Đời sống đổi thay nhờ những công trình giao thông nông thôn ở miền Tây

PHONG LINH - MỸ LY |

Từ nụ cười đến nước mắt hạnh phúc của người dân, đó là những gì chúng tôi ghi nhận khi trở lại thăm những công trình giao thông nông thôn do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tài trợ.

Niềm vui mừng vẹn nguyên

Chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình thăm lại những cây cầu vào một ngày hạ tuần tháng 11. Buổi sáng ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), bà con buôn bán đông vui. Đồng hành cùng chúng tôi có ông Lê Văn Ảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long - địa phương nhận được sự hỗ trợ xây mới 3 cây cầu: Đìa Muồng, Ba Bích, Ngọn Trà Ếch.

Cầu được đưa vào sử dụng đã hơn 1 năm nhưng với vị lãnh đạo xã vùng sâu, niềm vui mừng đó vẫn còn nguyên vẹn. Ông Ảnh bồi hồi: “Sông ngòi chằng chịt mà kinh phí địa phương thì eo hẹp, nếu Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động không kịp thời hỗ trợ thì bà con vẫn rất khó khăn. Từ khi cầu đưa vào sử dụng đã cải thiện giao thương hàng hóa, thuận tiện cho người già mỗi khi ốm đau, cấp cứu...”.

 
Cầu Đìa Muồng (ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ. Ảnh: Mỹ Ly.
Cùng chúng tôi đi trên cầu Đìa Muồng có lão nông Phạm Văn Tư (sinh năm 1940, ấp Trường Phú B). Giữa nhịp chính của cầu, ông kể lại ấn tượng: “Vừa qua, con trai tôi bị bệnh tim phải nhập viện gấp, đường sá thuận lợi, nhất là cầu rộng rãi, xe dễ vào nên con tôi được cấp cứu kịp thời. Không chỉ nhà tôi mà các hộ dân ở đây rất hạnh phúc vì điều đó”.

Trong số những cây cầu được xây dựng tại huyện Phong Điền, cầu Ngọn Trà Ếch có ý nghĩa hơn cả khi nối 2 bờ của xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Trước đó, chiếc cầu có chiều ngang hẹp, dốc đã xảy ra không ít sự cố giao thông. Bà Trần Thị Đẹp (ấp Nhơn Thọ, xã Nhơn Nghĩa A) cho biết: “Cầu xây dựng có lan can chắc chắn, trẻ con đi học rất an toàn. Người dân từ xã này qua xã kia để buôn bán cũng thuận lợi. Tôi thường xuyên khuyên các cháu phải yêu thương cây cầu, không được vẽ bậy hay làm hư...”.

Khép lại buổi đồng hành trên cầu Ba Bích, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long cho hay: “Chúng tôi dự định cận Tết 2024 sẽ sơn lại cầu cho sạch đẹp để bà con được vui Xuân, đón Tết. Điều này không chỉ giúp làm mới cầu mà còn góp phần vào tiêu chí nông thôn mới của xã, tiến tới được công nhận vào năm sau”.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trung Nghĩa (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cho biết: Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Tổng LĐLĐVN, địa phương đã nâng số lượng cầu giao thông nông thôn để kết nối kênh, rạch, phục vụ kinh tế xã hội, thay đổi bộ mặt nông thôn. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức Công đoàn để mang nhiều công trình ý nghĩa đến gần hơn với người dân.

Thắp sáng vùng “xã đảo”

Tại tỉnh Hậu Giang, trong năm 2023, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đã xây mới cầu chữ Y kênh Đường Gỗ tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành. Sau hơn 5 tháng thi công xây dựng với tổng kinh phí 2,1 tỉ đồng, trong đó, vốn tài trợ từ Quỹ là 1,5 tỉ đồng, ngày 9.10, cầu khánh thành đưa vào sử dụng.

Chúng tôi đến cầu chữ Y khi trời ngả màu hoàng hôn, thời điểm bà con tan làm, học sinh tan trường. Đông đúc các phương tiện lưu thông qua cầu, rẽ theo 3 nhánh sông khiến chúng tôi hạnh phúc vì được chung tay làm điều ý nghĩa.

 
Cầu chữ Y kênh Đường Gỗ (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sáng đèn. Ảnh: Phong Linh.

Trời nhá nhem tối, đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên cầu rực sáng cả một vùng quê từng được mệnh danh là “xã đảo”.

Trên những nhịp cầu, người dân tản bộ, hóng mát, tạo nên nét đẹp bình dị ở vùng nông thôn. Gặp chúng tôi trong sự mừng rỡ, em Nguyễn Thanh Hóa (học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ: “Trước em ít tham gia những hoạt động thể thao ở trường vì đường sá đi lại khó khăn. Khi cầu được xây mới, em mạnh dạn cùng các bạn luyện tập thể thao. Hôm nay đá bóng về trễ mà không sợ nguy hiểm vì có cầu mới, đèn sáng...”.

Theo ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) - đây là cây cầu hết sức quan trọng nối liền ngã ba sông (kênh Đường Gỗ, rạch Giàn Rừa) nhằm tạo điều kiện xã Phú Tân kết nối giao thông nông thôn trục xã, liên ấp, để nhân dân thuận lợi trong giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành và xã Phú Tân. “Cầu sẽ giúp rút ngắn khoảng cách đến trường cho các em học sinh trên địa bàn đến học tại Trường Tiểu học Phú Tân, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2023” - ông Trung cho biết.

Những công trình hạnh phúc...

Cầu chữ Y chỉ là 4 trong số nhiều công trình giao thông nông thôn do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng hỗ trợ tại khu vực ĐBSCL trong năm 2022-2023. Xe lăn bánh, chúng tôi chợt nhớ tuyến đường Kênh xáng Nàng Mau 2 (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vừa được Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng tài trợ xây dựng vào cuối tháng 8 năm nay. Tin chắc rằng, ở đó, vẫn còn nhiều bà con mong mỏi đường sớm hoàn thiện để cuộc gặp gỡ vẫn còn được tiếp diễn...

PHONG LINH - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Bình Định bêtông hóa và sửa chữa hơn 370km giao thông nông thôn

Trung Hiếu |

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Định ngày 23.10 cho biết, năm 2023, các địa phương toàn tỉnh sẽ bêtông ximăng hóa 267km và sửa chữa 105km đường giao thông nông thôn với tổng khối lượng ximăng khoảng 53 ngàn tấn.

Mưa lớn gây sạt lở đường giao thông nông thôn ở Đắk Nông

PHAN TUẤN |

Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng chục mét đường giao thông nông thôn ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Công đoàn Tuyên Quang hỗ trợ 500 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn

Hà Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang vừa trao 500 triệu đồng kinh phí hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cho thôn Quang Sơn (xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn). Đây là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Giải quyết tình trạng nợ lương, BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động

Quế Chi (ghi) |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động tiếp tục ghi nhận tâm tư, gửi gắm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động các cấp.

Tác giả đoạt giải Nhất truyện ngắn chia sẻ chuyện phía sau tác phẩm về nữ lao công quét rác

Phạm Huyền |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Phương Trà, tác giả vừa đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn với truyện ngắn “Con đường của Hạ”.

Doanh nghiệp chưa hết lo dù đơn hàng quay trở lại

NGỌC LÊ |

Theo các hiệp hội, hiện các đơn hàng đang quay trở lại với các doanh nghiệp vì tồn kho các nước bạn giảm, họ bắt đầu đặt hàng trở lại. Tuy nhiên, mức giá hiện tại cho các đơn hàng đang ở mức thấp.

Nhức nhối vi phạm hành lang Quốc lộ 18

Minh Hạnh |

Quốc lộ 18 đoạn qua địa phận xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, hiện đang bị người dân lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ, tuy nhiên vẫn chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”, gây bức xúc cho người dân.

Thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn

Đức Mạnh |

Công nghiệp bán dẫn là một lĩnh vực khó cả trong đào tạo lẫn thu hút sinh viên tham gia học tập. Số lượng nhân lực vẫn thiếu hụt dù đã có nhiều bước tiến lớn trong công tác kêu gọi, thu hút vốn đầu tư và các thiết bị chuyển giao khoa học - công nghệ.

Bình Định bêtông hóa và sửa chữa hơn 370km giao thông nông thôn

Trung Hiếu |

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Định ngày 23.10 cho biết, năm 2023, các địa phương toàn tỉnh sẽ bêtông ximăng hóa 267km và sửa chữa 105km đường giao thông nông thôn với tổng khối lượng ximăng khoảng 53 ngàn tấn.

Mưa lớn gây sạt lở đường giao thông nông thôn ở Đắk Nông

PHAN TUẤN |

Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng chục mét đường giao thông nông thôn ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Công đoàn Tuyên Quang hỗ trợ 500 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn

Hà Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang vừa trao 500 triệu đồng kinh phí hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cho thôn Quang Sơn (xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn). Đây là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.