Công ty bất động sản của vợ chồng Đường "Nhuệ" đóng tiền thuế 0 đồng

Việt Dũng - Phạm Đông |

Là doanh nghiệp có tiếng ở Thái Bình, nhưng trong 5 năm hoạt động, Công ty TNHH Đường Dương (viết tắt là Công ty Đường Dương) của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - tức Đường "Nhuệ" - luôn báo cáo thua lỗ.

Chiều 20.4, ông Nguyễn Văn Duẩn, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế TP. Thái Bình - Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, Công ty Đường Dương, đại diện pháp lý là bà Nguyễn Thị Dương (mới đây bị Công an thành phố Thái Bình khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, vợ của Nguyễn Xuân Đường) thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế do đơn vị quản lý.

Song lãnh đạo Chi Cục thuế này cho hay, nhiều năm liền công ty này thường xuyên khai báo doanh số bằng “không” và không phát sinh thuế phải nộp.

Theo công bố, Công ty Đường Dương được thành lập ngày 6.2.2015 chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, buôn bán tổng hợp, vận tải, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, cho thuê xe có động cơ… Hiện doanh nghiệp vẫn hiển thị trạng thái "đang hoạt động".

Nhưng lĩnh vực khiến Công ty này nổi tiếng và kiếm lời hàng tỉ đồng là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vợ chồng Đường - Dương thường khoe trên mạng xã hội về việc thu được số tiền lớn từ kinh doanh.

“Nếu họ trốn thuế sẽ bị xử lý ngay. Họ còn khai không phát sinh số thuế phải nộp nên không có nợ đọng - tức có kê khai thuế nhưng doanh số bằng 0 nên không phải nộp thuế”, lãnh đạo chi cục thuế nói.

Lý giải điều kỳ lạ trên, đại diện Cục Thuế tỉnh Thái Bình (đề nghị không nêu tên) cho hay, qua thông tin nắm được thì việc đấu giá, kinh doanh đất đều được Công ty Đường Dương thực hiện theo tư cách cá nhân của bà Dương, ông Đường hoặc "tay chân" của họ.

Vì vậy, đại diện Cục Thuế cho rằng, rất khó để kiểm soát và quản lý. Ngoài ra, vị này cho biết thêm, sau những lần khai báo thuế của Công ty Đường Dương, đơn vị cũng đã mời lên làm việc nhưng doanh nghiệp vẫn giữ bài kinh doanh không có lợi nhuận.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi vợ chồng Dương, Đường bị bắt, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã đến Cục Thuế tỉnh Thái Bình và Chi cục Thuế TP Thái Bình để làm việc về các nội dung liên quan.

Việt Dũng - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng điều tra vụ nữ đại gia Đường Dương hành hung phụ xe

Nhóm phóng viên |

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Xuân Đường - đại gia bất động sản Thái Bình là người có mặt tại thời điểm các đối tượng là Nguyễn Thị Dương (vợ ông Đường), Nguyễn Đức Mạnh, và Phạm Ngọc Quý hành hung phụ xe khách.

Nóng nhất 24h: Thông tin chi tiết về vụ bắt vợ đại gia Đường Dương

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin chi tiết về vụ bắt vợ đại gia Đường Dương; Đề nghị cách ly công an phường Đông Ngạc do liên quan đến bệnh nhân 243... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Công an Thái Bình lên tiếng vụ bắt vợ đại gia Đường Dương

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau khi công an bắt vợ đại gia bất động sản Đường Dương và 2 đối tượng khác bị bắt tối qua về hành vi cố ý gây thương tích, Công an Tỉnh Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc bắt giữ này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mở rộng điều tra vụ nữ đại gia Đường Dương hành hung phụ xe

Nhóm phóng viên |

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Xuân Đường - đại gia bất động sản Thái Bình là người có mặt tại thời điểm các đối tượng là Nguyễn Thị Dương (vợ ông Đường), Nguyễn Đức Mạnh, và Phạm Ngọc Quý hành hung phụ xe khách.

Nóng nhất 24h: Thông tin chi tiết về vụ bắt vợ đại gia Đường Dương

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin chi tiết về vụ bắt vợ đại gia Đường Dương; Đề nghị cách ly công an phường Đông Ngạc do liên quan đến bệnh nhân 243... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Công an Thái Bình lên tiếng vụ bắt vợ đại gia Đường Dương

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau khi công an bắt vợ đại gia bất động sản Đường Dương và 2 đối tượng khác bị bắt tối qua về hành vi cố ý gây thương tích, Công an Tỉnh Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc bắt giữ này.