Đang lấy lời khai điều tra vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình đã phục hồi điều tra, lấy lời khai vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Lấy lời khai vụ Đường "Nhuệ” đánh người

Liên quan tới việc bà Đinh Thị Lý (sinh năm 1964, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tố cáo, năm 2014, con trai bà là Mai Thế Duy bị Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") và đàn em đánh gây thương tích 15% ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, mới đây Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Ngày 19.4, trao đổi với Lao Động, bà Đinh Thị Lý cho biết, ngày hôm qua (18.4), bà đã có đơn đề nghị trực tiếp Công an tỉnh Thái Bình trực tiếp vào cuộc thụ lý, điều tra vụ việc.

"Ngày hôm qua, lãnh đạo Công an tỉnh đã có những trao đổi, động viên gia đình tôi tin tưởng, yên tâm vào sự chỉ đạo, điều tra của các cấp có thẩm quyền. Cơ quan công an sẽ làm rõ vụ án, xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không để có sự oan sai" - bà Lý nói.

Anh Duy bị đánh thương tật 15%. Ảnh: NVCC
Anh Duy bị đánh thương tật 15%. Ảnh: NVCC

Được lãnh đạo Công an tỉnh chia sẻ và động viên, bà Lý rất tin tưởng vào pháp luật, vào cơ quan điều tra. Bà tin rằng sự việc sẽ sớm được làm sáng tỏ, xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

"Công an Thành phố đã có giấy mời tôi lên làm việc, lấy lời khai nên trong tuần tới tôi sẽ làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra. Trước đó, con trai tôi đã được cơ quan công an mời lên làm việc, lấy lời khai" - bà Lý nói thêm.

Trần tình của nguyên Trưởng Công an phường

Trong ngôi nhà của mình, ông Trần Mạnh Tản – nguyên Trưởng Công an phường Trần Lãm khẳng định với Lao Động, bản thân ông và những cán bộ khác của phường không được chứng kiến vụ việc này. Đồng thời ông Tản cũng phủ nhận thông tin đứng ra đề nghị giảng hòa giữa bà Đinh Thị Lý và Đường “Nhuệ” sau khi mẹ con bà Lý bị đánh tại trụ sở công an phường. Ngoài ra, không có việc ông Tản không quan tâm khi bà Lý bị đánh và có đơn kêu cứu.

Thuật lại sự việc, ông Tản cho biết, sáng 18.11.2014 bà Lý và người phụ nữ tự xưng từ Hà Nội đến và vào phòng tiếp dân để 2 bên người ta tự khai liên quan đến vấn đề dân sự. Sau đó ông Tản cùng các cán bộ chiến sĩ Công an phường Trần Lãm giao ban ở tầng 2 trong khoảng 30 phút, từ 8h kém đến 8h15 là xong việc. Trong lúc giao ban cả đơn vị đều không nghe bất cứ thông tin gì ở phòng tiếp dân.

“Sau khi giao ban xong, tôi xuống phòng tiếp dân thì gặp 3 người (bà Lý, con trai bà Lý, người phụ nữ ở Hà Nội). Bà Lý có nói vừa bị vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em vào lăng mạ, nhổ bọt và đấm vào con mặt bà ấy. Lúc đó tôi đã hỏi thăm sức khoẻ của con trai bà Lý và được anh này nói bị đau bên trong mặt” – ông Tản kể lại.

Theo ông Tản, sau khi báo cáo cấp trên thì cán bộ Công an TP Thái Bình đã xuống làm việc. Kể từ thời điểm đó, tất cả mọi việc là do Công an thành phố thụ lý, phối hợp làm việc với những người liên quan để giải quyết.

“Tôi có hỏi trực ban sáng hôm xảy ra sự việc là có quan sát thấy nhóm người của Đường “Nhuệ” vào không thì được báo cáo lại lúc đó đang đi vệ sinh nên không rõ. Đồng thời cán bộ trực ban này vẫn khẳng định khi quay lại cửa vẫn đóng, không thấy ai ra vào. Đồng thời những nhân chứng bán hàng xung quanh cổng Công an phường Trần Lãm cũng khẳng định điều này. Toàn bộ sự việc lúc đó được ghi rõ tại hồ sơ vụ việc của Công an thành phố” – ông Tản cho hay.

Về thông tin bà Lý bảo có cán bộ công an phường nhìn thấy vụ việc, ông Tản khẳng định không có. Theo ông này, lúc đó cả cơ quan giao ban hết. Còn việc cơ quan công an phục hồi điều tra vụ án, huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra, ông Tản nói hoàn toàn ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng.

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Việt Dũng - Phạm Đông |

Từ khi Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) nhúng tay vào, việc đòi thu tiền “từ thiện” 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu người chết, giá nhiều dịch vụ phải tăng lên. Nhưng đến nay, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã có thể giảm giá cho các đám hiếu.

Khởi tố 4 cán bộ và những diễn biến chính trong vụ án Đường "Nhuệ"

Văn Thắng - Hồng Cường |

Mở rộng điều tra vụ án băng nhóm xã hội đen Đường “Nhuệ”, đến nay Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can bao gồm Đường “Nhuệ”, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường), 4 đàn em của Đường, 4 cán bộ thuộc Trung tâm đấu giá tài sản và Trung tâm phát triển quỹ đất Thái Bình.

Giám đốc trung tâm đấu giá đất bị bắt từng là nạn nhân của Đường “Nhuệ”?

Phạm Đông - Việt Dũng |

Trước khi bị bắt giữ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình từng khẳng định mình và gia đình bị Đường “Nhuệ” cùng đàn em de dọa trong một thời gian dài.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Việt Dũng - Phạm Đông |

Từ khi Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) nhúng tay vào, việc đòi thu tiền “từ thiện” 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu người chết, giá nhiều dịch vụ phải tăng lên. Nhưng đến nay, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã có thể giảm giá cho các đám hiếu.

Khởi tố 4 cán bộ và những diễn biến chính trong vụ án Đường "Nhuệ"

Văn Thắng - Hồng Cường |

Mở rộng điều tra vụ án băng nhóm xã hội đen Đường “Nhuệ”, đến nay Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can bao gồm Đường “Nhuệ”, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường), 4 đàn em của Đường, 4 cán bộ thuộc Trung tâm đấu giá tài sản và Trung tâm phát triển quỹ đất Thái Bình.

Giám đốc trung tâm đấu giá đất bị bắt từng là nạn nhân của Đường “Nhuệ”?

Phạm Đông - Việt Dũng |

Trước khi bị bắt giữ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình từng khẳng định mình và gia đình bị Đường “Nhuệ” cùng đàn em de dọa trong một thời gian dài.