Ông chủ Tân Hoàng Minh nói về việc bị hại đòi trả lãi mua trái phiếu

Việt Dũng |

Trong phần thẩm vấn, các bị hại vụ Tân Hoàng Minh có trình bày ý kiến mong muốn về khoản tiền đầu tư mua trái phiếu, và không ít người xin giảm nhẹ cho bố con ông Đỗ Anh Dũng.

Chiều 20.3, phiên tòa xét xử 15 bị cáo vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trong buổi chiều nay, Hội đồng xét xử tập trung để các bị hại trình bày quan điểm về giải quyết bồi thường, cũng như đề nghị liên quan đến hình sự với 15 bị cáo.

Bà Trần Thúy Hường (tên đã thay đổi) - một trong số 6.630 bị hại trước tòa - cho hay, cùng hai con gái có mua trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tham dự trong hai ngày xét xử, bà Hường cho hay, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhận ra hành vi vi phạm.

Theo bà Hường, ông Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - đã nộp tiền để khắc phục 100% cho bị hại.

Cũng theo bà Hường, trong số hơn 1.500 bị hại (tính đến ngày hôm nay - 20.3), bà cùng hai con gái có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bố con ông Dũng và các bị cáo trong vụ án.

Bà Hường nói: "Mình rất may là mua của Tân Hoàng Minh, nếu mua của Vạn Thịnh Phát, SCB, hay Tân Việt thì có thể mất trắng". Vì thế, bà mong chỉ cần lấy lại gốc, chứ không cần lãi gì.

Một lần nữa, bà mong Hội đồng xét xử khoan hồng để các bị cáo sớm trở về cộng đồng, làm ăn.

Trong số nhiều bị hại, bà Nguyễn Thị Lệ (tên đã thay đổi) khi trình bày trước tòa, mong HĐXX ghi nhận việc Tân Hoàng Minh chủ động khắc phục.

Bà Lệ đề nghị tòa ghi nhận sự chân thành của Tân Hoàng Minh đã khắc phục 100%, mong muốn các bị cáo có mức án nhẹ để họ sớm quay lại sản xuất kinh doanh.

Cũng tại phiên tòa, luật sư đại diện cho một số bị hại có hỏi bị cáo Đỗ Anh Dũng về việc khắc phục. Trong đó, có ý kiến bị hại về việc đòi trả lãi.

Bị cáo Dũng cho hay, có nghe rất sâu sắc lời của các nhà đầu tư, cũng là bị hại. Có lúc bị cáo xúc động, rơi nước mắt.

"Nhưng đây là phiên tòa hình sự, theo pháp luật, những khoản tiền lãi liên quan đến thời điểm trước khi tôi bị bắt, tôi xin chịu trách nhiệm", bị cáo nói và cho hay, từ thời điểm bị bắt, bản thân sẽ tuân theo quyết định của Hội đồng xét xử.

Trước phần trả lời này, luật sư đề cập đến những trường hợp khác mà phát sinh thiệt hại nhưng không nhận được tiền lãi theo hợp đồng, bị cáo thấy có trách nhiệm gì.

Theo bị cáo, mới qua hai ngày xét xử, thực sự ông chưa có nhiều suy nghĩ. Bị cáo cho hay, về nguyên tắc, đây là vụ án hình sự về xâm phạm sở hữu, chắc ai cũng hiểu khi ông bị bắt thì hợp đồng vô hiệu.

Bản chất tất cả số tiền đó Tân Hoàng Minh đang đưa vào kinh doanh và chưa phát sinh lợi nhuận nên tập đoàn phải thu hồi về. Cuối lời, bị cáo Dũng nói thêm rằng phía Tân Hoàng Minh đã tự nguyện trả tiền, khắc phục hậu quả.

Sau đó, luật sư đại diện cho bị hại, đề nghị tòa lưu tâm đến ý kiến của bị cáo Dũng. Luật sư mong tòa có chính sách khoan hồng đối với Tân Hoàng Minh và các bị cáo khác.

Ngày mai tòa tiếp tục xét xử.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ Tân Hoàng Minh: Thâm tâm chưa bao giờ nghĩ chiếm đoạt

Việt Dũng |

Bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh khai, tôn trọng kết luận điều tra, cáo trạng và cho hay, việc huy động vốn để có tiền kinh doanh, thanh toán hợp đồng.

Con trai ông chủ Tân Hoàng Minh thừa nhận sai phạm khi huy động nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Đỗ Hoàng Việt thừa nhận cáo trạng truy tố và cho rằng, việc giúp sức phát hành trái phiếu để huy động vốn cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư là sai phạm.

Bị hại vụ Tân Hoàng Minh bế con nhỏ đến tòa, mong được giải quyết quyền lợi

Việt Dũng |

Hàng nghìn nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đến tham dự phiên tòa, trong đó có nhiều người cao niên, hay cả phụ nữ bế theo con nhỏ, mong được giải quyết quyền lợi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Vì sao trạm BOT đường nối cao tốc đi Sa Pa lúc thu phí, lúc không?

Bảo Nguyên |

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lào Cai, Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sẽ dừng thu phí vào khoảng thời gian tối, đêm về sáng, còn ban ngày vẫn hoạt động bình thường.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Ông chủ Tân Hoàng Minh: Thâm tâm chưa bao giờ nghĩ chiếm đoạt

Việt Dũng |

Bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh khai, tôn trọng kết luận điều tra, cáo trạng và cho hay, việc huy động vốn để có tiền kinh doanh, thanh toán hợp đồng.

Con trai ông chủ Tân Hoàng Minh thừa nhận sai phạm khi huy động nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Đỗ Hoàng Việt thừa nhận cáo trạng truy tố và cho rằng, việc giúp sức phát hành trái phiếu để huy động vốn cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư là sai phạm.

Bị hại vụ Tân Hoàng Minh bế con nhỏ đến tòa, mong được giải quyết quyền lợi

Việt Dũng |

Hàng nghìn nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đến tham dự phiên tòa, trong đó có nhiều người cao niên, hay cả phụ nữ bế theo con nhỏ, mong được giải quyết quyền lợi.