Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Đến cuối năm 2023, 2 công trình y tế trọng điểm của Đà Nẵng đặt tại Bệnh viện Đà Nẵng dự kiến đi vào hoạt động, phục vụ người bệnh. Quy mô bệnh viện được mở rộng, nhu cầu dịch vụ từ ăn uống đến gửi xe của người bệnh, người thân sẽ tăng lên.

 
Trước cổng bệnh viện luôn đông đúc phương tiện di chuyển và cả xe gửi trên vỉa hè. Ảnh: Thùy Trang

Vậy nhưng, chưa cần đợi đến thời điểm đó, nhà xe của Bệnh viện Đà Nẵng những năm qua đã không đủ chỗ để phục vụ nhu cầu của người dân. Điều này dẫn đến việc những điểm giữ xe tự phát trên vỉa hè, quanh bệnh viện mọc lên, gây mất an ninh trật tự.

UBND quận Hải Châu vừa có đề xuất phân luồng giao thông một chiều trước cổng bệnh viện. Tuy nhiên, để dẹp được những điểm giữ xe tự phát thì quan trọng nhất là bệnh viện phải có đủ chỗ để xe cho người dân.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện nay trong khuôn viên bệnh viện đang có 2 công trình là dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng dự kiến tháng 7.2023 hoàn thành phần xây lắp và cuối năm nay hoàn thành dự án.

 
Sau khi 2 công trình lớn hoàn thành, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ có khoảng 4.000 chỗ để xe cho người dân. Ảnh: Thùy Trang

Dự án thứ 2 là Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc có tổng mức đầu tư 495 tỉ đồng, quy mô hơn 400 giường bệnh sẽ hoàn thành dự án vào tháng 5 tới.

Sau khi 2 công trình này đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ có hơn 4.000 chỗ đậu đỗ xe máy cho người dân, nhân viên bệnh viện ở dưới tầng hầm.

Kiểm tra tiến độ 2 dự án hồi đầu tháng 3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu chủ đầu tư và bệnh viện phải có tính toán kỹ bởi khi quy mô bệnh viện được mở rộng thì câu chuyện dịch vụ, bãi xe để đảm bảo giao thông trước cổng bệnh viện rất quan trọng.

“Ngay hiện nay con đường trước cổng bệnh viện rất chật, ách tắc giao thông và gây bức xúc cho người dân rồi. Xe máy còn như vậy thì ôtô sẽ thế nào, tất cả phải tính giải pháp và đây là chuyện không riêng gì Đà Nẵng, với những bệnh viện lớn tại Hà Nội hiện nay thì chỗ để xe là vấn đề rất lớn.

2 công trình này là xây dựng bệnh viện thì chất lượng đảm bảo về công năng phục vụ cho người bệnh là một trong những yếu tố đặt lên hàng đầu.

Tôi đề nghị nhà thầu và Ban quản lý và đặc biệt là đơn vị giám sát phải chịu trách nhiệm về việc giám sát đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo được chất lượng trong quá trình khai thác sử dụng công trình thì Ban quản lý và giám sát phải có trách nhiệm đôn đốc trong từng chi tiết” - ông Quảng nói.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất phân luồng một chiều trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng, tăng dung tích giữ xe

THÙY TRANG |

Trước tình trạng những điểm giữ xe trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng gây mất trật tự giao thông, UBND quận Hải Châu cho biết, vừa có đề xuất phân luồng giao thông một chiều trước cổng bệnh viện. Bên cạnh đó, phía bệnh viện cũng sẽ đôn thúc nhà thầu xây dựng nhanh chóng để tăng diện tích nhà giữ xe.

Không còn điểm trông giữ xe trái phép, "chặt chém" giá ở phố đi bộ hồ Gươm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đến nay, một số điểm bãi trông giữ xe sai phép xung quanh hồ Gươm đã bị chính quyền xử lý, còn những điểm có phép cũng thu giá vé đúng quy định. Các tuyến phố không còn tình trạng lộn xộn, nhốn nháo như những dịp lễ, Tết trước đây.

Bát nháo giữ xe trước bệnh viện Đà Nẵng, địa phương kêu khó giải quyết

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Việc những điểm giữ xe tự phát trên vỉa hè Bệnh viện Đà Nẵng không phải chuyện mới. Tuy nhiên, chính quyền địa phương “kêu khó” giải quyết dứt điểm bởi thực tế nhà giữ xe bệnh viện không có đủ sức chứa, người dân thì thích tiện lợi còn chính quyền thì không thể dẹp được ngay những điểm giữ xe vỉa hè này.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề xuất phân luồng một chiều trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng, tăng dung tích giữ xe

THÙY TRANG |

Trước tình trạng những điểm giữ xe trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng gây mất trật tự giao thông, UBND quận Hải Châu cho biết, vừa có đề xuất phân luồng giao thông một chiều trước cổng bệnh viện. Bên cạnh đó, phía bệnh viện cũng sẽ đôn thúc nhà thầu xây dựng nhanh chóng để tăng diện tích nhà giữ xe.

Không còn điểm trông giữ xe trái phép, "chặt chém" giá ở phố đi bộ hồ Gươm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đến nay, một số điểm bãi trông giữ xe sai phép xung quanh hồ Gươm đã bị chính quyền xử lý, còn những điểm có phép cũng thu giá vé đúng quy định. Các tuyến phố không còn tình trạng lộn xộn, nhốn nháo như những dịp lễ, Tết trước đây.

Bát nháo giữ xe trước bệnh viện Đà Nẵng, địa phương kêu khó giải quyết

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Việc những điểm giữ xe tự phát trên vỉa hè Bệnh viện Đà Nẵng không phải chuyện mới. Tuy nhiên, chính quyền địa phương “kêu khó” giải quyết dứt điểm bởi thực tế nhà giữ xe bệnh viện không có đủ sức chứa, người dân thì thích tiện lợi còn chính quyền thì không thể dẹp được ngay những điểm giữ xe vỉa hè này.