Phát hiện 2 sổ BHXH được làm giả tinh vi

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình xét duyệt chế độ BHXH, chị Nguyễn Thị Nga - cán bộ Phòng chế độ BHXH tỉnh Nghệ An - đã phát hiện 2 sổ BHXH giả hưởng chế độ hưu trí. Với thành tích này, chị Nga được BHXH Việt Nam tặng bằng khen và phần thưởng 3 triệu đồng.

Trưởng Phòng chế độ BHXH tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Quang Quyết cho biết, khi xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí của ông Nguyễn Quang Thành, chị Nguyễn Thị Nga đã phát hiện có điều bất thường: Ngày chốt sổ sớm hơn so với thời điểm lập sổ. Từ nghi vấn này, chị Nga tìm hiểu, phát hiện có sự trùng khớp với hồ sơ ông Nguyễn Thế Phương đã được giải quyết trước đó và có dấu hiệu làm giả.

Chị Nga tham mưu giải quyết chế độ hưu trí cho ông Nguyễn Thế Phương với mức lương hưu hàng tháng 3.824.670 đồng; hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1.10.2015. Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu xét duyệt hồ sơ của ông Nguyễn Quang Thành, số sổ 910612177, chị Nga đã có nhiều nghi vấn về sự trùng khớp giữa nét chữ ghi trên sổ, chức danh, hệ số lương và thời gian công tác với hồ sơ của ông Nguyễn Thế Phương.

Qua tìm kiếm trên phần mềm hoạt động của ngành (phần mềm 3S) chị Nga đã phát hiện sổ BHXH của ông Thành trùng số sổ với hồ sơ bà Vũ Thị Hương - sinh ngày 16.5.1989, đơn vị TCty 28, Tổng cục hậu cần; đồng thời sổ BHXH của ông Thành có 22 trang, quá trình công tác từ tháng 1.1982 đến tháng 3.2008, ký chốt tổng thời gian là 26 năm, 3 tháng vào ngày 15.9.2008 nhưng ngày ký cấp sổ ghi ngày 15.12.2009.

Từ chi tiết bất thường đó, sau khi hỏi ý kiến cán bộ BHXH Bộ Quốc phòng, chị Nga đã photocopy đồng thời 2 hồ sơ của ông Phương và ông Thành để BHXH Bộ Quốc phòng kiểm tra.

Nhận được thông tin từ BHXH Bộ Quốc phòng, chị Nga đã báo cáo lãnh đạo tham mưu văn bản gửi BHXH tỉnh Đồng Nai và BHXH Bộ Quốc phòng kiểm tra, xác minh việc cấp sổ BHXH và quá trình công tác có đóng BHXH của ông Phương và ông Thành.

BHXH tỉnh Đồng Nai gửi kết quả xác minh hồ sơ ông Nguyễn Thế Phương đã nêu rõ: Trong danh sách cán bộ và công nhân viên trong Cty CP giao thông Đồng Nai từ tháng 10.1983 đến tháng 2.2006 không có người nào là Nguyễn Thế Phương, sinh ngày 10.9.1960, quê quán xã Quỳnh Văn huyện Quỳnh Lưu.

Theo danh sách đăng ký tham gia và dữ liệu thu BHXH của Cty CP Công trình giao thông Đồng Nai do BHXH tỉnh Đồng Nai đang quản lý, từ tháng 10.1983 - 2.2006 cũng không có tên ông Nguyễn Thế Phương, sinh ngày 10.9.1960.

Sổ BHXH của ông Phương vào thời điểm cấp sổ BHXH ngày 30.10.2003 có chữ ký của bà Huỳnh Lang Anh - Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai; tuy nhiên thời điểm này bà Huỳnh Lang Anh đã nghỉ hưu, chữ ký không phải do bà Huỳnh Lang Anh ký. Thời điểm chốt sổ BHXH tháng 2.2006, chữ ký không phải của ông Phạm Minh Thành - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai, dấu của cơ quan BHXH tỉnh Đồng Nai và cơ quan BHXH huyện Trảng Bom là dấu giả.

Phát hiện sự việc, BHXH tỉnh Nghệ An đã dừng chi trả lương hưu đối với ông Nguyễn Thế Phương từ tháng 9.2016 đồng thời chuyển 2 hồ sơ trên cho phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Tháng 4.2017, Công an tỉnh đã thu hồi số tiền 42.071.370 đồng hoàn trả vào quỹ BHXH. Đây là số tiền đã chi trả chế độ hưu trí cho ông Nguyễn Thế Phương từ tháng 10.2015 đến tháng 8.2016.

Để động viên thành tích xuất sắc, nghiệp vụ nhạy bén, tận tâm của cán bộ, ngày 23.6.2017, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành quyết định tặng bằng khen có thành tích xuất sắc đối với chị Nguyễn Thị Nga và phần thưởng 3 triệu đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bị “tố” làm dư luận hoang mang, hiểu sai về đấu thầu thuốc: BHXH Bình Định... im re khó hiểu

Xuân Nhàn |

Chiều 18.7, sau hơn một ngày cố gắng liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn của P.V Lao Động đến Giám đốc cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Định, về cáo buộc Sở Y tế Bình Định yêu cầu thương lượng lại giá hàng trăm loại thuốc sau đấu thầu, vẫn chưa nhận được phản hồi. Một cấp phó của ông, khi chúng tôi đề nghị tiếp xúc, đã từ chối vì không có thẩm quyền phát ngôn.

58 tuổi có 21 năm đóng BHXH, nghỉ hưởng lương hưu thế nào?

NAM DƯƠNG ghi |

Bạn đọc N.V.H (quận 10, TPHCM) hỏi: "Tôi sinh năm 1959, đang làm việc cho một Cty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng và đã tham gia BHXH được 21 năm. Do điều kiện sức khỏe hiện nay không bảo đảm, tôi có thể xin nghỉ hưu sớm được không? Mức lương hưu tính thế nào?"

Cơ hội để ASEAN đa dạng chuỗi cung ứng sau COVID-19

Ngọc Vân |

Cú sốc cung và cầu do tác động của COVID-19 buộc các nước, trong đó có các nước ASEAN, phải xem xét lại chiến lược thương mại, theo Bộ trưởng Thương mại Pháp.

"Nhảy việc” sau Tết, NLĐ cần nắm rõ quy định để đảm bảo quyền lợi

Nhóm PV |

Sau Tết, không ít người lao động sẽ thay đổi công việc, đổi chỗ làm. Tuy nhiên, người lao động cần nắm rõ các quy định về chuyển chỗ làm để tránh vi phạm pháp luật và phải bồi thường cho công ty. Và để làm rõ về vấn đề này, chúng tôi có buổi trò chuyện với bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe (Đoàn LS TP. Hà Nội).

Novak Djokovic 1 năm sống giữa 2 thái cực

TAM NGUYÊN |

Câu chuyện của Novak Djokovic ở 2 thái cực tại Australian Open trong 1 năm qua thực sự không thể bỏ qua...

Giáo viên tìm đủ cách để hoàn thành bảng nhận xét sách giáo khoa lớp 4

HOÀI ANH |

Nhiều giáo viên chật vật khi phải đọc và nhận xét 18 quyển sách giáo khoa lớp 4.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một cô gái trẻ vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về đã vấp phải một sự việc mà có lẽ, chỉ một vài giờ đồng hồ trước đó, cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được: Người chồng mới cưới của cô có con riêng.

Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dù chưa được phép lưu thông

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết mới đang thông xe kỹ thuật, chưa lắp đặt biển báo cũng như chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông nhưng nhiều ôtô đã chạy vào, bất chấp những vị trí có tấm bêtông chắn ngang.

Bị “tố” làm dư luận hoang mang, hiểu sai về đấu thầu thuốc: BHXH Bình Định... im re khó hiểu

Xuân Nhàn |

Chiều 18.7, sau hơn một ngày cố gắng liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn của P.V Lao Động đến Giám đốc cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Định, về cáo buộc Sở Y tế Bình Định yêu cầu thương lượng lại giá hàng trăm loại thuốc sau đấu thầu, vẫn chưa nhận được phản hồi. Một cấp phó của ông, khi chúng tôi đề nghị tiếp xúc, đã từ chối vì không có thẩm quyền phát ngôn.

58 tuổi có 21 năm đóng BHXH, nghỉ hưởng lương hưu thế nào?

NAM DƯƠNG ghi |

Bạn đọc N.V.H (quận 10, TPHCM) hỏi: "Tôi sinh năm 1959, đang làm việc cho một Cty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng và đã tham gia BHXH được 21 năm. Do điều kiện sức khỏe hiện nay không bảo đảm, tôi có thể xin nghỉ hưu sớm được không? Mức lương hưu tính thế nào?"