Hình ảnh dàn cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô bị áp giải vào toà sáng nay

Việt Dũng |

Hà Nội - Dàn cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô gồm Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng cùng cán bộ phòng đào tạo Đại học Đông Đô bị tạm giam, được áp giải đến phiên toà xử vụ cấp 429 bằng giả.
Hình ảnh áp giải các bị cáo trong vụ sai phạm cấp bằng giả xảy ra tại Đại học Đông Đô. Video: V.D

Hôm nay, 23.12, TAND Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong vụ án "Giả mạo trong công tác" liên quan đến cấp 429 bằng giả, 2 giấy chứng nhận giả hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu xảy ra tại Đại học Đông Đô.

Khoảng 8h20, xe thùng chở lần lượt 4 bị cáo cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô, áp giải vào phòng xét xử gồm: Dương Văn Hoà - Hiệu trưởng, Trần Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Lê Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang - Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên.

Các bị cáo được tại ngoại cùng luật sư cũng tới toà từ sớm.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa phiên tòa.

HĐXX triệu tập 30 người liên quan và 200 người làm chứng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trong phòng xử án chỉ có hơn 20 người đến tham gia tố tụng.

Hiệu trưởng Lê Ngọc Tòng và nguyên Hiệu trưởng Đại học Đông Đô có mặt. Còn đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo vắng mặt.

Dưới đây là một số hình ảnh phiên toà:

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà. Ảnh: V.D
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà. Ảnh: V.D
Bị cáo Trần Kim Oanh - cựu Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục. Ảnh: V.D
Bị cáo Trần Kim Oanh - cựu Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục. Ảnh: V.D
Ông Lê Ngọc Hà - Cựu Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Đô. Ảnh: V.D
Ông Lê Ngọc Hà - Cựu Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Đô. Ảnh: V.D
Trần Ngọc Quang - cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên Đại học Đông Đô. Ảnh: V.D
Trần Ngọc Quang - cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên Đại học Đông Đô. Ảnh: V.D
Phiên toà xét xử với 10 bị cáo dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: V.D
Phiên toà xét xử với 10 bị cáo dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: V.D
Bị cáo Dương Văn Hoà được xác định có vai trò tích cực trong việc cấp bằng giả. Ảnh: V.D
Bị cáo Dương Văn Hoà được xác định có vai trò tích cực trong việc cấp bằng giả. Ảnh: V.D
Trong khi 10 cấp dưới hầu toà, cựu Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô - Trần Khắc Hùng đang bỏ trốn. Ông Hùng được xác định chỉ đạo cấp dưới cấp bằng giả, chứng nhận giả cho 431 người không qua đào tạo. Ảnh: V.D
Trong khi 10 cấp dưới hầu toà, cựu Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô - Trần Khắc Hùng đang bỏ trốn. Ông Hùng được xác định chỉ đạo cấp dưới cấp bằng giả, chứng nhận giả cho 431 người không qua đào tạo. Ảnh: V.D
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cấp 429 bằng giả, nhiều cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô hôm nay hầu tòa

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài xét xử cựu Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Đô..., toà cũng triệu tập nhiều người để làm rõ trách nhiệm trong vụ cấp 429 bằng giả.

Vụ Đại học Đông Đô: Xử người bán bằng giả nhưng phải xét người mua

Lê Thanh Phong |

TAND TP Hà Nội chuẩn bị mở phiên toà xét xử 10 bị cáo trong vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Lùi ngày xét xử vụ bằng giả Đại học Đông Đô đến 23.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo dự kiến, hôm nay (26.11), Toà án nhân dân TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án làm, cấp bằng giả xảy ra tại Đại học Đông Đô, với 10 bị cáo hầu toà.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cấp 429 bằng giả, nhiều cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô hôm nay hầu tòa

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài xét xử cựu Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Đô..., toà cũng triệu tập nhiều người để làm rõ trách nhiệm trong vụ cấp 429 bằng giả.

Vụ Đại học Đông Đô: Xử người bán bằng giả nhưng phải xét người mua

Lê Thanh Phong |

TAND TP Hà Nội chuẩn bị mở phiên toà xét xử 10 bị cáo trong vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Lùi ngày xét xử vụ bằng giả Đại học Đông Đô đến 23.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo dự kiến, hôm nay (26.11), Toà án nhân dân TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án làm, cấp bằng giả xảy ra tại Đại học Đông Đô, với 10 bị cáo hầu toà.