Lừa đảo xin việc, nữ giáo viên ở Hòa Bình lĩnh án 10 năm tù

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nữ giáo viên ở huyện Mai Châu vừa bị tuyên phạt 10 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20.3, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ke Thị Thu Thảo (SN 1986), trú tại xóm Chiềng Sại, thị trấn Mai Châu, nguyên là giáo viên trường phổ thông DTNT THCS&THPT B huyện Mai Châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Ke Thị Thu Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Vào đầu tháng 10.2020, Thảo biết bà Hà Thị U, trú tại thị trấn Mai Châu có nhu cầu xin việc cho con trai và con dâu vào ngành giáo dục. Thảo đã gặp gỡ bà U nói mình quen biết lãnh đạo UBND huyện Mai Châu, có khả năng xin được việc cho các con của bà U.

Tin tưởng những thông tin Thảo đưa ra, bà U đồng ý nhờ Thảo chạy xin việc cho các con với số tiền 300 triệu đồng/suất. Bà U đã chuyển cho Thảo tổng số tiền 600 triệu đồng.

Sau khi nhận số tiền trên, để bà U tin tưởng, Thảo trực tiếp đứng ra viết các giấy vay tiền, yêu cầu các con bà U làm hồ sơ xin việc và hướng dẫn nộp hồ sơ thi tuyển.

Khoảng tháng 9.2021, các con bà Hà Thị U đăng ký tham gia thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển giáo viên do UBND huyện Mai Châu tổ chức nhưng không trúng tuyển.

Khi biết các con không trúng tuyển, bà U nhiều lần đến gặp và gọi điện cho Thảo đòi lại số tiền đã chuyển. Tuy nhiên, Thảo không trả lại bà U 600 triệu đồng.

Ngày 30.6.2022, bà Hà Thị U có đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hiện gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, trả lại cho phía bị hại 100 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ke Thị Thu Thảo mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả cho phía bị hại 500 triệu đồng còn lại.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắt kẻ sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo, nhưng bọn làm giấy tờ giả thì sao?

Lê Thanh Phong |

Xử lý người sử dụng sổ đỏ giả mới chỉ xử cái ngọn, còn cái gốc là các băng nhóm làm giấy tờ giả, gồm sổ đỏ, sổ hồng, hộ chiếu, căn cước công dân.

Gia Lai cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát, giáo viên để lừa đảo

THANH TUẤN |

Ngày 20.3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có khuyến cáo, cảnh giác người dân về các thủ đoạn giả danh cảnh sát, giáo viên, nhà trường… nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ chỉ đạo ngăn chặn kinh doanh lừa đảo sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, xác minh nhằm ngăn chặn các hành vi kinh doanh, bán hàng để lừa đảo sau phản ánh của Báo Lao Động.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Ông Nguyễn Đức Chung lại bị bắt tạm giam liên quan đến Công ty Cây xanh

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm tại Công ty Cây xanh Hà Nội.

Nhà vệ sinh nhiều “không” tại bệnh viện, bệnh nhân ngán ngẩm

Bích Ngọc |

Cần Thơ – Không nước xả, không giấy vệ sinh, không xà bông, không người lau dọn,… là thực trạng của một số nhà vệ sinh ở Cần Thơ khiến bệnh nhân cũng như người thăm khám cảm thấy khó chịu.

Nhà máy xử lý rác 10,5 tỉ đồng, mới chạy thử nghiệm đã hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải tập kết lộ thiên, thì Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại huyện Sơn Hà dù đã hoàn thành 1 năm nhưng chưa thể đưa vào hoạt động chính thức vì hư hỏng.

Cuộc sống người dân trong khu tập thể G6A Thành Công sau khi rào tôn

Kim Sơn - Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 49 hộ dân tại tòa G6A Thành Công (quận Ba Đình), đã có 28 hộ chấp nhận di dời, tuy vậy, vẫn còn 21 hộ tiếp tục bám trụ trong khu tập thể này.

Bắt kẻ sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo, nhưng bọn làm giấy tờ giả thì sao?

Lê Thanh Phong |

Xử lý người sử dụng sổ đỏ giả mới chỉ xử cái ngọn, còn cái gốc là các băng nhóm làm giấy tờ giả, gồm sổ đỏ, sổ hồng, hộ chiếu, căn cước công dân.

Gia Lai cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát, giáo viên để lừa đảo

THANH TUẤN |

Ngày 20.3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có khuyến cáo, cảnh giác người dân về các thủ đoạn giả danh cảnh sát, giáo viên, nhà trường… nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ chỉ đạo ngăn chặn kinh doanh lừa đảo sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, xác minh nhằm ngăn chặn các hành vi kinh doanh, bán hàng để lừa đảo sau phản ánh của Báo Lao Động.