Vượt biên trái phép từ Campuchia về Đắk Lắk trốn kiểm dịch COVID-19

H.L |

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát hiện và bàn giao công dân vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Sáng 12.4, trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’leo thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện và bàn giao 1 công dân vượt biên trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam cho Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Ea Súp.

Trước đó, khoảng 13h chiều 11.4, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Ea H’leo phát hiện 1 công dân trú tại xã Ia R'vê, huyện Ea Súp vượt biên trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Ngành chức năng sau đó tiến hành các bước kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế.

Qua kiểm tra ban đầu, công dân có tình trạng sức khoẻ tốt, không có biểu hiện ho, sốt hay thân nhiệt cao.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bệnh dịch COVID-19 ở trẻ em không nặng?

Bs Bình Nguyên |

Từ khi bùng phát dịch đến nay, số trẻ em và người trẻ tuổi tử vong ở vài nước chỉ là một con số. Ngày 24.3, Thị trưởng TP.Los Angeles (California, Mỹ) - Eric Garcetti - xác nhận một trẻ em ở hạt Lancaster, bắc Los Angeles - trẻ đầu tiên tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Mỹ, không có bệnh nền.

Siêu thị, điểm từ thiện... tạo khoảng cách xã hội để chống dịch COVID-19

Hà Phương |

Vẽ bàn cờ khoảng cách, đánh dấu vị trí xếp hàng, "đóng băng" ghế ở nơi công cộng... đang được áp dụng ở bệnh viện, bến phà, siêu thị để duy trì khoảng cách xã hội. Đây là một trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây lan dịch COVID-19.

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu học online của các con thời COVID-19

Hải Ngọc |

Những câu chuyện thú vị quanh việc học online khiến nhiều bố mẹ cười đau cả ruột.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vì sao bệnh dịch COVID-19 ở trẻ em không nặng?

Bs Bình Nguyên |

Từ khi bùng phát dịch đến nay, số trẻ em và người trẻ tuổi tử vong ở vài nước chỉ là một con số. Ngày 24.3, Thị trưởng TP.Los Angeles (California, Mỹ) - Eric Garcetti - xác nhận một trẻ em ở hạt Lancaster, bắc Los Angeles - trẻ đầu tiên tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Mỹ, không có bệnh nền.

Siêu thị, điểm từ thiện... tạo khoảng cách xã hội để chống dịch COVID-19

Hà Phương |

Vẽ bàn cờ khoảng cách, đánh dấu vị trí xếp hàng, "đóng băng" ghế ở nơi công cộng... đang được áp dụng ở bệnh viện, bến phà, siêu thị để duy trì khoảng cách xã hội. Đây là một trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây lan dịch COVID-19.

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu học online của các con thời COVID-19

Hải Ngọc |

Những câu chuyện thú vị quanh việc học online khiến nhiều bố mẹ cười đau cả ruột.