Vụ hoa hậu Phương Nga: Có khởi tố được vụ án “đưa, nhận hối lộ” như luật sư đề nghị?

Nam Dương |

Tại phiên xét xử Trương Hồ Thu Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung bị tố lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, chiều 27.6, luật sư Trần Thu Nam - người bảo vệ quyền lợi cho ông Mỹ đã đề nghị HĐXX khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ.

Trước đó, Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung) khai trước toà rằng, anh ta nhận được nhiều bức thư viết trên nilon của Nguyễn Đức Thuỳ Dung gửi qua cán bộ quản giáo tên N. Người quản giáo này do bà Nguyễn Mai Phương giới thiệu. Nghĩa cũng đã nộp cho HĐXX 5 "lá thư" viết trên nilon này. 

Còn nhân chứng Nguyễn Mai Phương thì khai rằng, bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) thông qua một cán bộ tên P.T.X ở C45 Bộ Công an đưa cho một một quản giáo 50 triệu đồng, để nhờ vị quản giáo này chuyển những lá thư của Nguyễn Đức Thùy Dung cho Lữ Minh Nghĩa. Sau đó, bà Hồ Mai Phương đã nhờ bà Mai Phương "đọc" và "dịch" vì mắt bà Hồ Mai Phương kém. 

Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa khai báo trước tòa. Ảnh: Nam Dương

Chủ tọa phiên tòa cho rằng, lời khai của nhân chứng, những bức thư nilon là một dạng tài liệu, còn phải xem xét, đánh giá có phải là chứng cứ hay không theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đó mới quyết định có khởi tố vụ án hay chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án.  

Luật sư Phạm Hoài Nam (người đứng).

Câu hỏi đặt ra, liệu đề nghị khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ của luật sư Trần Thu Nam có thể thực hiện không?

Dưới đây là một số ý kiến của các luật sư về đề nghị này.

Luật sư Phạm Hoài Nam - Hãng Luật Bến Nghé Sài Gòn - nhận xét: HĐXX đã có nhận định đúng về quy định khởi tố vụ án hình sự. Bởi vì đây mới chỉ là lời khai của các nhân chứng tại tòa. Ngoài các tài liệu liên quan tới nội dung lời khai, cũng chưa có chứng cứ về hành vi giao nhận tiền hối lộ. Mặt khác, các nội dung này chưa được điều tra và xác minh nên chưa có căn cứ để khởi tố vụ án ngay.

“Trong những ngày xét xử tới, nếu các nhân chứng và luật sư không thể đưa ra bằng chứng xác thực nào về hành vi “đưa và nhận hối lộ” thì HĐXX sẽ bác đề nghị của luật sư Trần Thu Nam. Rất có thể sau khi đánh giá toàn diện về vụ án và xét hỏi thêm lời khai của các bên, HĐXX sẽ trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra bổ sung về vấn đề này”, LS Phạm Hoài Nam nhận định.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu. 

LS Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM - phân tích: Theo quy định tại Điều 64 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003, chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án.

Mỗi chứng cứ phải được đánh giá để xác định tính hợp pháp, xác thực và liên quan đến vụ án. Việc xác định các chứng cứ thu thập được phải bảo đảm đủ để giải quyết vụ án hình sự...

Vì vậy, lời khai của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, người làm chứng Lữ Minh Nghĩa và Nguyễn Mai Phương  trong vụ án này phải được xem xét, đánh giá trước khi kết luận có khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ hay không.

Thạc sĩ Lê Thị Phương - Phó Giám đốc Cty Luật TNHH Hồng Long, TPHCM cho rằng: Theo Điều 104 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về Quyết định khởi tố vụ án hình sự thì “HĐXX ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu VKS khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra”.

Như vậy, thông qua các lời khai, tài liệu của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, người làm chứng Lữ Minh Nghĩa và Nguyễn Mai Phương đã khai và cung cấp đã cho thấy có dấu hiệu của “Tội đưa hối lộ” và “Tội nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 289 và 279 của Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Do đó, HĐXX có quyền khởi tố vụ án hoặc yêu cầu VKS khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Theo tôi, việc khởi tố hay không khởi tố vụ án trong trường hợp này còn phụ thuộc vào việc đánh giá các lời khai, chứng cứ và phụ thuộc vào niềm tin nội tâm của HĐXX trong vụ án.

Để đảm bảo cho việc đánh giá đúng, đầy đủ các lời khai, tài liệu mà bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, người làm chứng Lữ Minh Nghĩa và Nguyễn Mai Phương đã khai và cung cấp, thu thập, củng cố thêm các chứng cứ, nghiên cứu đầy đủ các tình tiết của vụ án... thì nên khởi tố vụ án “Tội đưa hối lộ” và “Tội nhận hối lộ” để tiến hành điều tra.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ hoa hậu Phương Nga: Luật sư đề nghị khởi tố vụ án đưa hối lộ

Nam Dương - Phùng Bắc |

Chiều nay (27.6), bà Nguyễn Mai Phương, nhân vật được xem là "bí ẩn", đã đến dự phiên tòa. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, bà Mai Phương được ngồi phòng kín, nói qua loa nối vào phòng xử.

Hoa hậu Phương Nga: Tôi là người yêu của anh Mỹ, anh Mỹ phải lo cho tôi!

P.B |

Tại phiên tòa xét xử vụ án hoa hậu Phương Nga sáng nay (27.6), trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ cho Cao Toàn Mỹ, bị cáo Nga cho rằng, tôi là người yêu của anh Mỹ, thì anh Mỹ phải lo cho tôi.

Tình tiết bất ngờ vụ xử hoa hậu Phương Nga: Bị cáo Thùy Dung bị yêu cầu khai theo hướng dẫn của điều tra viên

Trường Sơn |

Khai trước toà, bị cáo Dung nói rằng muốn khai đúng sự thật thì điều tra viên không cho khai đúng sự thật mà theo hướng dẫn của điều tra viên. Điều tra viên cho rằng nếu khai đúng sự thật thì sẽ không có đủ chứng cứ do đó sự việc sẽ bị kéo dài, cần phải khai theo hướng dẫn của điều tra viên. Bị cáo này cũng khai rằng mình bị thu giữ 2,5 tỉ đồng và mong muốn được lấy lại số tiền này sau khi vụ án kết thúc.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xét xử vụ hoa hậu Phương Nga: Luật sư đề nghị khởi tố vụ án đưa hối lộ

Nam Dương - Phùng Bắc |

Chiều nay (27.6), bà Nguyễn Mai Phương, nhân vật được xem là "bí ẩn", đã đến dự phiên tòa. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, bà Mai Phương được ngồi phòng kín, nói qua loa nối vào phòng xử.

Hoa hậu Phương Nga: Tôi là người yêu của anh Mỹ, anh Mỹ phải lo cho tôi!

P.B |

Tại phiên tòa xét xử vụ án hoa hậu Phương Nga sáng nay (27.6), trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ cho Cao Toàn Mỹ, bị cáo Nga cho rằng, tôi là người yêu của anh Mỹ, thì anh Mỹ phải lo cho tôi.

Tình tiết bất ngờ vụ xử hoa hậu Phương Nga: Bị cáo Thùy Dung bị yêu cầu khai theo hướng dẫn của điều tra viên

Trường Sơn |

Khai trước toà, bị cáo Dung nói rằng muốn khai đúng sự thật thì điều tra viên không cho khai đúng sự thật mà theo hướng dẫn của điều tra viên. Điều tra viên cho rằng nếu khai đúng sự thật thì sẽ không có đủ chứng cứ do đó sự việc sẽ bị kéo dài, cần phải khai theo hướng dẫn của điều tra viên. Bị cáo này cũng khai rằng mình bị thu giữ 2,5 tỉ đồng và mong muốn được lấy lại số tiền này sau khi vụ án kết thúc.