Khởi tố 94 đối tượng trong đường dây cờ bạc khủng của Hùng “sida”

VƯƠNG TRẦN |

Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với 94 đối tượng do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “Sida”, 35 tuổi) cầm đầu, để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Chiều 9.4, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 94 đối tượng do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “Sida”, 35 tuổi) cầm đầu, để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, sòng bạc “khủng” ở Tây Nguyên do Nguyễn Mạnh Hùng cầm đầu. Từ cuối năm 2018 đến nay, Hùng cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Đây là băng nhóm hoạt động phạm tội chuyên nghiệp có tổ chức. Đối tượng Hùng phân công nhiệm vụ, vị trí cho từng đàn em.

Sòng bạc thu hút số lượng khoảng 200 đối tượng, có ngày đến 300 đối tượng, thường tổ chức đánh bạc từ đêm hôm trước tới mờ sáng hôm sau.

Đáng chú ý, các đối tượng thường xuyên thay đổi, di chuyển địa điểm đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Phần lớn địa điểm đánh bạc được tổ chức trong các khu vườn điều thuộc huyện Đăk Đoa (Gia Lai).

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc của Hùng “sida”.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Từ Hà Nội vào Tây Nguyên cho vay "cắt cổ" 400%/năm

H.Long |

Nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông thuê trọ, hoạt động tín dụng đen gây xáo trộn trật tự địa phương.

Bộ Công an bắt sòng bạc quy mô lớn ở Tây Nguyên

ĐÌNH VĂN - BẢO TRUNG |

Sau 3 tháng theo dõi, Bộ Công an đã tung "mẻ lưới" bắt sới bạc 'khủng" do một đại ca giang hồ ở Gia Lai cùng đàn em lập nên.

Nhiều giải pháp nóng để ngăn chặn tín dụng đen tại Tây Nguyên

LAN HƯƠNG |

Sáng 8.3, tại Gia Lai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ Hà Nội vào Tây Nguyên cho vay "cắt cổ" 400%/năm

H.Long |

Nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông thuê trọ, hoạt động tín dụng đen gây xáo trộn trật tự địa phương.

Bộ Công an bắt sòng bạc quy mô lớn ở Tây Nguyên

ĐÌNH VĂN - BẢO TRUNG |

Sau 3 tháng theo dõi, Bộ Công an đã tung "mẻ lưới" bắt sới bạc 'khủng" do một đại ca giang hồ ở Gia Lai cùng đàn em lập nên.

Nhiều giải pháp nóng để ngăn chặn tín dụng đen tại Tây Nguyên

LAN HƯƠNG |

Sáng 8.3, tại Gia Lai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen.