Chiều 27.7, tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum Bùi Thanh Bình trình bày diễn tiến vụ việc: Tỉnh Kon Tum có một số diện tích cây cao su hết chu kỳ khai thác, chuẩn bị tái canh hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác, trong đó có hơn 200 ha đất thuộc Nông trường Caosu Ia Chim của Cty Caosu Kon Tum.
Để sử dụng số đất này, tỉnh Kon Tum đang xúc tiến cùng Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam lên phương án tái sử dụng.
Ngày 30.6, hàng trăm người dân 2 thôn Plei Sar và Tùng Lâm (xã Ia Chim) giăng dây, cắm cọc dựng lều canh giữ quyết giữ đất.
Tại buổi họp báo, Giám đốc Cty Caosu Kon Tum Lê Khả Liễm cho biết: Năm 1985, Cty khai hoang đất, đưa vào trồng và khai thác cây cao su. Quá trình đó, Cty đều tuyển người vào chăm sóc, thu hoạch mủ. "Cây cao su đã hết chu kỳ khai thác, phải thanh lý để tái canh thế nên, việc bà con ra đòi đất, lấn chiếm "là sai", ông Liễm nói.
Trả lời câu hỏi các PV về hướng giải quyết, quyết sách đảm bảo quyền lợi cho dân, ông Huỳnh Tấn Phục - Chủ tịch UBND TP.Kon Tum - cam kết: "Đối với những người dân thiếu đất sản xuất và đất ở thực sự, TP. Kon Tum đề xuất người dân viết đơn xin được cấp đất để được xem xét và giải quyết".