Thái Bình: Điều tra mở rộng việc Nguyễn Xuân Đường thu tiền mai táng

Nhóm PV |

Ngoài việc bị bắt giữ về hành vi Cố ý gây thương tích, Nguyễn Xuân Đường còn bị cơ quan công an mở rộng vụ án, điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản trong lĩnh vực mai táng.

Ngày 16.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập một số chủ doanh nghiệp mai táng cùng những người có liên quan để xác minh, điều tra về dấu hiệu “Cưỡng đoạt tài sản” của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, trú tại số 366 đường Lê Quý Đôn. TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Công an cũng phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm liên quan đến đối tượng này.

Theo nguồn tin, sau khi vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường bị công an bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích, nhiều người dân đã lên tiếng tố giác đối tượng này có hành vi hành hung, đe dọa, bảo kê, hủy hoại và cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp, cá nhân theo kiểu xã hội đen.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Q.V.C (Công ty Vĩnh Hằng hoạt động tại Nam Định, có văn phòng tại Thái Bình) cho biết, công ty ông nhiều lần bị o ép, khống chế. Trực tiếp ông nhiều lần phải “thu tiền hộ” các ca hỏa táng cho Nguyễn Xuân Đường, sau đó nộp theo tháng cho đàn em của đối tượng này.

Theo tìm hiểu, những năm gần đây, nhiều người dân ở Thái Bình lựa chọn hình thức hỏa táng. Tuy nhiên, do trên địa bàn tỉnh này chưa có đài hỏa táng nên phải đưa sang Nam Định hoặc Hải Phòng. Lợi dụng việc này, Nguyễn Xuân Đường đã “thu phế” của mỗi đám tang có nhu cầu đi hỏa táng 500 ngàn đồng, số tiền này do gia đình người chết phải chịu và được cộng vào chi phí ngoài tang lễ.

Để thực hiện việc thu phế, Đường Nhuệ huy động đàn em đến gặp gỡ các doanh nghiệp dịch vụ mai táng, yêu cầu không được làm việc trực tiếp với lò hỏa táng ở Nam Định, nếu đám nào muốn đi hỏa táng thì phải thông qua "Hiệp hội Tang lễ Thái Bình" do Đường Nhuệ đứng đầu.

Theo tìm hiểu của Lao Động, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khoảng 23-25 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng, từ cuối năm 2017 đến nay đã phải cống nạp cho băng nhóm Đường “Nhuệ” khoản tiền 500.000 đồng với mỗi người chết đem đi hỏa thiêu.

Theo ông Q.V.C, các doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ hỏa thiêu bắt buộc phải báo lại thông tin cho đàn em của Đường “Nhuệ”, gọi là “báo ca” – tức là khi các doanh nghiệp mai táng nhận đưa người đi hỏa thiêu, sẽ phải phải báo cáo lại thông tin về thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường “Nhuệ”. Căn cứ vào số liệu báo ca này, hàng tháng, các doanh nghiệp phải nộp đủ tiền cho nhóm Đường “Nhuệ”.

Ông Q.V.C cũng cho biết, sau khi vợ chồng Nguyễn Xuân Đường bị bắt về tội cố ý gây thương tích, ông cũng được Công an tỉnh Thái Bình mời lên để làm làm việc, thu thập thông tin về việc thu tiền hỏa táng tại các tỉnh Nam Định và TP.Hải Phòng cùng những thông tin liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Đường.

Ngoài ra, như Lao Động đã đưa tin, Nguyễn Xuân Đường cũng bị chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông N.V.L và bà P.T.Q có đơn trình báo, tố giác việc bị can Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để siết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách. Tuy nhiên, sau đó, Công an TP.Thái Bình quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do không có dấu hiệu hình sự, phạm tội.

Bị can Nguyễn Xuân Đường cũng bị bà Đ.T.L (sinh năm 1964 ở TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình vào ngày 18.11.2014. Vụ việc đã được Công an TP Thái Bình khởi tố, nhưng sau đó lại đình chỉ vụ án với lý do “Chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết thời hạn điều tra”.

Ngày 7.4, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức vây ráp, khám xét trụ sở Công ty bất động sản Đường Dương ở số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đồng thời bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến việc cố ý gây thương tích cho anh T.N.A (SN 1996, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) khiến anh này tổn  hại 14% sức khỏe. Công an đã bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và 4 đàn em khác để điều tra, làm rõ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường “Nhuệ” Thái Bình: Thông điệp từ Bộ trưởng Công an

Anh Đào |

Vụ án Đường “Nhuệ” được phá sau khi Thái Bình có tân giám đốc Công an vào tháng 11 năm ngoái. Và hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an, tướng Tô Lâm khẳng định "Sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng (bảo kê, chống lưng cho băng nhóm  này) sẽ phải xử lý ngay.

Giám đốc Công an Thái Bình nói về việc bắt giữ đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi |

Nói về việc bắt giữ vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Sẽ làm rõ có hay không việc bao che cho các đối tượng gây án.

Thái Bình: Khen thưởng lực lượng công an phá vụ án Nguyễn Xuân Đường

Khánh Linh - Mai Chi |

Bí thư và Chủ tịch Thái Bình đã khen thưởng lực lượng công an có thành tích phá vụ án án ma túy trên địa bàn, đặc biệt là vụ "Cố ý gây thương tích" của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ Đường “Nhuệ” Thái Bình: Thông điệp từ Bộ trưởng Công an

Anh Đào |

Vụ án Đường “Nhuệ” được phá sau khi Thái Bình có tân giám đốc Công an vào tháng 11 năm ngoái. Và hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an, tướng Tô Lâm khẳng định "Sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng (bảo kê, chống lưng cho băng nhóm  này) sẽ phải xử lý ngay.

Giám đốc Công an Thái Bình nói về việc bắt giữ đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi |

Nói về việc bắt giữ vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Sẽ làm rõ có hay không việc bao che cho các đối tượng gây án.

Thái Bình: Khen thưởng lực lượng công an phá vụ án Nguyễn Xuân Đường

Khánh Linh - Mai Chi |

Bí thư và Chủ tịch Thái Bình đã khen thưởng lực lượng công an có thành tích phá vụ án án ma túy trên địa bàn, đặc biệt là vụ "Cố ý gây thương tích" của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.