Vụ Đường "Nhuệ": Thông tin bất ngờ về 2 cán bộ đấu giá tài sản bị khởi tố

Phạm Đông - Việt Dũng |

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, hàng năm 2 cán bộ của Sở vừa bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ Đường "Nhuệ", đều được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Như Lao Động đưa tin, ngày 16.4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình), Vũ Gia Thành (Đấu giá viên) cùng 2 bị can khâc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phạm Cao Quân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, việc công chức, viên chức bị bắt, khởi tố hình sự là rất "đau xót". Song, quan điểm của Sở là không bao che, hành vi, mức độ vi phạm đến đâu thì phải xử lý đến đó.

"Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường, đơn vị này có đến trung tâm đề nghị phối hợp điều tra và cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động đấu giá", ông Quân nói và cho hay tối muộn 16.4, công an thu giữ toàn bộ các hồ sơ, sổ sách liên quan đến đấu giá trong những năm gần đây của trung tâm để phục vụ điều tra.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Ảnh: Phạm Đông
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Ảnh: Phạm Đông

Trước câu hỏi về sự liên quan của 2 cán bộ này đến vụ án Đường "Nhuệ", ông Quân cho rằng, phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu và tài khoản riêng.

Cũng theo ông Quân, về chức trách và nhiệm vụ, với chức vụ Giám đốc Trung tâm, ông Hiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành về mọi hoạt động của trung tâm và thực hiện nhiệm vụ của đấu giá viên trong các cuộc đấu giá do mình chủ trì. Ông Thành có nhiệm vụ theo sự điều hành, phân công của lãnh đạo trung tâm.

Cơ quan công an khám xét nhà, trụ sở công ty Dương Đường của đại gia Đường “Nhuệ“.
Cơ quan công an khám xét nhà, trụ sở công ty Dương Đường của đại gia Đường “Nhuệ“.

Nhận xét về 2 cán bộ vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, ông Quân cho hay, họ hàng năm đều được bình xét là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mặt khác, liên quan đến các thông tin dư luận phản ánh về việc vợ chồng Đường "Nhuệ" có những biểu hiện o ép, đe doạ người tham gia đấu giá bất động sản, vị lãnh đạo Sở Tư pháp nói chưa nắm bắt được.

Ông Quân cũng cho biết trong chiều nay sẽ họp đơn vị để nắm cụ thể tình hình, những vấn đề có liên quan.

Trước đó, mở rộng điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, ngày 16.4, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Ngoài ông Hiệp, Thành, còn có Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình); Hà Văn Dũng (36 tuổi, nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên).

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường "Nhuệ" đánh người năm 2014: Cần xem xét lý do tạm đình chỉ vụ án

Việt Dũng - Phạm Đông |

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, Nguyễn Xuân Đường cho rằng việc tạm đình chỉ vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" hành hung người dân tại công an phường Trần Lãm của  Công an thành phố Thái Bình do không xác định được bị can là thiếu thuyết phục.

Băng nhóm Đường "Nhuệ" lộng hành: Có việc bảo kê, chống lưng không?

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong vụ án liên quan tới băng nhóm Đường “Nhuệ”, cần phải điều tra, làm rõ được những phản ánh về việc “xã hội đen” lộng hành trên đất Thái Bình, đồng thời xem xét có hay không chuyện bảo kê, chống lưng cho băng nhóm này hoạt động.

Chuyên gia tội phạm nói về vụ Đường "Nhuệ": Đại án có thể bắt đầu từ vụ nhỏ

Việt Dũng |

Trung tá Đào Trung Hiếu (Thạc sĩ, chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho rằng, trong hoạt động điều tra hình sự, những “đại án” được bắt đầu, khai thông từ những vụ việc nhỏ như vụ đại gia Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ" ở Thái Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ Đường "Nhuệ" đánh người năm 2014: Cần xem xét lý do tạm đình chỉ vụ án

Việt Dũng - Phạm Đông |

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, Nguyễn Xuân Đường cho rằng việc tạm đình chỉ vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" hành hung người dân tại công an phường Trần Lãm của  Công an thành phố Thái Bình do không xác định được bị can là thiếu thuyết phục.

Băng nhóm Đường "Nhuệ" lộng hành: Có việc bảo kê, chống lưng không?

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong vụ án liên quan tới băng nhóm Đường “Nhuệ”, cần phải điều tra, làm rõ được những phản ánh về việc “xã hội đen” lộng hành trên đất Thái Bình, đồng thời xem xét có hay không chuyện bảo kê, chống lưng cho băng nhóm này hoạt động.

Chuyên gia tội phạm nói về vụ Đường "Nhuệ": Đại án có thể bắt đầu từ vụ nhỏ

Việt Dũng |

Trung tá Đào Trung Hiếu (Thạc sĩ, chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho rằng, trong hoạt động điều tra hình sự, những “đại án” được bắt đầu, khai thông từ những vụ việc nhỏ như vụ đại gia Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ" ở Thái Bình.