Công ty Nước Ninh Thuận đề xuất miễn tiền cho hộ nghèo trong dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 9.8, Công ty Cổ phần Nước Ninh Thuận cho biết đã có đề xuất phương án hỗ trợ miễn giảm tiền nước, chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, để chung tay cùng chính quyền và người dân, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Nước đề xuất phương án miễn giảm, hỗ trợ tiền nước sử dụng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Công ty quản lý.

Cụ thể, Công ty miễn 100% tiền nước phát sinh trong kỳ 8 và 9 năm 2021 cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Hỗ trợ, miễn giảm 100% mức giá nước sinh hoạt các hộ nghèo, đối tượng chính sách (tối đa 5m3) trong kỳ 8 và 9 năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo lưu lượng, áp lực, chất lượng nước cũng như việc cấp nước an toàn, liên tục ổn định nhất là trong thời gian quyết liệt phòng chống dịch COVID-19.

Công ty Cổ phần Nước Ninh Thuận đề xuất giảm 100% giá nước cho hộ nghèo, đối tượng chính sách. Ảnh: Huỳnh Hải.
Công ty Cổ phần Nước Ninh Thuận đề xuất giảm 100% giá nước cho hộ nghèo, đối tượng chính sách. Ảnh: Huỳnh Hải.

Ông Đinh Viết Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Ninh Thuận, cho biết Công ty đang cung cấp cho khoảng 90.000 khách hàng với gần 60.000m3 nước mỗi ngày. Thời gian qua, Công ty hỗ trợ cấp nước miễn phí cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh.

“Chúng tôi đã hỗ trợ nâng cấp áp lực nước để cung cấp miễn phí cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Công ty đã gửi đề xuất phương án giảm giá nước đến Sở Tài chính và Sở Xây dựng xem xét, chỉ đạo”, ông Đinh Viết Sơn cho biết.

Ninh Thuận có 46 cơ sở cách ly tập trung, năng lực cách ly hơn 7.000 người. Hiện có hơn 4.500 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận chậm giải phóng mặt bằng

Huỳnh Hải |

Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 27 các đoạn còn lại qua Ninh Thuận sau hơn 3 tháng thi công đang chậm so với kế hoạch đề ra do vướng giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự án có nguy cơ bị cắt vốn nếu không đúng tiến độ.

Nguy cơ dịch COVID-19 cao, Ninh Thuận tiếp tục giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Chiều 6.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành và địa phương về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của UBND tỉnh.

Ninh Thuận kéo dài giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường sau 18h

Huỳnh Hải |

Chiều 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận chậm giải phóng mặt bằng

Huỳnh Hải |

Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 27 các đoạn còn lại qua Ninh Thuận sau hơn 3 tháng thi công đang chậm so với kế hoạch đề ra do vướng giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự án có nguy cơ bị cắt vốn nếu không đúng tiến độ.

Nguy cơ dịch COVID-19 cao, Ninh Thuận tiếp tục giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Chiều 6.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành và địa phương về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của UBND tỉnh.

Ninh Thuận kéo dài giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường sau 18h

Huỳnh Hải |

Chiều 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.