Người bố dàn cảnh bắt cóc con gái từng là cán bộ tổ dân phố

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin từ đại diện chính quyền địa phương, trước khi xảy ra sự việc hy hữu bắt, trói con gái ruột để dàn cảnh một vụ bắt cóc, tống tiền, Đông được biết đến là người hiền lành, thậm chí đối tượng từng làm Tổ trưởng, rồi Bí thư chi bộ tổ dân phố.

Sự thật bất ngờ về người bố dàn cảnh con bị bắt cóc

Hai ngày sau vụ việc bố giả bắt cóc chính con gái ruột của mình, người dân tại tổ dân phố số 4, thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) hầu hết vẫn còn tỏ ra bất ngờ, sửng sốt khi biết Nguyễn Văn Đông (39 tuổi) lại có thể nghĩ ra và tự mình thực hiện hành vi giống như những tình tiết ly kỳ tưởng như chỉ có trên phim ản.

Trưa ngày 8.3, cả khu phố tại tổ dân phố số 4  xôn xao khi nghe tin cháu N.N.H (11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học thị trấn An Bài, con gái Đông) mất tích, nghi bị bắt cóc sau giờ tan học buổi trưa.

Khi đó, Đông lật đật chạy về nhà trong tâm trạng rối bời, hoảng loạn nói với một số bà con, người thân, bạn bè rằng có kẻ gian nhắn tin đe dọa, gửi hình ảnh cháu H bị trói, bịt mắt, bịt miệng đòi phải có 300 triệu tiền chuộc mới thả người.

"Lúc đó, chúng tôi đang giờ cơm trưa, nghe thấy sự việc như thế thì rụng rời chân tay, thương bé H, rồi hoang mang thay cho con cháu nhà mình. Mẹ cháu H đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, gần 3 năm nay H và chị gái 14 tuổi ở nhà với bố và bà nội; ông nội các cháu mất lâu rồi. Cháu H rất chăm ngoan, nghe lời và học giỏi lắm", một người dân địa phương kể lại.

Còn theo một vị đại diện chính quyền địa phương thị trấn An Bài, trước đây Đông từng làm Tổ trưởng, rồi Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4. Bên cạnh công tác đoàn thể, đối tượng làm nghề chính là sửa chữa điện, nước, ai thuê mượn gì thì làm đó để có thu nhập, bên cạnh phụ cấp ít ỏi từ việc tham gia công việc của tổ dân phố.

"Đại hội vừa rồi, anh ấy xin thôi tham gia công việc, công tác tại tổ dân phố, với lý do muốn đi xuất khẩu lao động theo vợ ở bên nước ngoài, nhưng đến nay chắc do lý do nào đó nên chưa đi được. Bình thường, anh ta là người hiền lành, ít quan hệ với mọi người, sống khá khép mình. Về việc anh ấy có chơi bời hay dính vào tệ nạn xã hội gì hay không thì trước nay chúng tôi chưa thấy điều tiếng gì", đại diện chính quyền địa phương tiết lộ.

Vẫn theo người này, khi sự việc bị bại lộ, lúc đầu Đông còn chối cãi quanh co, nhưng ngay sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Cháu H, con gái Đông và là nạn nhân lúc đầu tỏ ra xúc động, khóc nhiều, tuy vậy đến ngày hôm sau cháu đã bình tĩnh trở lại, vui vẻ như bình thường.

"Theo giả thiết của chúng tôi, có thể anh Đông đã làm tâm lý trước, dỗ dành nhằm nhờ con gái hợp tác để giúp bố một việc gì đó mà bản thân cháu không biết. Vì hàng ngày cháu rất quấn bố, mẹ đi làm xa lâu chưa về mà", một người dân khác nhận định.

 
Đông gửi hình ảnh con gái bị trói, bịt mắt, bịt miệng cho... chính mình kèm tin nhắn tống tiền. Ảnh: Bá Dương

Vở kịch vụng về nhanh chóng bại lộ

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, 10h20 phút ngày 8.3 tại cổng trường Tiểu học thị trấn An Bài, cháu N.N.H (sinh năm 2012) sau khi tan trường bị một đối tượng đưa đi đâu không rõ.

Sau đó đối tượng nhắn tin qua zalo cho bố cháu H. là Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1984, trú tại tổ 4, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để đòi tiền chuộc và yêu cầu không được báo công an.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ khẩn trương tập trung điều tra, xác minh.

Đến 18h15 cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy cháu H tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, do nợ nần nên Nguyễn Văn Đông đã dùng cháu H. để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm dễ dàng vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân huyện khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bố bắt, trói con gái ruột rồi tung tin con bị bắt cóc để lừa đảo vay tiền

TRUNG DU |

Thái Bình - Do túng quẫn, nợ nần, Đông bắt con gái ruột của mình đưa đến một nhà nghỉ ở Hải Phòng rồi trói ngược tay, bịt mắt, miệng con, chụp ảnh lại, tạo hiện trường giả hệt như một vụ bắt cóc, tống tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ đào trộm mộ tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình: Hài cốt mới an táng hơn 1 tháng

TRUNG DU |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, hài cốt người quá cố vừa bị kẻ gian đào trộm nhằm mục đích tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình mới được gia đình, họ hàng chôn cất hơn 1 tháng trước đó.

Nam học sinh lớp 8 dựng việc bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ gia đình

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nam sinh lớp 8 đã tìm chỗ ẩn nấp, dựng việc bị bắt có rồi nhắn tin cho người thân đòi tiền chuộc.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Hà Tĩnh: Nở rộ dịch vụ lái thay tài xế khi đã uống bia, rượu

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau cuộc nhậu tưng bừng, để an toàn trên hành trình về nhà và tránh không bị cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn, nhiều “dân nhậu” ở Hà Tĩnh chỉ việc gọi dịch vụ lái thay tài xế đến trợ giúp.

Bắc Ninh: Di dời trên 3.000 ngôi mộ phục vụ thi công đường Vành đai 4

Trần Tuấn |

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 qua Bắc Ninh là 389ha (trong đó đất ở chiếm gần 3%, đất nông nghiệp chiếm trên 96%). Số mộ phải di dời là 3.189 ngôi mộ.

Bố bắt, trói con gái ruột rồi tung tin con bị bắt cóc để lừa đảo vay tiền

TRUNG DU |

Thái Bình - Do túng quẫn, nợ nần, Đông bắt con gái ruột của mình đưa đến một nhà nghỉ ở Hải Phòng rồi trói ngược tay, bịt mắt, miệng con, chụp ảnh lại, tạo hiện trường giả hệt như một vụ bắt cóc, tống tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ đào trộm mộ tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình: Hài cốt mới an táng hơn 1 tháng

TRUNG DU |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, hài cốt người quá cố vừa bị kẻ gian đào trộm nhằm mục đích tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình mới được gia đình, họ hàng chôn cất hơn 1 tháng trước đó.

Nam học sinh lớp 8 dựng việc bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ gia đình

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nam sinh lớp 8 đã tìm chỗ ẩn nấp, dựng việc bị bắt có rồi nhắn tin cho người thân đòi tiền chuộc.