Gia Lai: Xem xét kỷ luật cán bộ xã "tiếp tay" cho lâm tặc

Khánh Anh |

Ông Dương Mah Tiệp, Bí thư huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác nhận đang xem xét xử lý cán bộ vi phạm đối với trường hợp ông Rơ Mah Hơnh, hiện là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Chía (nguyên Trưởng Công an xã Ia Chía).

Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết chính quyền huyện đã nhận được Công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai về việc đề nghị xử lý công chức vi phạm là ông Rơ Mah Hơn khi ông này đương chức Trưởng Công an xã Ia Chía (2016) vì hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND huyện Ia Grai đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đảng ủy xã Ia Chía xem xét, kỷ luật ông Rơ Mah Hơnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Chía.

Tuy nhiên, vì thời điểm vi phạm pháp luật, ông Rơ Mah Hơnh là Trưởng Công an xã Ia Chía (2016) nên đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật (theo Quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008); vì vậy, việc kỷ luật này không thuộc thẩm quyền của UBND huyện nên đã đề nghị Thường trực Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Ông Rơ Mah Hơnh đã bị Đảng ủy xã Ia Chía tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc “tiếp tay” cho vụ vận chuyển 5 xe gỗ lậu xảy ra tại địa bàn xã Ia Chía vào rạng sáng ngày 6.10.2016.

Thời điểm 2016 đã xảy ra vụ phá rừng, chống đối người thi hành công vụ nghiêm trọng tại khu vực Đội 12 Công ty 74 (thuộc địa phận xã biên giới Ia Chía, huyện Ia Grai).

Khi lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 5 xe ôtô (gồm 1 xe ben và 4 xe tải) vận chuyển gỗ trái phép trong đêm khuya, các đối tượng đã lẩn trốn vào rừng caosu. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, 20 đối tượng đi trên xe bán tải trở lại, lao vào cướp lại xe, tang vật, chống đối người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Sau đó, vụ án đã được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thụ lý và khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý 1 đối tượng về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nhưng vụ án rơi vào im lặng. Nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các ngành chức năng và các cá nhân liên quan khi 5 xe gỗ “khủng” đã đi qua nhiều cung đường, trạm, chốt của biên phòng, kiểm lâm vẫn bỏ ngõ. Đến năm 2019, sau gần 3 năm, vụ án đã được lật lại khi có sự tham gia của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an).

Các đối tượng chủ mưu vụ vận chuyển 5 xe gỗ vào ngày 6.10.2016 mới được xác định là: Nguyễn Mạnh Hùng (còn gọi là Hùng sida, 1984, trú tại P. Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai). Đây là đối tượng cùng hơn 90 người khác đã bị Cục Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc vào tháng 4.2019. Ngoài Hùng ra, còn có 8 đối tượng khác bị cơ quan Công an bắt giữ và bị khởi tố về hành vi Vận chuyển lâm sản.

Ngay sau đó, Ban Nội chính Trung ương đã đề nghị Tỉnh uỷ Gia Lai chỉ đạo cơ quan điều tra, làm rõ có hay không dấu hiệu tiếp tay của các ngành chức năng và cá nhân liên quan... Đến thời điểm này, việc xử lý đối với ông Rơ Mah Hơnh cũng chỉ là kết quả bước đầu trong việc xử lý một số cá nhân có dấu hiệu “tiếp tay”, liên quan đến vụ Vận chuyển lâm sản trái phép của nhóm Hùng sida nhưng cũng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khánh Anh
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mở tụ điểm đá gà trên đỉnh đèo

Khai Nguyên |

Tối ngày 12.5, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Dương Hồng Sơn (SN 1996) và Võ Đơn Sơ (SN 1970, cùng trú tại thôn Phú Danh, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Gia Lai: Khởi tố 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Khai Nguyên |

Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đã ra Quyết định khởi tố nhóm đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Bắt xe tải chở hàng chục phách gỗ lậu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 5.5, Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm, BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển 37 phách gỗ trái phép.

Lâm tặc mở đường mòn, "xẻ thịt" rừng thông 5 lá cổ thụ ở Gia Lai

Khánh Anh |

Trên đỉnh núi, con đường mòn mà lâm tặc kéo gỗ hằn sâu từng vệt, đường đi đến đâu cây rừng ngã xuống đến đấy. Bìa gỗ, mùn cưa cũ có, mới có trải dài trên cánh rừng như một đại công trường. Hàng chục khối gỗ đã bị đưa ra khỏi rừng nhưng không bị phát hiện. Điều lo ngại hơn, số cây bị đốn hạ đa phần là cây thông 5 lá cổ thụ và có khả năng đây là loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mở tụ điểm đá gà trên đỉnh đèo

Khai Nguyên |

Tối ngày 12.5, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Dương Hồng Sơn (SN 1996) và Võ Đơn Sơ (SN 1970, cùng trú tại thôn Phú Danh, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Gia Lai: Khởi tố 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Khai Nguyên |

Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đã ra Quyết định khởi tố nhóm đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Bắt xe tải chở hàng chục phách gỗ lậu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 5.5, Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm, BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển 37 phách gỗ trái phép.

Lâm tặc mở đường mòn, "xẻ thịt" rừng thông 5 lá cổ thụ ở Gia Lai

Khánh Anh |

Trên đỉnh núi, con đường mòn mà lâm tặc kéo gỗ hằn sâu từng vệt, đường đi đến đâu cây rừng ngã xuống đến đấy. Bìa gỗ, mùn cưa cũ có, mới có trải dài trên cánh rừng như một đại công trường. Hàng chục khối gỗ đã bị đưa ra khỏi rừng nhưng không bị phát hiện. Điều lo ngại hơn, số cây bị đốn hạ đa phần là cây thông 5 lá cổ thụ và có khả năng đây là loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA.