Vụ Đại học Đông Đô: Xử người bán bằng giả nhưng phải xét người mua

Lê Thanh Phong |

TAND TP Hà Nội chuẩn bị mở phiên toà xét xử 10 bị cáo trong vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Các bị cáo đều là lãnh đạo hoặc giữ chức vụ cao của trường, cho thấy ở đây không phải là sai phạm của một cá nhân, mà là một tổ chức.

Điển hình như Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng), Trần Kim Oanh - cựu Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Lê Ngọc Hà - cựu Phó Hiệu trưởng, Trần Ngọc Quang - cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, Nguyễn Thị Huệ - cựu Trưởng Phòng Tài chính kế toán... cho nên, đây không còn là một ban giám hiệu của một trường đại học, mà là một "nhóm lợi ích", khai thác con dấu của nhà trường để vơ vét tiền bạc.

Cách làm của nhóm lợi ích này là bán văn bằng 2 Tiếng Anh bằng cách tổ chức tiếp nhận học viên không qua thi đầu vào, không cần đào tạo. Bài thi bắt buộc được hợp thức bằng cách phát đề kèm đáp án cho học viên chép, cá biệt có trường hợp không phải làm bài thi.

Chưa kể, không cần học cũng có bằng. Nếu có thi thì sẽ có cán bộ của trường tổ chức hướng dẫn học viên làm bài thi bằng hình thức phát đề thi và đáp án cho học viên chép lại.

Hành vi sai phạm của các bị cáo sẽ được tòa án xét xử, nhưng điều mà dư luận quan tâm là những người mua bằng giả của Trường Đại học Đông Đô có chịu trách nhiệm về hành vi của mình hay không?

Cơ quan điều tra xác định được 210 trường hợp cấp bằng giả trong đó có 76 người đã sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi công chức.

Vậy thì những người sử dụng bằng giả của Trường Đại học Đông Đô làm nghiên cứu sinh, tiến sĩ, thạc sĩ có bị loại ra khỏi danh sách nghiên cứu sinh? Hoặc đối với trường hợp có bằng tiến sĩ, thạc sĩ rồi thì có được công nhận hay bắt buộc phải thu hồi. Có trường hợp nào bị thu hồi chưa?

Đặc biệt, đối với người đã là công chức, sử dụng bằng giả của Trường Đại học Đông Đô thì có bị xử lý kỷ luật hay không?

Có trường hợp nào đủ căn cứ khởi tố hình sự không?

Công chức mà mua bằng giả để hợp thức hóa cho cái ghế của mình thì không xứng đáng đứng trong bộ máy chính quyền. Xét về đạo đức, cũng đủ để đuổi khỏi cửa công ngay lập tức.

Xin liên hệ thêm với vụ tương tự, ngày 25.11, UBND Lào Cai tỉnh ban hành thông cáo báo chí về việc việc kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh – Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai vì lý do sử dụng bằng giả.

Đã là cán bộ sử dụng bằng giả là buộc thôi việc mới hạn chế được nạn gian dối trong thi cử, tuyển dụng công chức và góp phần dẹp những cái "chợ" bán bằng hiện nay.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lùi ngày xét xử vụ bằng giả Đại học Đông Đô đến 23.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo dự kiến, hôm nay (26.11), Toà án nhân dân TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án làm, cấp bằng giả xảy ra tại Đại học Đông Đô, với 10 bị cáo hầu toà.

Trường Đại học Đông Đô khẳng định ông Phùng Văn Chiến chưa tốt nghiệp

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Liên quan vụ việc ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) - bị tạm đình chỉ công tác vì "lùm xùm" vấn đề bằng cấp, Trường Đại học Đông Đô đã chính thức lên tiếng.

431 người sử dụng bằng giả Đại học Đông Đô bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Trong số người sử dụng văn bằng giả của Đại học Đông Đô, nhiều cá nhân bị miễn nhiệm chức vụ, huỷ kết quả nghiên cứu sinh, thu hồi bằng thạc sĩ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lùi ngày xét xử vụ bằng giả Đại học Đông Đô đến 23.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo dự kiến, hôm nay (26.11), Toà án nhân dân TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án làm, cấp bằng giả xảy ra tại Đại học Đông Đô, với 10 bị cáo hầu toà.

Trường Đại học Đông Đô khẳng định ông Phùng Văn Chiến chưa tốt nghiệp

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Liên quan vụ việc ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) - bị tạm đình chỉ công tác vì "lùm xùm" vấn đề bằng cấp, Trường Đại học Đông Đô đã chính thức lên tiếng.

431 người sử dụng bằng giả Đại học Đông Đô bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Trong số người sử dụng văn bằng giả của Đại học Đông Đô, nhiều cá nhân bị miễn nhiệm chức vụ, huỷ kết quả nghiên cứu sinh, thu hồi bằng thạc sĩ...