Nam học sinh lớp 8 dựng việc bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ gia đình

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nam sinh lớp 8 đã tìm chỗ ẩn nấp, dựng việc bị bắt có rồi nhắn tin cho người thân đòi tiền chuộc.

Chiều ngày 30.9, Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị này vừa làm rõ tin báo một học sinh lớp 8 bị bắt cóc, tống tiền ở trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, 1 gia đình ở thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) trình báo con trai L.V.M.Đ. (13 tuổi, học sinh lớp 8) bị bắt cóc và tống tiền.

Cụ thể, vào tối 29.9, ông L.V.B (55 tuổi) cùng vợ sang nhà người thân chơi, khi trở về thì con trai L.V.M.Đ. không có ở nhà. Tìm con không thấy, đến 20h37 cùng ngày thì tài khoản mạng xã hội con gái ông L.V.B. nhận được tin nhắn có nội dung đòi chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng có tên Kiều Công Kiên. Nếu gia đình ông L.V.B. báo công an và không chuyển tiền thì con ông sẽ không sống nổi.

Tiếp đó, gia đình này lại nhận được tin nhắn hạ mức tiền chuộc xuống 35 triệu đồng.

Từ tin báo, Công an huyện Triệu Phong đã tổ chức điều tra, biết L.V.M.Đ. mê chơi game, nên có đưa ra nhận định nam sinh có thể tự tạo vụ việc bắt cóc.

Để điều tra làm rõ, lực lượng công an đề nghị gia đình nhắn tin yêu cầu chụp mặt của Đ. để gia đình xem, nếu còn sống thì mới chuyển tiền. Một lúc sau gia đình nhận được tin nhắn có nội dung là ảnh Đ. đang ngồi trong bóng tối.

Từ hình ảnh nhận được, lực lượng chức năng đã trèo lên trên nhà thì phát hiện nam sinh đang nằm ẩn nấp ở đó.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Mua tiết lợn, dựng kịch bản bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột

Quang Việt |

Hà Nội - Xin tiền để đi xuất khẩu lao động không được, Đ.M.H đã mua tiết lợn, bôi lên mặt và nhắn tin vào tài khoản Zalo của mẹ ruột bản thân bị bắt cóc để tống tiền.

Thực hư thông tin vụ bắt cóc trẻ em 6 tuổi gây hoang mang ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều ngày 6.9, trên một số trang mạng xã hội facebook tại Thái Bình lan truyền thông tin về vụ việc một học sinh 6 tuổi Trường Tiểu học Hồng Giang (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc ngay ngoài cổng trường.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện

Quang Việt |

Nguyễn Thị Tuyến - nữ công nhân, biết đồng nghiệp muốn có con nuôi nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh để đưa cho người này, hy vọng được tiền bồi dưỡng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mua tiết lợn, dựng kịch bản bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột

Quang Việt |

Hà Nội - Xin tiền để đi xuất khẩu lao động không được, Đ.M.H đã mua tiết lợn, bôi lên mặt và nhắn tin vào tài khoản Zalo của mẹ ruột bản thân bị bắt cóc để tống tiền.

Thực hư thông tin vụ bắt cóc trẻ em 6 tuổi gây hoang mang ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều ngày 6.9, trên một số trang mạng xã hội facebook tại Thái Bình lan truyền thông tin về vụ việc một học sinh 6 tuổi Trường Tiểu học Hồng Giang (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc ngay ngoài cổng trường.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện

Quang Việt |

Nguyễn Thị Tuyến - nữ công nhân, biết đồng nghiệp muốn có con nuôi nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh để đưa cho người này, hy vọng được tiền bồi dưỡng.