Nhóm bán hàng khuyến mãi tại khách sạn Đại Phú Gia ở Nghệ An bị khởi tố

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc người dân ngất lịm sau khi bị lừa mua hàng khuyến mãi do một nhóm đối tượng tổ chức, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã khởi tố vụ án "Lừa dối khách hàng".

Ngày 26.10, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại khách sạn Đại Phú Gia thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ.

Đồng thời, Công an huyện Tân Kỳ thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại khách sạn Đại Phú Gia, thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Hàng trăm người dân tham gia hội thảo tại khách sạn Đại Phú Gia ở thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Hoàng Hùng.
Hàng trăm người dân tham gia hội thảo tại khách sạn Đại Phú Gia ở thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Hoàng Hùng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào ngày 15.9.2023, đã có nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ và xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến tham dự và mua các sản phẩm do một nhóm người tổ chức.

Để thu hút người dân địa phương tham gia, nhóm này phát “thẻ quà tặng”. Ban đầu, thẻ này sẽ được đổi để lấy gói bột giặt giá 200.000 đồng hoặc lấy tiền mặt với giá trị tương tự. Buổi hội thảo thu hút hàng trăm lượt người tới tham dự, chủ yếu là những người già, lớn tuổi.

Tiếp tục, nhóm người này dùng chiêu trò ai nạp thêm 2 triệu đồng sẽ nhận được một nồi cơm điện và sẽ trả lại đúng số tiền như vậy.

Chiều 15.9.2023, nhóm này báo giá một nồi áp suất 5,1 triệu đồng; một nồi lẩu 2,1 triệu đồng; một bếp nướng 11 triệu đồng; một chảo 1,1 triệu đồng. Nhiều người dân đã đưa cho chúng 5 - 10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên với hi vọng sau khi nhận sản phẩm sẽ được trả lại tiền như những lần trước.

Số tiền người dân đã mua các mặt hàng của nhóm người này ước tính lên đến hàng tỉ đồng. Các mặt hàng chủ yếu là nồi cơm điện, nồi áp suất, xoong, chảo… đều có giá cao hơn giá thị trường nhiều lần.

Tuy nhiên, sau khi gom được số tiền lớn thông qua hình thức bán hàng, nhóm này lên ôtô bỏ đi, người dân mới biết bị lừa nên cầu cứu công an và chính quyền địa phương.

Nhóm người tổ chức bán hàng khuyến mại lên xe có biển số Hà Nội bỏ đi sau khi gom được số tiền lớn. Ảnh: Hoàng Hùng.
Nhóm người tổ chức bán hàng khuyến mại lên xe có biển số Hà Nội bỏ đi sau khi gom được số tiền lớn. Ảnh: Hoàng Hùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đề nghị những ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ, có địa chỉ khối 3, thị trấn Tân Kỳ.

Khi đến cơ quan thì mang theo các sản phẩm, hàng hóa đã mua vào ngày 15.9.2023 và các “thẻ quà tặng” đã được phát là vật chứng của vụ án. Ngoài ra, thông báo cho người dân để bà con cung cấp các đoạn băng ghi âm, ghi hình có liên quan đến vụ án cho cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Việc Công an huyện Tân Kỳ kịp thời khởi tố vụ án nói trên được người dân đánh giá cao, nhằm răn đe, cảnh cáo những đối tượng có âm mưu phạm tội, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều nhóm người đến các địa phương tổ chức hội thảo, tặng quà, khuyến mãi sau đó lợi dụng để bán hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá thị trường, có tính chất lừa đảo.

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền cho người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo thông qua các hình thức, hoạt động như hội thảo, khuyến mãi, tặng quà tri ân… Yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn, xử lý, nghiêm cấm việc các địa phương, đơn vị cho các tổ chức cá nhân thuê, mượn hội trường, nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động nói trên.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Toà bất ngờ trả hồ sơ vụ ông Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau gần một tiếng thẩm vấn ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh và một số bị hại, TAND TP Hà Nội bất ngờ hội ý, rồi thông báo trả hồ sơ.

Toà án sắp xét xử đại gia điếu cày Lê Thanh Thản tội "lừa dối khách hàng"

Việt Dũng |

Toà án Nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội "lừa dối khách hàng".

Chủ đầu tư Mường Thanh Bắc Ninh cố ý làm trái, dấu hiệu lừa dối khách hàng

Trần Tuấn |

Chỉ được cấp phép xây dựng dự án khách sạn và căn hộ cho thuê, thời hạn sở hữu 50 năm, vậy nhưng chủ đầu tư Mường Thanh Bắc Ninh lại tiến hành bán hơn 121 căn hộ cho người dân thông qua hợp đồng “mua bán căn hộ chung cư”, cam kết hỗ trợ cấp sổ hồng.

Hàng trăm giáo viên bỗng dưng thành con nợ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì?

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm giáo viên biệt phái tại Nghệ An bị cơ quan chức năng đề nghị truy thu số tiền phụ cấp lên tới 10 tỉ đồng.

Điều kiện chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Điều kiện chuyển đúng tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên tuyến trên hiện nay được quy định thế nào?

Tin 20h: Cơ quan bảo hiểm hưởng lợi khi bắt buộc mua bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 27.10: Cơ quan bảo hiểm hưởng lợi khi bắt buộc mua bảo hiểm xe máy; Đường vốn ngân sách 18 tỉ đồng ở Thái Nguyên chưa bàn giao đã nứt; Từ hôm nay, cuộc gọi của các nhà mạng sẽ có tên định danh để phòng chống lừa đảo...

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28.10

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28.10.2023: Đêm nay khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông với lượng mưa trong khoảng từ 25-50mm. Ngày mai, tại Hà Nội trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối mai xuất hiện mưa rào và dông.

Giải mã sự suy vong của đế chế cổ đại ở sa mạc Sahara

Thanh Hà |

Sa mạc Sahara có diện tích bằng nước Mỹ - là vùng đất cực kỳ khắc nghiệt. Với nhiệt độ ban ngày thường xuyên lên tới 58 độ C, đây là một trong những nơi nóng nhất trên Trái đất.

Toà bất ngờ trả hồ sơ vụ ông Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau gần một tiếng thẩm vấn ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh và một số bị hại, TAND TP Hà Nội bất ngờ hội ý, rồi thông báo trả hồ sơ.

Toà án sắp xét xử đại gia điếu cày Lê Thanh Thản tội "lừa dối khách hàng"

Việt Dũng |

Toà án Nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội "lừa dối khách hàng".

Chủ đầu tư Mường Thanh Bắc Ninh cố ý làm trái, dấu hiệu lừa dối khách hàng

Trần Tuấn |

Chỉ được cấp phép xây dựng dự án khách sạn và căn hộ cho thuê, thời hạn sở hữu 50 năm, vậy nhưng chủ đầu tư Mường Thanh Bắc Ninh lại tiến hành bán hơn 121 căn hộ cho người dân thông qua hợp đồng “mua bán căn hộ chung cư”, cam kết hỗ trợ cấp sổ hồng.