Không ít người lao động "nhảy việc" sau Tết do đâu?

Thư Phương |

Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng phòng Nhân sự Công ty Trà Cozy - cho biết, trên thực tế, ở công ty nào cũng sẽ có những người lao động nghỉ việc sau Tết Nguyên đán. Ở công ty ông, đối với công nhân xin nghỉ, lý do họ ghi rất đơn giản là bận việc gia đình.

Theo ông Lê Tuấn Anh, sau Tết Nguyên đán năm 2022, Công ty Trà Cozy có 12 người nghỉ việc. Đây là những lao động có thâm niên thấp, chủ yếu làm công nhân sản xuất.

So với gần 500 công nhân đang làm việc tại công ty thì con số lao động nghỉ việc ở trên không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về việc lao động nghỉ việc, “ra vào” ở mỗi công ty đều không thể tránh khỏi trong năm. Sau khi lao động nghỉ việc, công ty trên thường có một biểu mẫu phỏng vấn. Ở đây, người lao động sẽ ghi rõ những lý do xin nghỉ. Từ đó, phía công ty có những tiếp thu, rút kinh nghiệm.

Chị Phạm Thu Hương (28 tuổi, Hà Nội) - nhân viên sale cho một công ty phân phối thực phẩm tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) - cũng vừa nộp đơn xin nghỉ việc sau 5 năm gắn bó với công ty.

Chị Hương chia sẻ, lý do lớn nhất chị "nhảy việc" vì không cùng tiếng nói, quan điểm với nơi làm cũ. "Không còn thấy vui khi đi làm nên tôi quyết định chuyển việc. Tôi cũng đang tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng tại công khác để xin ứng tuyển" - chị Hương nói.

Còn anh Lê Khắc Hưng (27 tuổi, quê Thanh Hoá) - nhân viên truyền thông ở Hà Nội - xin chuyển việc vì thu nhập không ổn định.

Lương của anh Hưng cố định ở mức 6,3 triệu đồng/tháng, nếu có sản phẩm, nhân viên sẽ được chiết khấu thêm % hoa hồng. Tuy nhiên năm 2021, tình hình dịch bệnh phức tạp, doanh thu của công ty giảm khiến lương của người lao động sa sút.

"Tết Âm lịch năm 2022, tôi chỉ được công ty thưởng 500.000 đồng. Sau 3 năm đi làm, đây là lần đầu tiên tôi có cái Tết "đói" như vậy. Mùng 7 đi làm trở lại, tôi đã viết đơn xin nghỉ việc" - anh Hưng tâm sự.

Theo đó, anh Hưng vẫn trong quá trình vừa làm việc, vừa tìm công việc khác có mức thu nhập cao hơn để ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - đánh giá, đến thời điểm này, có thể dự báo, trên địa bàn Hà Nội sẽ không thiếu hụt lao động trong thời gian tới hoặc nếu có thì không đáng kể. Điều này thể hiện qua việc số lao động đến làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 trên địa bàn Hà Nội giảm hơn so với các năm trước gần 20.000 lượt người.

Ông Vũ Quang Thành cho hay, sau Tết 2022, các doanh nghiệp cũng quan tâm tuyển chọn lao động có tay nghề, kỹ năng để hướng đến việc thích ứng lâu dài với dịch COVID-19 trong bối cảnh bình thường mới.

Người lao động muốn nhảy việc trước khi hết hạn hợp đồng cần thực hiện thủ tục báo trước cho người sử dụng lao động biết để tránh vi phạm luật lao động.

Theo Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019, những ngành, nghề, công việc thông thường, người lao động phải báo trước: Tối thiểu 45 ngày: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Tối thiểu 30 ngày: Hợp đồng lao động từ 12 - 36 tháng; Tối thiểu 03 ngày làm việc: Hợp đồng lao động dưới 12 tháng.

Trong khi đó, với các ngành, nghề, công việc đặc thù, Điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ thời hạn báo trước như sau: Tối thiểu 120 ngày: Hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên; Tối thiểu ¼ thời hạn hợp đồng: Hợp đồng lao động dưới 12 tháng.

Cũng theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động nghỉ việc tùy trường hợp mà có thể được nhận các khoản tiền như: Tiền lương cho những ngày làm việc chưa được thanh toán; Tiền trợ cấp thôi việc; Tiền trợ cấp mất việc làm; Tiền phép năm chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết; Tiền trợ cấp thất nghiệp.

Thư Phương
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân số vụ ngừng việc tập thể của người lao động giảm 20%

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, với sự chia sẻ của người lao động (NLĐ) và nỗ lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho NLĐ nên tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong phạm vi cả nước trước, trong và sau Tết Nguyên đán giảm so với Tết năm 2021.

Valentine không hoa, không quà của công nhân

Lương Hạnh |

Với những nữ công nhân tối ngày quanh quẩn ở nhà xưởng và phòng trọ, ngày Valentine của họ không hoa cũng không quà. Nhưng hơn cả, tình cảm vợ chồng dành cho nhau mới là điều trân quý.

Năm mới, công nhân môi trường mong ít... rác hơn

LƯƠNG HẠNH - MINH PHƯƠNG |

Sau đợt Tết Nguyên đán 2022, Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm kèm mưa phùn. Thế nhưng, những công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc. Họ chỉ mong năm mới ý thức giữ gìn môi trường của người dân được nâng cao hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nguyên nhân số vụ ngừng việc tập thể của người lao động giảm 20%

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, với sự chia sẻ của người lao động (NLĐ) và nỗ lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho NLĐ nên tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong phạm vi cả nước trước, trong và sau Tết Nguyên đán giảm so với Tết năm 2021.

Valentine không hoa, không quà của công nhân

Lương Hạnh |

Với những nữ công nhân tối ngày quanh quẩn ở nhà xưởng và phòng trọ, ngày Valentine của họ không hoa cũng không quà. Nhưng hơn cả, tình cảm vợ chồng dành cho nhau mới là điều trân quý.

Năm mới, công nhân môi trường mong ít... rác hơn

LƯƠNG HẠNH - MINH PHƯƠNG |

Sau đợt Tết Nguyên đán 2022, Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm kèm mưa phùn. Thế nhưng, những công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc. Họ chỉ mong năm mới ý thức giữ gìn môi trường của người dân được nâng cao hơn.