Nghệ An: Một cán bộ tòa án bị bắt vì nhận hối lộ

HỒNG QUÂN |

Trong lúc nhận tiền hối lộ, một cán bộ tòa án huyện Kỳ Sơn đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Thông tin ban đầu, vào đêm 25.7, tại phòng làm việc của ông K.V.T - cán bộ Tòa án huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, công an đã bắt quả tang ông T đang nhận tiền hối lộ của một đối tượng bị kết tội đánh bạc.

Được biết, người đưa tiền hối lộ là 1 trong 5 đối tượng tham gia trong một vụ đánh bạc đã bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt trước đó và khởi tố, cho tại ngoại chờ ngày xét xử. Trong vụ đánh bạc này, đối tượng trên là người tái vi phạm nên phải đưa ra xét xử, 4 đối tượng còn lại chỉ bị phạt vi phạm hành chính.

Trước ngày ra tòa, hai bên có gặp gỡ, sau đó công an đã bắt quả tang việc nhận tiền hối lộ của ông T trong đêm 25.7.

Hiện vụ việc, đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng “đưa hối lộ” hay bị ép buộc?

Nhóm PV |

Theo các luật sư, việc ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Yên Bái - đưa cho nhà báo Lê Duy Phong 200 triệu đồng theo yêu cầu của anh này, có thể đã đủ cấu thành tội đưa hối lộ.

Vụ hoa hậu Phương Nga: Có khởi tố được vụ án “đưa, nhận hối lộ” như luật sư đề nghị?

Nam Dương |

Tại phiên xét xử Trương Hồ Thu Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung bị tố lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, chiều 27.6, luật sư Trần Thu Nam - người bảo vệ quyền lợi cho ông Mỹ đã đề nghị HĐXX khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ.

Không được phép dùng tiền “hối lộ” ngư dân để che đậy hành vi lừa đảo

Quốc Dũng |

Báo chí vừa đưa tin về nghi vấn nhà máy đóng tàu “đi đêm” với chủ tàu vỏ thép yêu cầu rút đơn khiếu nại và từ chối thẩm định độc lập. Đó là văn bản thỏa thuận và cam kết mà Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu soạn sẵn và đề nghị chủ tàu ký để nhận một khoản tiền khắc phục hậu quả, với điều kiện không khiếu nại và không được cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng “đưa hối lộ” hay bị ép buộc?

Nhóm PV |

Theo các luật sư, việc ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Yên Bái - đưa cho nhà báo Lê Duy Phong 200 triệu đồng theo yêu cầu của anh này, có thể đã đủ cấu thành tội đưa hối lộ.

Vụ hoa hậu Phương Nga: Có khởi tố được vụ án “đưa, nhận hối lộ” như luật sư đề nghị?

Nam Dương |

Tại phiên xét xử Trương Hồ Thu Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung bị tố lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, chiều 27.6, luật sư Trần Thu Nam - người bảo vệ quyền lợi cho ông Mỹ đã đề nghị HĐXX khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ.

Không được phép dùng tiền “hối lộ” ngư dân để che đậy hành vi lừa đảo

Quốc Dũng |

Báo chí vừa đưa tin về nghi vấn nhà máy đóng tàu “đi đêm” với chủ tàu vỏ thép yêu cầu rút đơn khiếu nại và từ chối thẩm định độc lập. Đó là văn bản thỏa thuận và cam kết mà Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu soạn sẵn và đề nghị chủ tàu ký để nhận một khoản tiền khắc phục hậu quả, với điều kiện không khiếu nại và không được cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông.