Cán bộ nào bảo kê?
Ngày 26.8, Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, Ban Nội chính T.Ư đã yêu cầu Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo cấp trực thuộc phải xử lý nghiêm, dứt điểm vụ án vận chuyển 121,389m3 gỗ lậu xảy ra ở xã Ia Chía, huyện Ia Grai (Gia Lai).
Đây là vụ án mà Báo Lao Động có bài viết “Bắt 5 xe tải chở gỗ lậu tại Gia Lai: Cần điều tra đường đi gỗ lậu (số 237, ra ngày 10.10.2016). Thời điểm này (khoảng 1h30 ngày 6.10.2016), nhận được tin báo, có đoàn 5 xe tải biểu hiện bất thường đi qua khu vực biên giới xã Ia O, huyện Ia Grai. Đồn biên phòng Ia O (Gia Lai) tổ chức truy bắt. Cuộc rượt đuổi diễn ra kịch tính khi lâm tặc vứt xe bỏ chạy, trốn vào vườn caosu xã Ia Chía. Ít phút sau, hơn 20 đối tượng đi trên xe bán tải, quay lại hiện trường cướp thành công 3 xe gỗ. Vụ án được khởi tố và chỉ có 1 đối tượng ra đầu thú...
Tỉnh Gia Lai nhận định, gỗ lậu từ Campuchia về Kon Tum qua Gia Lai bằng con đường từ xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai, Kon Tum). Vì xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) giáp ranh xã Ia Tơi. Ngược lại, tỉnh Kon Tum cho rằng, gỗ từ Campuchia xuôi thẳng về tỉnh Gia Lai, chứ không đi qua Kon Tum (!).
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai bất lực truy tìm nguồn gốc số gỗ cũng như truy bắt đối tượng cầm đầu, chỉ huy cướp gỗ… Vụ án rơi vào ngõ cụt từ năm 2016 cho đến nay.
Ban Nội chính Trung ương vào cuộc
Tưởng chừng vụ án cướp gỗ khép lại… thì bất ngờ được “hé mở” khi Bộ Công an vây bắt sới bạc khủng tại Gia Lai vào tháng 4.2019.
Tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai), sau 2 tháng điều tra, nghiên cứu, Bộ Công an đã vây ráp sới bạc bắt đối tượng cầm đầu là Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng “sida”) cùng 130 con bạc khác đang say sưa sát phạt, di lý về TPHCM điều tra mở rộng. Hùng “sida” và 96 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Mở rộng vụ án, Bộ Công an phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng chính là đối tượng cầm đầu, chỉ huy đàn em cướp gỗ trong vụ án 5 xe gỗ vào ngày 6.10.2016, ở xã Ia Chía, huyện Ia Grai (Gia Lai). Từ đó, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Mạnh Hùng thêm tội danh “Vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng”, đồng thời khởi tố thêm 8 đối tượng khác có liên quan trong vụ án cướp gỗ này.
Vì sao đối tượng giang hồ cộm cán chỉ huy cướp gỗ, chống đối lực lượng chức năng lại “nhởn nhơ” ngoài vòng pháp luật, thậm chí mở cả sới bạc khủng tại Gia Lai? Trả lời vấn đề này, Ban Nội chính T.Ư nhận định vụ án cướp gỗ được dư luận xã hội quan tâm, có dấu hiệu tiếp tay, bao che của một số cán bộ địa phương đối với tội phạm; chưa được xử lý dứt điểm. Do vậy, Ban Nội chính T.Ư yêu cầu Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng phải xử lý dứt điểm vụ án theo đúng quy định pháp luật.