợp tác xã quản lý và khai thác. Đến năm 2020 thì hết giấy phép, từ đó UBND thị xã chưa cấp phép cho đơn vị nào cả. Bãi đá này cũng rất khó quản lý vì từ xưa đến giờ người dân khu vực này làm nghề khai thác đá này để sinh sống. Cứ kiểm tra thì họ ngưng khai thác nhưng sau đó vài ngày thì họ lại tiếp tục khai thác”, ông Hiền nói.

Ông Hiền cho biết thêm, đã rất nhiều lần kiểm tra, đề xuất các hình thức ngăn chặn, xử phạt nhưng mọi chuyện vẫn cứ “đâu lại vào đó”. Đơn vị phòng cũng đang nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã Đông Hòa kêu gọi đầu tư khai thác đất đá tại các điểm mỏ quy hoạch, đảm bảo nhu cầu về đất san lấp, vật liệu xây dựng và giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Dọc 2 bên đường vào bãi Đá Dựng bị đào bới để khai thác đá trái phép.
Dọc 2 bên đường vào bãi Đá Dựng bị đào bới để khai thác đá trái phép.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh – Chủ tịch UBND Thị xã Đông Hòa cho biết, đã có chỉ đạo UBND xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây quyết liệt kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn. Nếu các địa phương không xử lý được xem như không hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

UBND thị xã Đông Hòa cũng đề nghị Điện lực Đông Hòa chấm dứt việc cung cấp điện cho các đối tượng để phục vụ khai thác đá chẻ trái phép. Cùng với đó, đề nghị Công an thị xã Chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản (đất san lấp, đá chẻ) trái phép đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo Công an thị xã Đông Hòa, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xử lý 12 trường hợp vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, xử phạt số tiền hơn 10 triệu đồng đối với 17 cá nhân.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Lại bắt quả tang nhóm khai thác trái phép đất mặt

Hòa Trang |

An Giang – Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang nhóm khai thác trái phép đất mặt.

Khai thác trái phép đất, cát ở thượng nguồn sông Rác

TRẦN TUẤN |

Tại thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) gần đây xảy ra tình trạng ồ ạt khai thác trái phép đất, cát khiến tài nguyên thất thoát, tiềm ẩn mất an toàn.

Khai thác trái phép hàng nghìn m3 đá trắng, một người bị khởi tố

HẢI ĐĂNG |

Người đàn ông 51 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố vì tổ chức khai thác trái phép đá trắng quy mô lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

An Giang: Lại bắt quả tang nhóm khai thác trái phép đất mặt

Hòa Trang |

An Giang – Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang nhóm khai thác trái phép đất mặt.

Khai thác trái phép đất, cát ở thượng nguồn sông Rác

TRẦN TUẤN |

Tại thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) gần đây xảy ra tình trạng ồ ạt khai thác trái phép đất, cát khiến tài nguyên thất thoát, tiềm ẩn mất an toàn.

Khai thác trái phép hàng nghìn m3 đá trắng, một người bị khởi tố

HẢI ĐĂNG |

Người đàn ông 51 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố vì tổ chức khai thác trái phép đá trắng quy mô lớn.