Nổ có thể xin cấp phép nhanh, nữ quái lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

Đinh Đại |

Hòa Bình - Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng thông qua chiêu trò “chạy xin cấp phép nhanh” cho các dự án.

Ngày 22.11, Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1976, trú tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, ngày 16.11.2017, Công ty Cổ phần Long Dương, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quang Sâm, Giám đốc công ty có hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận địa điểm đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi.

Sau khi được chấp thuận, Công ty Cổ phần Long Dương đã đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất duyệt cho dự án và chờ Quyết định giao đất của UBND tỉnh để thi công các hạng mục và đi vào hoạt động.

Biết được nhu cầu muốn nhanh có Quyết định giao đất của Công ty Cổ phần Long Dương, tháng 9.2022, Nguyễn Thị Vân đã đến gặp ông Trần Quang Sâm. Tại đây, Vân giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo huyện Kim Bôi và có thể tác động để UBND tỉnh ra Quyết định giao đất cho dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng trong khoảng thời gian 3 tháng.

Sau khi nghe Vân nói, vợ chồng ông Sâm đã nhờ Vân thông qua các mối quan hệ để “xin nhanh” Quyết định giao đất của UBND tỉnh cho dự án.

Vân đồng ý và nói chi phí hết khoảng 3 tỉ đồng, sau 2 đến 3 tháng sẽ xin được Quyết định giao đất. Ông Sâm đồng ý và chuyển cho Vân số tiền là 3 tỉ đồng.

Sau đó, theo yêu cầu của Vân, ông Sâm đã nhiều lần chuyển thêm tiền cho Vân, với tổng số tiền là 4 tỉ 763 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền từ ông Sâm, Vân đã sử dụng hết vào các mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Vân là lao động tự do, không có công ăn, việc làm ổn định; không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định giao đất cho Dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng.

Bên cạnh việc khởi tố đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khám xét chỗ ở, thu giữ các tài liệu liên quan và tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền của Nguyễn Thị Vân tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Theo cơ quan công an, sau khi bị bắt tạm giam, bị can đã khai báo hành vi phạm tội của bản thân phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Nói dối là con rể đại gia bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Hải Vân dù không nghề nghiệp, song tự phong cho bản thân mác giám đốc doanh nghiệp, có bố vợ là đại gia bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ.

Bắt tạm giam đối tượng làm giả xác nhận số dư ngân hàng để tiếp tay lừa đảo

Trần Lâm |

Ngày 21.11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phục hồi điều tra và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng làm giả giấy xác nhận số dư ngân hàng, tiếp tay cho lừa đảo trên 20 tỉ đồng.

Bắt đối tượng thuê người chạy xe ôm làm cha ruột để lừa đảo

Vũ Tiến |

Thanh niên ở An Giang đã thuê người chạy xe ôm làm cha ruột để lừa đảo tài sản tại cửa hàng xe môtô.

Đời sống đổi thay nhờ những công trình giao thông nông thôn ở miền Tây

PHONG LINH - MỸ LY |

Từ nụ cười đến nước mắt hạnh phúc của người dân, đó là những gì chúng tôi ghi nhận khi trở lại thăm những công trình giao thông nông thôn do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tài trợ.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Bắc Ninh xác minh thông tin lãnh đạo Sở đi đánh golf giờ hành chính

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có thông cáo báo chí liên quan đến phản ánh một số cán bộ, công chức đi đánh golf trong giờ hành chính.

Kế toán trường học ở Yên Bái sắp được thi nâng ngạch viên chức

HẠNH AN |

Sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ, kế toán trường học trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, món quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tuyệt vời nhất với họ là được hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, sẽ có thêm gần 800.000 người được hưởng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), khi giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi sẽ có thêm khoảng gần 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế.

Nói dối là con rể đại gia bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Hải Vân dù không nghề nghiệp, song tự phong cho bản thân mác giám đốc doanh nghiệp, có bố vợ là đại gia bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ.

Bắt tạm giam đối tượng làm giả xác nhận số dư ngân hàng để tiếp tay lừa đảo

Trần Lâm |

Ngày 21.11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phục hồi điều tra và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng làm giả giấy xác nhận số dư ngân hàng, tiếp tay cho lừa đảo trên 20 tỉ đồng.

Bắt đối tượng thuê người chạy xe ôm làm cha ruột để lừa đảo

Vũ Tiến |

Thanh niên ở An Giang đã thuê người chạy xe ôm làm cha ruột để lừa đảo tài sản tại cửa hàng xe môtô.