Một nữ sinh bị đánh tàn nhẫn ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Mâu thuẫn nảy sinh trên mạng xã hội, 2 thiếu nữ kéo bạn bè đến nhà nữ sinh đánh đập dã man. Thay vì can ngăn, thì một số người đi cùng đã quay lại clip.

Ngày 14.8, Công an xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã mời các 2 thiếu nữ cùng sinh năm 2005 lên làm rõ vụ việc đánh người.

Theo Công an, em H. (ngụ Phước Nhơn, Xuân Hải) có mâu thuẫn thách thức nhau với em G.H. và Q.T. trên mạng xã hội. Chiều 12.8, G.H. và Q.T. cùng một số bạn bè kéo đến nhà em H. để giải quyết.

Tại đây, G.H. và Q.T. đã lao vào đánh đập, mắng chửi em H.. Khi nạn nhân ngã xuống đường và bật khóc, 2 thiếu nữ trên không buông tha vẫn tiếp tục lao vào dùng chân đá vào mặt, người nạn nhân.

Vụ việc được những người đi theo 2 thiếu nữ quay lại. Điều đáng nói, trong clip còn có tiếng nhiều thanh thiếu niên đứng ngoài cỗ vũ, kích động khi em H. bị đánh mà không hề can ngăn.

Trao đổi với phóng viên, em H. cho biết mình ở nhà với mẹ già vì các chị đang phải đi cách ly do dịch COVID-19. Nữ sinh này kể em có mâu thuẫn với G.H. trên mạng xã hội.

Em H. và G.H. hẹn gặp nhau để giải quyết. Tuy nhiên, G.H. đã dẫn theo nhóm khoảng 10 đến hành hung nữ sinh. Sau khi đánh, G.H. còn nhắn tin hăm dọa em H..

"Em đã có giấy báo của Trường Cao đẳng mầm non Nha Trang, đang chuẩn bị thi năng khiếu. Nhưng từ khi bị đánh em hoang mang", em H. cho biết.

Vụ việc được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc vì hành vi côn đồ, hung hãn của 2 thiếu nữ G.H. và Q.T.. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ việc huyện Ninh Hải đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng chống dịch COVID-19, nhưng những thanh thiếu niên này vẫn tụ tập, kéo nhau đi đánh người.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát được dịch, Ninh Thuận nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Huỳnh Hải |

Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Tỉnh này triển khai các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đỡ đẻ thành công sản phụ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 12.8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một sản phụ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.

Phạt thanh niên xuyên tạc công tác phòng chống dịch ở Ninh Thuận 7,5 triệu

Huỳnh Hải |

Khanh bị phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau đó, đối tượng này đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Kiểm soát được dịch, Ninh Thuận nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Huỳnh Hải |

Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Tỉnh này triển khai các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đỡ đẻ thành công sản phụ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 12.8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một sản phụ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.

Phạt thanh niên xuyên tạc công tác phòng chống dịch ở Ninh Thuận 7,5 triệu

Huỳnh Hải |

Khanh bị phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau đó, đối tượng này đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.