Liên tục bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Nguyễn Hùng |

Thêm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ và đưa vào khu cách ly tập trung.

Vào khoảng 0h20 phút, ngày 4.7, tại khu vực bến Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc, TP.Móng Cái, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 5 người Trung Quốc, gồm: 1 nam, 4 nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Kiểm tra hành chính, 5 đối tượng này không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam.

5 đối tượng, gồm: GUAN LI LI (Quản Lệ Lệ), nữ, sinh năm 1988; HUANG MEI HUA (Hoàng Mỹ Hoa), nữ, sinh năm 1994, cùng trú tại Trấn Phong Lãng, huyện Đại Phô, TP Mai Châu, tỉnh Quảng Tây; MIU JIN BAO (Mậu Kim Bảo), nữ, sinh năm 1987, trú tại Thôn Sơn Đường, xã Giang Sơn, TP Long Nhan, tỉnh Phúc Kiến; LI QING HUA (Lý Thanh Hoa), nữ, sinh năm 1993, trú tại Đường Tân Dân, khu Đồng An, TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; LIN JIE (Lâm Kiệt), nam, sinh năm 1993, trú tại Thôn Lâm, khu Thành Quan, huyện Ngũ Hoa, TP Mai Châu, tỉnh Quảng Tây.

Tại Đồn Biên phòng Trà Cổ, các đối tượng này khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đến Khách sạn Lợi Lai đánh bạc. Trước đó, các đối tượng này được  1 người đàn ông người Trung Quốc (không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) đã tổ chức đưa, dẫn nhập cảnh vào Việt Nam với giá 5.000 NDT/người. Khoảng 23 giờ, ngày 3/7, các đối tượng tập trung tại khu vực bờ biển Vạn Mỹ, Giang Bình, Đông Hưng, Trung Quốc (đối diện bãi biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh) và được 1 người Trung Quốc (không rõ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) dùng bè mảng chở ra biển sau đó lại được 1 người Việt Nam (không rõ tên, tuổi địa chỉ, số điện thoại) đón lên xuồng máy chở đến bến Mũi Ngọc thuộc khu 1, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi các đối tượng lên bờ đã bị tổ tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Trà Cổ kiểm tra, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Trà Cổ đã lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và phối hợp với chính quyền địa phương đưa các đối tượng này đi cách ly tập trung, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 8 đối tượng truy nã người Trung Quốc bị tóm gọn tại Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  ngày 5.5 cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao 8 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng cho Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc).

Hơn 195.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu biên giới Móng Cái

Hữu Việt |

Tính đến 10.4.2020, đã có 9.369 lượt phương tiện chở hàng hóa XNK qua cầu Bắc Luân II và lối mở cầu phao tạm Km3+4 tại TP.Móng Cái, với tổng lượng hàng hóa XNK đạt 195.406 tấn. Hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu đảm bảo quy trình phòng, chống dịch COVID-19.

Vượt biên trái phép từ Campuchia về Đắk Lắk trốn kiểm dịch COVID-19

H.L |

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát hiện và bàn giao công dân vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: 8 đối tượng truy nã người Trung Quốc bị tóm gọn tại Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  ngày 5.5 cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao 8 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng cho Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc).

Hơn 195.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu biên giới Móng Cái

Hữu Việt |

Tính đến 10.4.2020, đã có 9.369 lượt phương tiện chở hàng hóa XNK qua cầu Bắc Luân II và lối mở cầu phao tạm Km3+4 tại TP.Móng Cái, với tổng lượng hàng hóa XNK đạt 195.406 tấn. Hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu đảm bảo quy trình phòng, chống dịch COVID-19.

Vượt biên trái phép từ Campuchia về Đắk Lắk trốn kiểm dịch COVID-19

H.L |

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát hiện và bàn giao công dân vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.