Hoài Linh đeo mặt nạ nhận 92 tỉ đồng trong kịch Táo Quân HTV

M.T |

Kịch Táo Quân là một trong những tiết mục được chờ đợi nhất trong chương trình Nghệ sĩ mừng Xuân hàng năm của Đài Truyền hình TPHCM.Tiết mục kịch thứ hai mang tên “Ai là Táo Quân?” với sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh cùng nhiều diễn viên hài trẻ đang được yêu thích.
Năm nay, chương trình có nhiều đổi mới khi hầu hết các diễn viên tham gia kịch Táo Quân đều còn rất trẻ, do vậy cách thể hiện cũng có nhiều đổi mới và sáng tạo hơn. Năm nay, kịch Táo Quân của HTV có đến 2 tiết mục.
Tiết mục thứ nhất ở thể loại nhạc kịch mang tên “Học viện Táo quân” do đạo diễn trẻ Khắc Duy làm đạo diễn với sự góp mặt của các thành viên nhóm Buffalo – nhóm nhạc kịch vừa đoạt giải Mai Vàng 2016. Tiết mục kịch thứ hai mang tên “Ai là Táo Quân?” với sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh cùng nhiều diễn viên hài trẻ đang được yêu thích.
Nghệ sĩ tham gia vở Ai là táo quân?
Nghệ sĩ tham gia vở Ai là táo quân?

Có thể nói đây là tiết mục quy tụ nhiều Quán quân và Á quân nhất như: Quán quân chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015 Huỳnh Lập cùng Á quân Nam Thư, Quán quân Cười Xuyên Việt 2016 Anh Tú cùng Á quân Tuấn Dũng, diễn viên Hữu Tín – Trưởng nhóm Xpro – Quán quân của Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội…Ngoài ra, tiết mục còn có sự góp mặt của diễn viên hài Gia Bảo, Hồng Trang, Hữu Đằng, Hồng Thanh, Minh Dự, Trà Ngọc, Quang Trung, Quốc Khánh… Tiết mục do chính Huỳnh Lập viết kịch bản và do đạo diễn trẻ hot nhất của các gameshow hài hiện nay trên truyền hình Diệp Tiên (con trai NSND Diệp Lang) làm đạo diễn.

Huỳnh Lập cho biết thông thường, trong kịch Táo Quân các vị Táo sẽ về Trời để bẩm tấu những sự kiện xảy ra ở trần gian trong năm qua. Khi viết kịch bản, để liệt kê đầy đủ các sự kiện nổi bật, anh đã nghĩ ra cách đó là viết lên facebook cá nhân: “Năm 2016 có sự kiện gì nhỉ?” Huỳnh Lập cũng cho biết trong kịch bản “Ai là Táo Quân?” anh không muốn chỉ có các vị Táo quen thuộc với khán giả mà theo anh tất cả người dân đều có thể là Táo, đều có chính kiến và có quyền đưa ra ý kiến của mình với Ngọc Hoàng. Và quan điểm này sẽ được anh thể hiện trong tiết mục.
Hoài Linh và các nghệ sĩ tham gia chương trình
Hoài Linh và các nghệ sĩ tham gia chương trình

Nội dung của tiết mục kịch “Ai là Táo Quân” lấy bối cảnh ngày 23 tháng Chạp âm lịch, tức ngày các Táo cưỡi cá chép bay về Trời để báo cáo với Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, năm nay chú cá chép (Hồng Thanh) đáng thương lại rơi vào hoàn cảnh cân não khi cùng một lúc có đến 6 người tự nhận là Táo. Ai cũng chứng minh mình là Táo thật, đến cả anh bán bún chửi (Minh Dự) và Thiên Lôi (Hữu Tín) cũng không nhận ra. Chính vì vậy, cả nhóm người đành phải kéo nhau về trời để nhờ Ngọc Hoàng (NSƯT Hoài Linh) phân xử… Tiết mục phản ánh sự việc cá chết hàng loạt, bún chửi, xây cổng chào 200 tỉ, tình trạng xả lũ vô tội vạ, nghẹt cống ở thành phố, tình trạng cấc nhấc con ông cháu cha, “thảm họa” Tùng Sơn,… Đặc biệt, tiểu phẩm cũng “đá xoáy” loại hình vé số điện tử kiểu Mỹ đang nổi lên gần đây bằng cách cho nhân vật Ngọc Hoàng đeo mặt nạ để nhận 92 tỉ đồng tiền trúng thưởng của các nhóm táo.

Theo  Hoài Linh,  năm nay kịch Táo Quân có nhiều đổi mới, nội dung cập nhật thời sự. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng mình thích đóng vai Táo hơn vì vai Táo vui lại được tấu sớ thoải mái. Mặt khác, anh cũng thừa nhận rất sợ đóng vai Ngọc Hoàng vì cái bóng quá lớn của NSƯT Bảo Quốc – người đã có trên 20 năm vào vai này. Chính vì vậy, anh cảm thấy chút lo lắng và mong NSƯT Bảo Quốc – người mà anh gọi là ba - bỏ qua cho những thiếu sót của mình và anh nói nếu như NSƯT Bảo Quốc có ở Việt Nam thì anh đã nhờ “ba Bảo Quốc” chỉ cho mình.

Và thêm một lý do nữa để NSƯT Hoài Linh “sợ” vào vai Ngọc Hoàng đó là chiếc mão trong bộ trang phục của nhà thiết kế Lê Long Dũng làm cho nhân vật này quá nặng. Nó khiến anh rất khó cử động phần cổ hay xoay đầu. Đạo diễn Khắc Duy cũng nói vui rằng sau khi đóng vai Vương mẫu nương nương, với một chiếc mão gần giống của NSƯT Hoài Linh, nữ diễn viên Cát Tường đã phải đi châm cứu cổ. Lý giải về “sức nặng” của bộ trang phục, nhà thiết kế Lê Long Dũng cho biết để thể hiện sự trịnh trọng và vai trò của những người đứng đầu thường các bộ lễ phục đều rất nặng, các chi tiết trên áo được đơm, kết rất tỉ mỉ với các chất liệu bằng đá thật và kim loại. Anh cũng cho biết, khi nhận được lời mời làm phục trang cho chương trình anh cũng có chút lo lắng vì trang phục Táo từ trước đến giờ vốn đã được định hình sẵn nhưng chương trình hướng đến sự tươi trẻ hơn nên trang phục đã được anh cách điệu.
Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay
Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay

Chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Hằng, ca sĩ Hiền Thục, NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Quế Trân cùng các nàng ngọc nữ bolero là Lâm Ngọc Hoa, Thu Hằng và Tố My, các danh ca như Phương Dung, Giao Linh, Trang Mỹ Dung...Nhiều tiết mục hấp dẫn còn lại của “Nghệ sĩ mừng Xuân 2017” sẽ được chương trình bật mí trong những ngày tới. Chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất, phát sóng lúc 21h30 ngày 27/1/2017 trên cả 2 kênh HTV7 và HTV9.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Kỳ vọng lực cầu giá thấp gia tăng mạnh

Gia Miêu |

Các công ty chứng khoán đều đưa ra dự báo khả năng thị trường sẽ có những phiên rung lắc rất mạnh trong thời gian tới do lực cầu chưa đủ mạnh dù thị trường đã không còn giảm điểm.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Hà Nội sương mù dày đặc từ sáng đến đêm, người dân chật vật di chuyển

MINH HÀ - HẢI DANH |

Ngày 2.2, Hà Nội xuất hiện sương mù dày đặc từ sáng đến đêm. Các phương tiện phải bật đèn pha di chuyển để tránh va chạm.

Nghi lễ rước nước linh thiêng khai hội xuân chùa Tam Chúc năm 2023

Hải Nguyễn - Hải Minh |

Ngày 2.2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân thu hút hàng nghìn người dân và phật tử tham gia.

Bộ Công Thương thông tin về việc xử lý khoản lỗ 31 nghìn tỉ đồng của EVN

Thanh Hà - Phạm Đông |

EVN dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ khoảng 31 nghìn tỉ đồng. EVN đã đề xuất một số giải pháp khác ngoài giải pháp tăng giá điện để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Lãnh tụ Công vận xuất sắc của Đảng và Công đoàn Việt Nam

. |

Tham gia phong trào yêu nước khi mới 16 tuổi, 19 tuổi trở thành chiến sỹ cộng sản, 21 tuổi sáng lập và trực tiếp lãnh đạo Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, 22 tuổi tham gia sáng lập rồi trở thành cán bộ cốt cán Đảng và hiên ngang bước lên máy chém, anh dũng hy sinh khi mới ngoài 24 tuổi, cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh không dài nhưng vô cùng sôi nổi, phong phú, tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết, trong buổi đầu cách mạng còn trong trứng nước, muôn vàn khó khăn, gian khổ.