Mở rộng điều tra vụ án Đường "Nhuệ": Bảo vệ người tố cáo

Phạm Đông - Việt Dũng |

Qua công tác thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ bảo vệ người dân tố cáo những thông tin liên quan đến vụ án.

Ngày 21.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, các đơn vị chức năng đang điều tra, mở rộng vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30.3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Theo đó, 2 bị can chính trong vụ án trên là Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, tức Đường “Nhuệ”) và Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường “Nhuệ”). 

Trao đổi với Lao Động sáng 21.4 về việc bảo vệ những người tố cáo, tố giác sai phạm liên quan đến Đường "Nhuệ" như thế nào, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: "Chúng tôi đã giao cho công an cơ sở nơi những người tố giác, báo tin cư trú, làm việc thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi xâm hại người tố giác. Đồng thời chỉ đạo cơ quan điều tra hướng dẫn họ thông tin ngay những biểu hiện bị đe dọa, xâm hại để áp dụng các biện pháp bảo vệ họ khi cần thiết”.

Liên quan đến vụ an Đường "Nhuệ", căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc 4 cán bộ có liên quan là: Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Vũ Gia Thành - đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy - Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên; Hà Văn Dũng - nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên.

Trước đó, trong đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng về băng nhóm Đường “Nhuệ”, nhiều người dân đã kiến nghị làm rõ sai phạm trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Cụ thể, sau khi nhận được đơn của mẹ con bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) tố giác bị Đường “Nhuệ" đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm vào ngày 18.11.2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm.

Bà Lý tố cáo mình và con trai bị Đường “Nhuệ” đánh ngay tại trụ sở công an phường. Ảnh: Phạm Đông
Bà Lý tố cáo mình và con trai bị Đường “Nhuệ” đánh ngay tại trụ sở công an phường. Ảnh: Phạm Đông

Đến ngày 5.1.2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích". 7 tháng sau, ngày 5.7.2015, cũng cơ quan này ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "đã hết thời hạn điều tra". Tuy nhiên, đến ngày 14.4.2020, Công an TP Thái Bình đã phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014.

Tiếp theo, anh Nguyễn Văn Hà (31 tuổi, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), tố cáo và kiến nghị làm rõ 2 vụ án liên quan đến bố mẹ anh này là bà Phạm Thị Quyết và ông Nguyễn Văn Lẫm - Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết. Người bị tố có liên quan trực tiếp đến 1 trong 2 vụ án trên không ai khác chính là Đường "Nhuệ".

Ngày 6.12.2017 Công an TP Thái Bình nhận được thông báo tiếp nhận giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lẫm để tập trung, xác minh làm rõ. Tuy nhiên đến ngày 29.3.2018, gia đình nhận được thông báo của Công an TP Thái Bình về việc không khởi tố vụ án do hành vi “không cấu thành tội phạm”.

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vạch trần những chiêu trò ngông cuồng của Đường "Nhuệ"

AN AN - VY VY |

Liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ”, nhiều tình tiết mới cho thấy sự ngông cuồng, bất chấp pháp luật của băng đảng "xã hội đen" này đang dần được làm sáng tỏ.

Công ty bất động sản của vợ chồng Đường "Nhuệ" đóng tiền thuế 0 đồng

Việt Dũng - Phạm Đông |

Là doanh nghiệp có tiếng ở Thái Bình, nhưng trong 5 năm hoạt động, Công ty TNHH Đường Dương (viết tắt là Công ty Đường Dương) của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - tức Đường "Nhuệ" - luôn báo cáo thua lỗ.

Đang lấy lời khai điều tra vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình đã phục hồi điều tra, lấy lời khai vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vạch trần những chiêu trò ngông cuồng của Đường "Nhuệ"

AN AN - VY VY |

Liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ”, nhiều tình tiết mới cho thấy sự ngông cuồng, bất chấp pháp luật của băng đảng "xã hội đen" này đang dần được làm sáng tỏ.

Công ty bất động sản của vợ chồng Đường "Nhuệ" đóng tiền thuế 0 đồng

Việt Dũng - Phạm Đông |

Là doanh nghiệp có tiếng ở Thái Bình, nhưng trong 5 năm hoạt động, Công ty TNHH Đường Dương (viết tắt là Công ty Đường Dương) của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - tức Đường "Nhuệ" - luôn báo cáo thua lỗ.

Đang lấy lời khai điều tra vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình đã phục hồi điều tra, lấy lời khai vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.